Bệnh viện Gia Định tìm gia đình cho người đàn ông nhồi máu não nặng, không biết cả tên của mình

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Người đàn ông được đưa vào viện trong tình trạng nhồi máu não rất nặng, hỏi gì cũng không nhớ. Sau đó, các nhân viên y tế vẫn tìm cách cứu sống bệnh nhân.

Hai ngày qua tại khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM), nhiều thân nhân nuôi bệnh thấy cảnh các y tá mớm từng ống sữa cho một người đàn ông được đưa vào bệnh viện khi bênh cạnh không có gia đình chăm sóc.

Bệnh nhân được chuyển đến từ Bệnh viện quận Gò Vấp trong tình trạng nhồi máu não nặng. Hồ sơ bệnh án cho thấy bệnh nhân hiện 59 tuổi, ngoài ra không rõ họ tên và quê quán.

Bệnh viện Gia Định tìm gia đình cho người đàn ông nhồi máu não nặng, không biết cả tên của mình - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định nơi điều trị cho người đàn ông.

Bệnh viện Gia Định tìm gia đình cho người đàn ông nhồi máu não nặng, không biết cả tên của mình - Ảnh 2.

Người đàn ông được đưa vào trong tình trạng nhồi máu não nặng.

Các bác sĩ đã tiến hành điều trị nội khoa, dùng kháng sinh và nâng cao thể trạng cho bệnh nhân. Vì không có người nhà, bệnh viện phải cử nhân viên y tế lo việc ăn uống, vệ sinh cho người đàn ông.

Bệnh viện Gia Định tìm gia đình cho người đàn ông nhồi máu não nặng, không biết cả tên của mình - Ảnh 3.

Y tá cho người đàn ông uống sữa.

Sau hai ngày theo dõi và điều trị, đến nay người đàn ông đã tỉnh táo nhưng tiếp xúc hơi chậm và vẫn chưa nhớ gì. Viện phí của người đàn ông hiện đã gần 10 triệu đồng. Dự kiến, bệnh nhân sẽ còn điều trị khoảng 2 tuần nữa.

Bệnh viện Gia Định tìm gia đình cho người đàn ông nhồi máu não nặng, không biết cả tên của mình - Ảnh 4.

Hiện người đàn ông đã tỉnh nhưng không nhớ gì.

Đại diện Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định phát lên lời kêu gọi người nhà nếu thấy thông tin này vui lòng đến nhận và chăm sóc cho người đàn ông đang một mình trong viện. 

Ngoài ra, ai có thông tin về nhân thân của bệnh nhân vui lòng liên hệ Phòng qua số điện thoại: (028) 35100072.

Bệnh viện Gia Định tìm gia đình cho người đàn ông nhồi máu não nặng, không biết cả tên của mình - Ảnh 5.

Một trường hợp người đàn ông chưa có gia đình đến nhận từng được bệnh viện chăm sóc.

Bệnh viện Gia Định tìm gia đình cho người đàn ông nhồi máu não nặng, không biết cả tên của mình - Ảnh 6.

Cụ bà 82 tuổi khi nằm viện được mạnh thường quân tìm đến giúp đỡ.

Trước đó vào tháng 3/2019, một cụ bà tên H. (82 tuổi) được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê, không người chăm sóc sau khi bị nhiều đối tượng cướp vé số và đẩy bị thương.

Các bác sĩ tại đây cũng đã tận tình cứu chữa dù bà không có tiền đóng. Sau khi được các mạnh thường quân đến hỗ trợ viện phí, cụ bà đã xuất viện khỏe mạnh.

Vì bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân và gia đình bên cạnh, độc giả muốn giúp đỡ cho trường hợp này vui lòng liên hệ phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh, TP.HCM).

SĐT: (028) 35100072.

STK: 31910000146650, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Phú Mỹ Hưng.

Tên tài khoản: BENH VIEN NHAN DAN GIA DINH – CONG TAC XA HOI.

Xin cảm ơn!


Chia sẻ