Bầu cử Mỹ 2020: Bị đối thủ bỏ xa, cánh cửa hẹp nào cho ông Trump?

Thùy An,
Chia sẻ

Việc thua ở những bang chiến địa quan trọng như Wisconsin và Michigan khiến ông Trump đang rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Với việc giành chiến thắng ở bang Wisconsin và Michigan, cựu Phó Tổng thống Mỹ Biden hiện có 264 phiếu, cần thêm 6 phiếu để thắng cử. Theo quy định, ứng viên nào giành được 270 phiếu đại cử tri sẽ trở thành Tổng thống Mỹ.

Ông Biden sẽ trở thành vị Tổng thống Mỹ thứ 46 nếu thắng 1 trong số 4 bang còn lại gồm Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Nevada. Ngoài 4 bang trên, Alaska cũng đang trong quá trình kiểm phiếu, chưa công bố kết quả.

 - Ảnh 1.

Ông Biden có cửa rất sáng để trở thành vị Tổng thống mới của nước Mỹ (Ảnh: AP)

Trước hoàn cảnh này, đương kim Tổng thống sẽ cần phải thắng 3 bang chiến địa quan trọng gồm Pennsylvania, North Carolina và Georgia, đồng thời phải thắng cả Nevada. 

Với 214 phiếu đại cử tri đang có, nếu lấy được phiếu ở 4 bang này, khi đó ông Trump sẽ có 271 phiếu đại cử tri và sẽ tái đắc cử.

 - Ảnh 2.

Bản đồ kiểm đếm phiếu bầu của Fox News

Trên bản đồ tranh cử, Fox News, đã tô màu xanh cho Arizona, báo hiệu chiến thắng của người Dân chủ dù phiếu chưa hoàn toàn kiểm xong. Theo cập nhật của CNN, cơ hội lật kèo của ông Trump cũng không dễ.

Tổng số phiếu bầu mới được cập nhật ở quận lớn nhất Arizona, Maricopa County (công bố vào sáng sớm thứ 5 theo giờ Mỹ) cho thấy ứng viên Biden vẫn đang dẫn với 912,585 phiếu so với ông Trump với 838,071.

 - Ảnh 3.

Ông Trump đang rơi vào thế buộc phải thắng ở gần như tất cả các bang còn lại

Bắc Carolina, với 95% số phiếu được kiểm, vào đầu giờ chiều 5/11 (giờ Việt Nam) Tổng thống Trump đang dẫn trước ứng viên Biden với khoảng 76.000 phiếu, trong khi vẫn còn 117.000 lá phiếu vắng mặt vẫn chưa được kiểm xong. Tuy nhiên, Đài ABC News dự báo phải đợi đến tuần sau Bắc Carolina mới hoàn tất việc kiểm phiếu.

Pennsylvania, với 90% số phiếu được kiểm vào lúc 11h 30 phút ngày 5/11 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump đã dẫn trước ứng viên Biden với cách biệt 164.414 phiếu.

 - Ảnh 4.

Kiểm phiếu ở Georgia (Ảnh: AP)

Georgia, Fulton, hạt đông dân nhất của tiểu bang Georgia, vẫn tiếp tục kiểm đếm suốt đêm, lập bảng số liệu cho những lá phiếu vắng mặt cuối cùng. Ở lần kiểm tra cuối cùng, có 17.000 lá phiếu bầu của hạt Fulton vẫn chưa được đếm.

Trước đó, theo NBC News, tỷ lệ phiếu tại đây vô cùng sít sao, với Tổng thống Trump nhận được 49,9% phiếu bầu và 48,9% cho ông Biden, trong khi đã có 95% số phiếu được kiểm.

Nevada, tính đến 15h ngày 5/11 (giờ Việt Nam) ông Joe Biden đang dẫn với 588,252 phiếu bầu, chiếm 49.33% trong khi ông Trump có 580,605 tương đương 48.69%. Hiện khoảng 75% phiếu bầu ở bang này đã được kiểm đếm.

Alaska, đương kim Tổng thống Donald Trump đang dẫn trước khá xa với 118,602 phiếu, chiếm 62.10%. Ông Joe Biden có 63,992, tương đương với 33.50%. Hiện mới có 52% phiếu tại đây đươc kiểm đếm.

Tại Mỹ thì phiếu bầu có thể được kiểm lại trong 2 trường hợp. Giới chức bầu cử các bang có thể tự động kiểm phiếu lại để đảm bảo không có nhầm lẫn trước khi ghi nhận kết quả. Bên cạnh đó, ứng cử viên cũng có thể chủ động yêu cầu kiểm lại phiếu nếu có nghi ngờ gian lận hoặc bất kì bất thường nào khác.

Xác nhận kết quả bầu cử và công bố người chiến thắng

Các bang có thời hạn khác nhau về thời điểm họp để chứng nhận kết quả. Ví dụ như hạn chót của Delaware là 2 ngày sau Ngày bầu cử. New York và California sẽ chứng nhận kết quả sau hơn 1 tháng, vào ngày 7/12 và 11/12.

Sau khi các bang xác nhận kết quả của họ, các đại cử tri của Đại cử tri đoàn sẽ triệu tập vào ngày 14/12 ở các bang tương ứng của mình để bỏ một lá phiếu cho Tổng thống và một lá phiếu cho Phó Tổng thống.

Kết quả đó sau đó được chuyển đến Điện Capitol, nơi mà vào ngày 6/1/2021, Thượng viện và Hạ viện Mỹ sẽ họp trong một phiên họp chung tại Hạ viện để kiểm phiếu đại cử tri.

Khi các phiếu bầu đã được kiểm đếm và một ứng viên nhận được đa số 270 phiếu đại cử tri trở lên, Phó Tổng thống, người chủ trì với tư cách là Chủ tịch Thượng viện, sẽ công bố kết quả bầu cử.

Kết quả đó sẽ được coi như tuyên bố đầy đủ về những người được bầu làm Tổng thống và Phó Tổng thống của nước Mỹ. Với kết quả chính thức, người chiến thắng sẽ nhậm chức vào ngày 20/1/2021.


Chia sẻ