Thi đưa những người phụ nữ này đến nhà nghỉ để “nuôi thai” đợi thời cơ để đưa sang Trung Quốc bán với giá 30 triệu (thai nữ), 70 triệu đồng (thai nam).
Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung quy định cấm đầu tư kinh doanh bào thai. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng tán thành với việc cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê.
Để ngăn chặn nạn buôn bán bào thai, Công an tỉnh Nghệ An và chính quyền sở tại đã tuyên truyền vận động, xử lý. Tuy nhiên, cái khó đang gặp phải là chế tài xử lý còn gặp nhiều vướng mắc.
Nơi mà cái nghèo, cái khổ luôn quẩn quanh đeo bám lấy cuộc sống, không ít người lại chọn cách bán đi giọt máu của mình. Vấn nạn buôn bán bào thai để lại nhiều bi kịch nơi vùng biên viễn Nghệ An.
Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Moong Thị Chanh (SN 1977, trú tại bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Để giải quyết tình trạng mua bán bào thai, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, nơi xảy ra tình trạng này.