Bất chấp phản đối, lễ hội thịt chó vẫn được tổ chức ở Trung Quốc

MINH THU,
Chia sẻ

Lễ hội thịt chó 10 ngày thường niên vẫn diễn ra ở Trung Quốc trong năm nay, bất chấp chính phủ nước này không khuyến khích.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), dù chính phủ Trung Quốc đang triển khai chiến dịch bảo vệ động vật cũng như giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng lễ hội thịt chó vẫn được tổ chức ở thành phố Ngọc Lâm thuộc tỉnh Quảng Tây.

Bất chấp phản đối, lễ hội thịt chó vẫn được tổ chức ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Lễ hội thịt chó vẫn được tổ chức tại Trung Quốc bất chấp dịch bệnh. (Ảnh: SCMP)

Mọi năm, lễ hội này thường thu hút hàng ngàn người tham gia. Song trong năm nay, số khách tới dự lễ hội đã giảm. Các nhà hoạt động vì động vật hy vọng đây sẽ là năm cuối cùng lễ hội được tổ chức.

Dịch Covid-19 đã buộc Trung Quốc phải đánh giá lại mối quan hệ với các loài động vật. Theo đó, chính phủ Trung Quốc đang xây dựng các bộ luật mới nhằm giới hạn hoạt động mua bán động vậy hoang dã cũng như đưa ra thêm các biện pháp bảo vệ vật nuôi.

Hồi tháng Tư, thành phố Thâm Quyến thuộc tỉnh Quảng Đông đã cấm ăn thịt chó và hy vọng các thành phố khác cũng sẽ làm tương tự.

Tới tháng Năm, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc đã tái sắp xếp và đưa các loài chó vào danh sách thú cưng thay vì gia súc.

Chia sẻ