Bất ngờ với 5 vật dụng tưởng an toàn nhưng lại là 'ổ chứa vi nhựa': Gia đình Việt nào cũng có
Những vật dụng này có thể đang âm thầm rò rỉ vi nhựa vào đồ ăn thức uống của bạn. Đáng lo ngại là chúng đều là những vật dụng quen thuộc với các gia đình.
Vi nhựa đã lan rộng đến mức khó có thể theo dõi, theo một bài viết trên báo Euro News. Những hạt nhỏ này có nguồn gốc từ các mảnh nhựa lớn hơn bị phân hủy và có liên quan đến đau tim, các vấn đề về khả năng sinh sản và ung thư. Nghiên cứu gần đây cũng cho thấy chúng có thể làm giảm số lượng tinh trùng.
Theo một nghiên cứu của Canada năm 2019, con người tiêu thụ tới 52.000 hạt vi nhựa mỗi năm.
Mặc dù các hạt vi nhựa rất phổ biến trong môi trường, nhưng có rất nhiều vật dụng quen thuộc trong căn nhà của bạn có thể rò rỉ vi nhựa vào đồ ăn thức uống, Euro News cảnh báo.
Dưới đây là 5 vật dụng cần tránh để giảm thiểu tiếp xúc với vi nhựa, theo một bài viết trên báo Euro News.
5. Thớt nhựa
Theo một nghiên cứu của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS), thớt có thể khiến con người tiếp xúc với tới 79,4 triệu hạt vi nhựa polypropylene mỗi năm. Điều này có nghĩa là việc sử dụng thớt nhựa có khả năng làm tăng khả năng truyền vi nhựa vào thực phẩm.
Sử dụng thớt nhựa có khả năng làm tăng khả năng truyền vi nhựa vào thực phẩm.
4. Hộp nhựa đựng thực phẩm khi làm nóng
Các sản phẩm hộp nhựa được dán nhãn 'an toàn với lò vi sóng' có thể giải phóng một lượng lớn vi nhựa vào thực phẩm khi được làm nóng.
Một nghiên cứu năm 2023 của các nhà nghiên cứu tại Đại học Nebraska–Lincoln đã phát hiện ra tới 4 triệu vi nhựa trên mỗi cm vuông trong một số loại thực phẩm đóng gói bằng nhựa 'an toàn với lò vi sóng'.
Dưới kính hiển vi, các hạt này được phát hiện có thể tiêu diệt tới 75% tế bào thận nuôi cấy, làm dấy lên lo ngại về tác động tiềm tàng đến sức khỏe con người.
3. Khay đá bằng nhựa
Cũng giống như việc vi nhựa được tìm thấy trong nước đóng chai, khay đá bằng nhựa cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi nhựa.
Mặc dù có ít nghiên cứu về vấn đề này, nhưng theo một phó giáo sư được HealthCentral phỏng vấn, việc đông lạnh nhựa có thể khiến vi nhựa ngấm vào nước, tương tự như quá trình xảy ra với nhựa được đun nóng.
Trong những năm gần đây, một lựa chọn bền vững hơn đã trở nên phổ biến: khay đá bằng thép không gỉ. Những khay này không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn làm lạnh nhanh hơn. Tương tự như vậy, khay đá bằng silicon được quảng cáo là một giải pháp thay thế bền vững mà nhiều người cho là lành mạnh hơn và dễ tạo đá hơn.
2. Cốc giấy
Mặc dù cốc giấy được cho là thân thiện với môi trường hơn, nhưng chúng lại góp phần gây ô nhiễm nhựa. Những chiếc cốc này cần một lớp keo dán, thường bao gồm tới 10 phần trăm nhựa polyethylene mật độ cao (HDPE), để ngăn chất lỏng rò rỉ ra khỏi cốc.
Cốc giấy thực ra vẫn chứa một lượng nhựa nhất định.
Việc tái chế cốc giấy gặp vấn đề do phải tách lớp HDPE khỏi giấy, khiến quá trình này trở nên phức tạp.
Nhưng đó không phải là tất cả. Sử dụng cốc giấy để đựng đồ uống nóng có thể dẫn đến việc giải phóng nhiều loại hóa chất khác nhau, bao gồm florua, clorua, sunfat và nitrat, theo một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên Tạp chí Vật liệu nguy hiểm.
Việc lựa chọn bình đựng nước bằng thép không gỉ không chỉ có lợi cho môi trường mà còn giúp giảm thiểu việc tiếp xúc với vi nhựa.
1. Túi trà
Thật ngạc nhiên, nhiều túi trà được làm bằng nhựa polypropylene và ngay cả túi trà bằng giấy cũng có thể chứa một lượng nhỏ nhựa trong keo dán.
Điều này thường có nghĩa là chúng không thể phân hủy sinh học và chúng góp phần gây ô nhiễm vi nhựa.
Nhiều túi trà được làm bằng nhựa polypropylene và ngay cả túi trà bằng giấy cũng có thể chứa một lượng nhỏ nhựa trong keo dán.
Vào năm 2023, nghiên cứu do Đại học Khoa học Sức khỏe Dow công bố đã nêu lên mối lo ngại về việc dùng nước nóng pha trà túi lọc có thể giải phóng hàng triệu hạt vi nhựa từ những chiếc túi này. Nghiên cứu tiết lộ một tách trà có thể chứa tới 3,1 tỷ hạt nano nhựa do túi trà.
May mắn thay, các sản phẩm lá trà rời đang dần trở nên phổ biến trở lại và có rất nhiều lựa chọn bền vững để pha trà, chẳng hạn như sử dụng ấm trà hoặc rây kim loại.
Liên minh Ô nhiễm Nhựa thậm chí còn khuyến nghị sử dụng túi trà cotton hoặc lọc trà qua vải lanh hữu cơ.