Bé gái mắc bệnh lạ khiến lông mọc khắp cơ thể

Vân Anh,
Chia sẻ

Bé gái 8 tuổi có tên Xiao Ling ở Quảng Tây, Trung Quốc bị mắc một chứng bệnh lạ khiến cho toàn thân bao phủ một lớp lông đen rất khó nhìn.

Bé gái Xiao Ling, ở thành phố Quế Lâm, thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), mắc một căn bệnh lạ hiếm gặp, khiến cho ngay từ khi sinh ra, trên người em đã dày đặc lông đen.
 
Xiao Ling mắc phải hội chứng rậm lông hiếm gặp.
 
Theo các bác sĩ, hội chứng hiếm gặp ở Xiao Ling có tên là hội chứng Hypertrichosis Universalis  hay còn gọi là hội chứng rậm lông - một hội chứng đột biến gen di truyền khiến lông mọc bất thường trên mặt và cơ thể. Hội chứng này rất hiếm gặp với tỷ lệ khoảng 1/1 tỷ người.
 
Toàn thân cô bé phủ lớp lông đen và dài.

Cho tới nay vẫn chưa có phương án nào giúp giải quyết triệt để hội chứng này, ngoài việc áp dụng quy trình tẩy lông vĩnh viễn bằng Laser.
 
Không có điều kiện chữa trị nên rất có thể cô bé sẽ phải sống chung với căn bệnh cả đời
 
Tuy nhiên, do gia đình không có điều kiện chi trả viện phí cũng như các chi phí thủ tục khác, nên cho tới giờ Xiao Ling vẫn sống chung với lớp lông xấu xí này.
 
Bé gái Liu Jiangli cũng mắc phải chứng bệnh này

Xiao Ling không phải bé gái Trung Quốc duy nhất mắc chứng bệnh đặc biệt này. Bé gái Liu Jiangli, ở thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu cũng chào đời với một lớp lông màu đen trên mặt và 60% cơ thể. Em  bé đáng thương này đã bị bố mẹ bỏ rơi khi mới 2 tuổi vì chứng bệnh lạ này.
 
Jo-Jo the Dog-Faced Boy - người đàn ông mắc chứng Rậm lông nổi tiếng nhất thế giới

Căn bệnh này đã xuất hiện từ thời Trung cổ. Một trong những trường hợp mắc bệnh nổi tiếng nhất là người đàn ông có tên Fedor Jeftichew hay còn được biết đến với cái tên Jo-Jo the Dog-Faced Boy). Ông là một diễn viên xiếc nổi tiếng, đã từng đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới với căn bệnh lạ của mình. 
 
(Nguồn: Shanghaiist)
Chia sẻ