Bẫy tình hay chuyện 'tình dục không tình yêu'

Ths-Bs Lan Hải,
Chia sẻ

Về lý thuyết, phân biệt rạch ròi tình dục thuần túy và tình dục có cảm xúc không khó. Tình dục và tình yêu là hai khái niệm khó phân tách rõ ràng nhất.

“Tình dục không tình yêu” ý nói về việc quan hệ tình dục chỉ nhằm mục đích thỏa mãn nhau về thể xác chứ không ràng buộc tình cảm, nếu một người không hứng thú/không để tâm đến những gì bạn tình mang lại thì có thể thoải mái rời đi. Vì không phải là một mối quan hệ lãng mạn nên người trong cuộc không phải sợ gánh nặng tình cảm, cũng ít bị dằn vặt nếu trót vô tình làm tổn thương đối phương.

Bẫy tình hay chuyện 'tình dục không tình yêu' - Ảnh 1.

BS. Lan Hải trao đổi với chị em Học viện hành chính TPHCM nhân ngày 20/10 về chủ đề “Tình dục trong hôn nhân”

Lối sống này được công khai và nở rộ kể từ “cuộc cách mạng tình dục lần thứ nhất”, đánh dấu bằng sự ra đời của viên thuốc nội tiết ngừa thai nhân tạo (năm 1958). Người ta có thể tách rời hành vi tình dục (sex) với hành vi sinh sản (mang thai và sinh đẻ) vốn là bất khả phân ly mà xã hội châu Âu và Mỹ thời bấy giờ cho rằng chỉ nên diễn ra trong hôn nhân, bởi trẻ thơ chỉ được nuôi dạy tốt nhất dưới mái ấm gia đình.

Sự kiện đó tạo ra làn sóng hippy tại Hoa Kỳ giữa những năm 1960, sau đó lan rộng sang các nước khác trên thế giới với slogan: Make love, not war (Hãy làm tình thay vì gây chiến).

Không chỉ là chuyện trước hôn nhân mà ngay cả trong hôn nhân

Nhiều bạn trẻ quan niệm thích là nhích, yêu là… cho, nên khi mới quen, nếu bạn gái/bạn trai không đồng ý “đi tiếp” là sẵn sàng chia tay. Gặp, thấy hợp nhãn là vội vã và gấp gáp lao vào nhau, xxx khi chưa thực sự có độ an toàn trong mối quan hệ. Nhiều người dùng chuyện “giường chiếu” để níu kéo một mối quan hệ yêu đương đang có chiều hướng xấu đi; chủ động “bẫy tình” hoặc cố tình có thai để đạt được điều mình muốn. Một số sửu nhi thách đố nhau làm “chuyện người lớn” để chứng tỏ đẳng cấp, để khoe khoang chiến tích trong tình trường. Quan hệ nam nữ vì say rượu, lợi dụng, cưỡng ép; nữ sinh bị thầy dụ “đổi tình lấy điểm”; nhân viên gạ tình sếp để xin việc làm hoặc được tăng lương. Người nghiêm túc có thể đột quỵ vì đọc được những mẩu tin “cần tiền, rao bán trinh”,…

Thực ra chuyện tình dục không tình yêu xảy ra khá nhiều trong đời sống vợ chồng: Vợ buộc phải “chiều” chồng khi đang đau yếu, mệt mỏi, công việc ngập đầu, tâm trạng không hứng thú, đang bất mãn vì lối cư xử của chồng. Chồng say xỉn, cơ thể không sạch sẽ vẫn xung trận vì chỉ coi vợ là phương tiện thỏa mãn nhu cầu của mình, làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, tăng nguy cơ nhiễm bệnh và dễ dẫn đến có thai ngoài ý muốn. Chồng/vợ chỉ coi người kia là “cơm nguội đỡ khi đói lòng” hoặc chỉ là người “cho giống”, “đẻ hộ” chẳng chút xót thương,…

Cần có sự đồng thuận

Lớp trẻ cho rằng giải quyết nhu cầu sinh lý - một trong “tứ khoái” - là quyền tự do của mỗi người miễn không vi phạm pháp luật. Nhưng đời sống tình dục của con người ngoài bản năng còn có sự kiểm soát của ý thức, các quy phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục,… Phải chắc chắn mình làm “chuyện ấy” đúng với tính người và hợp với tình người, bao gồm 4 tiêu chuẩn, không thể thiếu một tiêu chuẩn nào:

1. Tự nguyện: Phát sinh hành vi tình dục không theo ý nguyện bản thân và của người kia là hành vi không mang tính đạo đức, là xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác.

