Bệnh dịch hạch: Trường hợp thứ ba nhiễm dịch hạch xuất hiện tại Trung Quốc, nhiều người hoang mang cho rằng đại dịch đang trở lại

HH,
Chia sẻ

Theo báo cáo mới đây, tại Trung Quốc xuất hiện trường hợp thứ ba mắc bệnh dịch hạch khiến công chúng bắt đầu hoang mang về sự bùng phát của dịch bệnh tại nước này.

Các cơ quan y tế ở Nội Mông Cổ của Trung Quốc đã xác nhận rằng một trường hợp thứ ba của bệnh dịch hạch đã được báo cáo, sau khi hai người mắc bệnh ở Bắc Kinh hồi đầu tháng này. Ủy ban y tế cho biết, trường hợp thứ ba là một người đàn ông 55 tuổi đã mắc phải bệnh dịch hạch sau khi ăn thịt thỏ sống trong chuyến đi săn. Người đàn ông sau đó đã được cách ly sau khi chẩn đoán, cùng với 28 người mà anh ta tiếp xúc.

May mắn thay, 28 người đi cùng không có dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh dịch hạch. Hai trường hợp mắc bệnh dịch hạch mới thông báo gần đây là do mắc dịch hạch thể phổi ở Bắc Kinh vào ngày 12/11. Trường hợp thứ ba được cho là không liên quan đến hai ca trước đó.

Bệnh dịch hạch: Trường hợp thứ ba nhiễm dịch hạch xuất hiện tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Tuy nhiên, thông tin này đang khiến công chúng vô cùng hoang mang về một ổ dịch bệnh tiềm năng sẽ phát triển.

AFP đưa tin, một người dùng Weibo của Trung Quốc bày tỏ lo lắng: "Tôi chỉ muốn biết hai người bị bệnh dịch hạch trước đó đến Bắc Kinh như thế nào? Bằng tàu hỏa, máy bay hay tự đi xe riêng?". Trong khi người khác sợ hãi: "Cúm gà hoành hành năm con gà, cúm lợn hoành hành năm con lợn. Năm tới là năm con chuột, có lẽ nào bệnh dịch hạch đang quay trở lại?"…

Theo Cdc, bệnh dịch hạch thể phổi, căn bệnh gắn liền với thảm họa "Cái chết Đen" trong lịch sử, cướp đi sinh mạng của hàng trăm triệu người trong những năm 1300. Bệnh dịch hạch có thể gây tử vong đến 90% số người mắc bệnh nếu họ không được điều trị, chủ yếu liên quan đến việc dùng một số thuốc kháng sinh.

Bệnh dịch hạch: Trường hợp thứ ba nhiễm dịch hạch xuất hiện tại Trung Quốc - Ảnh 3.

Bệnh dịch hạch thể phổi, căn bệnh gắn liền với thảm họa "Cái chết Đen" trong lịch sử, cướp đi sinh mạng của hàng trăm triệu người trong những năm 1300.

Mặc dù bệnh dịch hạch hầu như đã được xóa sổ tại Trung Quốc, nước này vẫn ghi nhận một số trường hợp mắc bệnh, thường là do những người thợ săn tiếp xúc với động vật có bọ chét mang vi khuẩn.

(Nguồn: Express.co)

Chia sẻ