Bắt người đàn ông đưa 3 người phụ nữ mang bầu sang Trung Quốc bán bào thai

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Thi đưa những người phụ nữ này đến nhà nghỉ để “nuôi thai” đợi thời cơ để đưa sang Trung Quốc bán với giá 30 triệu (thai nữ), 70 triệu đồng (thai nam).

Ngày 15/6, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đang tạm giữ đối tượng Trương Đình Thi (SN: 1972, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp) để điều tra về hành vi "Buôn bán bào thai".

Trước đó, ngày 11/5, Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện Thi đưa một người phụ nữ đang mang thai vào một nhà nghỉ trên địa bàn xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp) thuê phòng ở.

Bắt người đàn ông đưa 3 người phụ nữ mang bầu sang Trung Quốc bán bào thai - Ảnh 1.

Đối tượng Thi tại cơ quan chức năng.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ này đang "nuôi thai" để chuẩn bị sang Trung Quốc bán lấy tiền.

Một thời gian sau, Thi tiếp tục đưa một người phụ nữ khác (nói giọng miền Nam) vào nhà nghỉ trên thuê phòng. Nguồn tin các trinh sát nắm bắt được, người phụ nữ này cũng thuê phòng nghỉ để "nuôi thai".

Thi thường xuyên lui tới nhà nghỉ để thăm 2 người phụ nữ này, đồng thời bàn bạc thời gian phù hợp để di chuyển ra Hà Nội, tìm đường sang Trung Quốc.

Trước khi di chuyển ra Hà Nội, Thi tiếp tục đưa một người phụ nữ khác (nói giọng miền Bắc) cũng đang mang thai đến nhà nghỉ cùng 2 thai phụ trên.

Ngày 25/5, sau khi thống nhất kế hoạch, Thi đưa 3 người phụ nữ trên di chuyển ra Hà Nội bằng xe khách giường nằm để tìm cách đưa sang Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng chốt chặn, bắt giữ.

3 người phụ nữ được giải cứu là Phạm Thị Thu H. (SN: 1997, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định); Lê Thị Ngọc K. (SN: 1994, trú xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Như H. (SN: 1982, trú xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk).

Bắt người đàn ông đưa 3 người phụ nữ mang bầu sang Trung Quốc bán bào thai - Ảnh 2.

2 trong 3 phụ nữ mang thai được giải cứu.

Được biết, sau khi vượt biên qua Trung Quốc trót lọt, mỗi bào thai sẽ được bán với giá 30 triệu đồng (đối với thai nữ) và 70 triệu đồng (đối với thai nam).

Công an huyện Quỳ Hợp đã phối hợp với phòng LĐTB&XH tuyên truyền, giải thích cho 3 nạn nhân trên biết việc buôn bán bào thai là trái quy định của pháp luật.

Được biết, Thi từng có tiền án về tội "chứa chấp mại dâm", thế nhưng, vì hám lợi nhuận, đối tượng đã bất chấp pháp luật, đưa 3 người phụ nữ mang thai sang Trung Quốc bán bào thai để kiếm lời.

Hiện Công an huyện Quỳ Hợp đang cũng cố hồ sơ để sớm xử lý đối tượng Thi theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