2. Không làm tổn thương lẫn nhau dù là thể chất hay tinh thần.

3. Thừa nhận trách nhiệm: Trước khi có hành vi tình dục, hai bên cần xác định có đủ trách nhiệm yêu thương và chăm sóc cho bạn tình cũng như là một “khối tình con” hậu thiên đường.

4. Yêu thương: Đừng coi mỗi lần ân ái như là trò vui chốc lát mình có quyền được hưởng, hãy coi đó là dịp để người ấy biết mình được yêu thương đến thế nào.

***

Tình dục không tình yêu mang đến cảm xúc phóng túng, “tự do”, giải stress bao nhiêu thì cũng mang đến bấy nhiêu chuyện đau lòng: Sau khi “con ong” đã châm chích thoải mái, “tỏ đường đi lối về” thì bỏ rơi “quả bầu” khiến cô gái đang mang thai phải dở dang việc học hành, phá thai hoặc sinh xong cho con đi. Con trai dính đến pháp luật vì “… cấu” người yêu nhí dù cả hai hoàn toàn tự nguyện. Nhiều bạn sập bẫy “trai hư”/“gái hư” đã khép lòng mình, không tin vào tình yêu, không dám bước vào một mối quan hệ dù đàng hoàng,…

Tình dục là quyền nhưng trước khi ái ân với một ai đó, phải biết tự yêu thương và bảo vệ chính mình. Đừng để đến khi đã yên bề gia thất, con cháu đề huề vẫn thấy hối hận và muốn xin lỗi bản thân vì những năm tháng bồng bột ấy.

Nhà văn Hoàng Anh Tú: Sex là biểu hiện riêng của mỗi người

V.H.T: Nếu coi sex là "mệnh lệnh sinh học" thì có phải biểu hiện của lối sống hiện sinh quá không?

Tôi đồng tình! Chủ nghĩa hiện sinh lấy con người làm trung tâm vì thế sex cũng chính là biểu hiện của mỗi con người. 7 tỷ người trên trái đất sẽ có 7 tỷ bản dạng sex khác nhau.

V.H.T: Có nhà văn nổi tiếng thế giới đã chốt rằng: Tình dục làm giảm căng thẳng, còn tình yêu thì ngược lại. Còn nhà văn Hoàng Anh Tú thì nói như thế nào về hai khái niệm không thể tách rời này?

Tôi thì nghĩ tình dục và tình yêu đều giảm căng thẳng nếu nó ổn hoặc khiến ta căng thẳng như nhau nếu như nó bất ổn. Tình dục không có tình yêu có thể giải tỏa sinh lý nhưng không thể giải tỏa tâm lý. Ngược lại, tình yêu không tình dục cũng vậy.

V.H.T:Nhiều năm làm anh Chánh Văn của tờ báo dành cho tuổi Hoa, nhà văn Hoàng Anh Tú có nhận xét gì về đặc điểm “yêu” của giới trẻ?

Ý chị có phải là việc quan hệ tình dục trước hôn nhân của lũ trẻ? Tôi đã đọc hàng vạn lá thư của lũ trẻ và nhận ra rằng càng về sau lũ trẻ càng có nhiều kiến thức và làm chủ cơ thể mình tốt hơn thế hệ của chúng ta. Nhận thức về việc có quan hệ giới tính luôn gắn liền với việc bảo vệ cơ thể, sức khỏe của mình. Tất nhiên, mẫu số tôi có là từ những đứa trẻ chịu khó đọc báo chứ không phải những đứa trẻ không chịu đọc báo. Khi lũ trẻ chịu hỏi trước khi làm là khi lũ trẻ đã đủ kiến thức rồi.

"Bản thân từ “tình dục” có chữ “tình” ở đó rồi, nếu không người ta đã dùng từ khác như giao cấu, giao hợp…"

Võ Hồng Thu (thực hiện)

Chia sẻ