Ăn thịt và nội tạng sống của 1 loài gặm nhấm, cặp đôi tử vong vì mắc bệnh dịch hạch

Huyền Nguyễn,
Chia sẻ

Cặp đôi người Mông Cổ đã phải chịu kết cục xấu nhất sau khi mắc bệnh dịch hạch vì thưởng thức món thịt sống mà họ nghĩ rằng "rất tốt cho sức khỏe".

AFP đưa tin, cặp đôi xấu số đã tử vong hôm 1/5 tại một miền hẻo lánh của tỉnh Bayan-Ölgii (Mông Cổ), nằm ở biên giới với Trung Quốc và Nga.

Chưa dừng ở đó, việc này còn kéo theo lệnh cách ly kéo dài 6 ngày đối với 118 người đã tiếp xúc với nạn nhân, bao gồm dân địa phương và du khách nước ngoài. Ariuntuya Ochirpurev, một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết, lệnh cách ly đã được dỡ bỏ hôm thứ 3 - 7/5.

Ăn thịt và nội tạng sống của 1 loài gặm nhấm, cặp đôi tử vong vì mắc bệnh dịch hạch - Ảnh 1.

Một loài sóc bụng vàng ở Hoa Kỳ. (Ảnh: Ben Hulsey)

Vị quan chức tiết lộ trên BBC rằng, cặp đôi Mông Cổ ăn thịt và thận sống của loài sóc đất. Người dân địa phương tin rằng đây là món ăn cực bổ dưỡng.

Sebastian Pique, tình nguyện viên của tổ chức American Peace Corps tại Mông Cổ, chia sẻ với AFP: "Sau khi lệnh cách ly có hiệu lực, không có nhiều người, thậm chí cả dân địa phương, dám xuất hiện trên đường phố. Họ lo sợ nguy cơ mắc bệnh".

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh dịch hạch có thể lây truyền qua những con bọ chét và động vật nhiễm bệnh, ví dụ, sóc chó, sóc, chuột và thỏ.

Trong quá khứ, đại dịch hạch đã gây ra thiệt hại khủng khiếp về người trên toàn thế giới vào một số giai đoạn nhất định. Giờ đây, những loại kháng sinh hiện đại đã có thể điều trị bệnh dịch hạch và ngăn ngừa nguy cơ lây lan của nó, tình trạng nhiễm trùng ở người vẫn xảy ra ở một số vùng miền Tây nước Mỹ, cũng như ở châu Phi và châu Á.

Quan chức địa phương, ông Aipiin Gilimkhaan, cho hay, hiện chưa có thêm trường hợp nhiễm dịch hạch nào được ghi nhận ở đây. Được biết, mỗi năm có ít nhất 1 người ở Mông Cổ thiệt mạng vì bệnh dịch hạch, thường do ăn thịt sống chứa vi khuẩn dịch hạch Yersinia pestis.

Tình trạng sưng phù, đau hạch bạch huyết, thường ở vị trí háng, nách hay cổ, là triệu chứng chính của bệnh dịch hạch. Ngoài ra, người bệnh còn có thể bị sốt, lạnh run, đau đầu và mệt mỏi cực độ.

Theo USAToday

Chia sẻ