Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ

Khánh Linh,
Chia sẻ

Được cho là xuất hiện từ 5.000 năm trước, nhưng những mê cung bằng đá này vẫn còn ẩn chứa nhiều bí ẩn chờ được khám phá.

Nằm trên một hòn đảo nhỏ có tên Bolshoi Zayatsky thuộc quần đảo Solovetsky tại Vịnh Onega, Bạch Hải (Nga), có 13 - 14 mê cung bí ẩn cùng với 850 đống đá tảng và vô số bãi xếp đá kì lạ khác. Người dân địa phương tại đây gọi chúng là các “vavilons” (hoặc Babylons).

Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ - Ảnh 1.

Có hơn chục mê cung bằng đá nằm tại một hòn đảo nhỏ có tên Bolshoi Zayatsky.

Các mê hồn trận bằng đá được tạo nên từ loại đá tảng của hòn đảo, nằm xếp thành các vòng tròn xoắn ốc trên mặt đất. Thường sẽ có hai vòng xoáy đan vào nhau tạo thành một. Điều này khiến người ta có thể so sánh như “hai con mãng xà quay đầu vào nhau tại chính giữa". Đan xen dọc theo vòng xoáy là những chồng đá to dần và giãn dần ra xa nhau; đoạn cuối của các vòng xoáy cũng mở rộng hơn so với đoạn đầu.

Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ - Ảnh 2.

Hình vẽ mô phỏng lại một mê cung điển hình tại đây.

Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ - Ảnh 3.

Các mê cung có kích cỡ đường kính dao động từ 6m đến 25,4m.

Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ - Ảnh 4.

Có những mê cung bị cây cối nơi đây che phủ.

Mỗi mê cung chỉ có một lối vào và cũng là lối ra duy nhất. Mê cung nhỏ nhất đạt kích cỡ đường kính khoảng 6m, còn cái lớn nhất thì rộng 25,4m Tất cả các mê cung đều nằm ở phía Tây của hòn đảo, còn bên phía Đông thì lại có rất nhiều bãi xếp đá, có cái trông giống biểu tượng mặt trời, với những đường đá hướng tâm như nan hoa.

Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ - Ảnh 5.

Các bãi đá nằm ở phía Đông hòn đảo cũng kì lạ không kém.

Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ - Ảnh 6.

Một số bãi đá trông giống biểu tượng Mặt Trời.

Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ - Ảnh 7.

Các nhà khoa học đã vẽ lại các mê cung này và cố gắng giải thích ý nghĩa của nó.

Hiện nay, vẫn chưa có lời giải thích thỏa đáng cho nguyên nhân vì sao những mê cung này được tạo nên.

Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ - Ảnh 8.

Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ - Ảnh 9.

Có giả thiết cho rằng những mê cung này là bẫy bắt cá. Bởi tất cả các mê cung đều được xây gần biển, mực nước biển cũng cao hơn rất nhiều 5.000 năm về trước – thời điểm những mê cung này được cho là đã xuất hiện. Theo ý kiến này, các con cá sẽ bơi vào mê cung và bị kẹt lại, giúp ngư dân có thể đánh bắt chúng một cách dễ dàng.

Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ - Ảnh 10.

Một ý kiến cho rằng những mê cung này dùng để đánh bắt cá.

Bí ẩn những mê cung bằng đá khổng lồ nằm giữa hòn đảo nhỏ - Ảnh 11.

Các mê cung đều được xây gần biển, hơn nữa rất có thể mực nước biển ngày xưa cũng cao hơn nhiều.

Ngoài ra, lại có một giả thiết nữa cho rằng những đường đất đá của mê cung thật ra là phản chiếu lại quỹ đạo của Mặt Trời và Mặt Trăng, và do đó các mê cung được sử dụng như là những chiếc lịch khổng lồ.

(Nguồn: Amusing Planet)

Chia sẻ