Bất ngờ với danh tính đối tượng dùng súng AK cướp hai tiệm vàng ở Huế

Lê Hiếu,
Chia sẻ

Đối tượng dùng súng AK cướp tiệm vàng ở Huế mang quân hàm đại úy, công tác tại Trại giam Bình Điền, đóng ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà.

Vào khoảng 12h40 ngày 31/7, đối tượng Ngô Văn Quốc (38 tuổi), quân hàm đại úy, công tác tại Trại giam Bình Điền, đóng ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, đã sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi, trước chợ Đông Ba. Tại đây, đối tượng nổ súng uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng.

Bất ngờ với danh tính đối tượng dùng súng AK cướp hai tiệm vàng ở Huế - Ảnh 1.

Tiệm vàng ở chợ Đông Ba nơi xảy ra vụ cướp

Đối tượng Quốc mặc đồ công an, sau khi nổ 3- 4 tiếng súng uy hiếp, đã vơ nhiều khay vàng, cho vào túi rồi chạy ra trước cổng chợ, quăng các túi vàng ra giữa đường Trần Hưng Đạo và các lùm cây, hô lớn "vàng cho người nghèo". Sau đó, chạy về cầu Gia Hội, xuống khu vực nhà lục giác đường Trịnh Công Sơn.

Một phụ nữ trong tiệm vàng Thái Lợi bị thương ở bụng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bất ngờ với danh tính đối tượng dùng súng AK cướp hai tiệm vàng ở Huế - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng điều tra vụ nổ súng cướp tiệm vàng

Công an thành phố Huế huy động nhiều lực lượng vây bắt. Cảnh sát giao thông chốt vòng ngoài, cảnh sát khu vực kêu gọi người dân không vào khu vực nguy hiểm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cơ động mang áo giáp cùng xe bọc thép tiếp cận đối tượng ở khu vực cầu Gia Hội. Đường Trần Hưng Đạo, đoạn phía trước chợ Đông Ba, bị phong tỏa.

Tiểu thương trong chợ Đông Ba và người dân gần cầu Gia Hội được yêu cầu di chuyển khỏi hiện trường, các ngôi nhà gần khu vực phong tỏa được yêu cầu đóng cửa, đề phòng đạn lạc.

Đến 14h chiều 31/7, công an đã bắt được nghi phạm Ngô Văn Quốc.

Chia sẻ