TP.HCM bắt đầu tiêm vắc xin COVID-19 cho thai phụ, không để nguy hiểm cả mẹ và con khi nhiễm bệnh

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Bệnh viện (BV) Hùng Vương vừa trở thành nơi đầu tiên tại TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin ngừa COVID-19 dành cho phụ nữ mang thai từ 13 tuần tuổi trở lên.

Theo đó từ ngày 12/8, Bệnh viện Hùng Vương triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho thai phụ đến khám tại đây, với tuổi thai từ 13 tuần trở lên.

Thai phụ chỉ cần đến đăng ký như khám thai bình thường. Sau khi sàng lọc đủ điều kiện sức khỏe của mẹ và bé, có chỉ định tiêm ngừa vắc xin COVID-19 của người khám, thai phụ sẽ được thực hiện mũi tiêm ngừa theo hướng dẫn của bác sĩ. 

Bệnh viện đầu tiên tại TP.HCM tiêm vắc xin COVID-19 dành cho thai phụ: Không để nguy hiểm cả mẹ lẫn con khi nhiễm bệnh - Ảnh 1.

Việc tiêm vắc xin COVID-19 cho thai phụ được triển khai từ sáng 12/8.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc BV Hùng Vương cho biết, trong đại dịch này việc tiêm vắc xin có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế chuyện lây nhiễm và giảm được số lượng nhóm bệnh nặng, nguy kịch.

Trước đó khi triển khai tiêm toàn dân, các phụ nữ mang thai và cho con bú nằm trong nhóm trì hoãn.

Bệnh viện đầu tiên tại TP.HCM tiêm vắc xin COVID-19 dành cho thai phụ: Không để nguy hiểm cả mẹ lẫn con khi nhiễm bệnh - Ảnh 2.

Bà bầu ngồi chờ tiêm vắc xin COVID-19.

Điều này cũng phù hợp vì ở thời điểm khoảng 2-3 tháng trước đây, TP.HCM và các tỉnh chưa có sự bùng phát mạnh của dịch. Về mặt khoa học cũng chưa có đầy đủ chứng cứ về mặt tác dụng lâu dài trên thai kỳ hay không.

Bệnh viện đầu tiên tại TP.HCM tiêm vắc xin COVID-19 dành cho thai phụ: Không để nguy hiểm cả mẹ lẫn con khi nhiễm bệnh - Ảnh 3.

Vắc xin tiêm tại BV Hùng Vương chủ yếu là AstraZeneca.

Đến nay, các nghiên cứu và các hiệp hội sản phụ khoa trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Châu Âu và WHO đã khuyến cáo phụ nữ có thai nên tiêm ngừa vắc xin.

Từ đó, BV Hùng Vương kiến nghị đến Bộ Y tế, Sở Y tế thay đổi chỉ định, cho phép phụ nữ mang thai được tiêm ngừa.

Nhất là khi thực tiễn vừa qua BV đã chia đôi để dùng điều trị COVID-19, chỉ trong thời gian ngắn số thai phụ nhiễm bệnh chuyển từ rất ít sang rất nhiều.

Quy mô điều trị COVID-19 của BV chỉ 120 giường nhưng luôn luôn phải tiếp nhận 180, thậm chí có ngày 200 trường hợp.

Bệnh viện đầu tiên tại TP.HCM tiêm vắc xin COVID-19 dành cho thai phụ: Không để nguy hiểm cả mẹ lẫn con khi nhiễm bệnh - Ảnh 4.

Bác sĩ mặc đồ bảo hộ khám sàng lọc cho thai phụ.

Đặc biệt, có những trường hợp thai phụ trở nặng (10% ở mức độ trung bình nặng), thậm chí diễn tiến rất nhanh vì khi mang thai nhu cầu oxy của người mẹ trở nên nhiều hơn.

Nếu phổi có tổn thương thì oxy cần sẽ càng tăng lên và bệnh nhân sẽ nhanh chóng đi vào suy hô hấp.

Bệnh viện đầu tiên tại TP.HCM tiêm vắc xin COVID-19 dành cho thai phụ: Không để nguy hiểm cả mẹ lẫn con khi nhiễm bệnh - Ảnh 5.

Trong đại dịch này việc tiêm vắc xin có ý nghĩa quan trọng.

"Nếu chúng ta không can thiệp kịp thời, không đủ thời gian can thiệp có thể dẫn đến tử vong cả con lẫn mẹ.

Chúng tôi chứng kiến những cảnh như vậy, nên rất mạnh mẽ, khẩn trương đề nghị Sở vả Bộ Y tế có sự thay đổi để các thai phụ được tiếp cận vắc xin. Rất mừng là Bộ Y tế ra văn bản mới cho phép phụ nữ mang thai trên 13 tuần có thể tiêm ngừa COVID-19.

Chính vì vậy chúng tôi đã có cơ sở pháp lý và đã xin bổ sung ngay và luôn nguồn vắc xin cho nhóm phụ nữ mang thai.

Mặc dù biết rằng công việc sẽ vất vả hơn nhưng chúng tôi nghĩ đây là cách giúp cho số phụ nữ mang thai trở nặng giảm đi nếu chẳng may nhiễm bệnh" – bác sĩ Tuyết nói.

Bệnh viện đầu tiên tại TP.HCM tiêm vắc xin COVID-19 dành cho thai phụ: Không để nguy hiểm cả mẹ lẫn con khi nhiễm bệnh - Ảnh 6.

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết cho biết, dù biết công việc sẽ vất vả hơn nhưng BV Hùng Vương sẽ cố gắng giúp số phụ nữ mang thai chẳng may mắc COVID-19 trở nặng giảm đi bằng việc tiêm vắc xin.

Từ đầu dịch, BV Hùng Vương đã triển khai ngay khu vực cách ly cho các trường hợp có nguy cơ nhiễm trong quá trình sàng lọc.

Tính cộng dồn đến hiện tại, BV đã tiếp nhận hơn 600 trường hợp nhiễm bệnh là thai phụ. 120 giường ban đầu với điều kiện chỉ tiếp nhận phụ nữ có thai trên 38 tuần tuổi hay chỉ định can thiệp sản khoa (đẻ non, chuyển dạ…) đã được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

Có những trường hợp đến khám thai và phát hiện bệnh, các bác sĩ vẫn phải đưa vào điều trị, dẫn đến tình trạng quá tải.

Ngoài ra, BV còn phải điều động nhân viên y tế tham gia hỗ trợ ở các BV dã chiến.

Chia sẻ