Người đàn ông giàu nhất châu Á lọt Top 10 tỷ phú thế giới

MINH THU,
Chia sẻ

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani là người châu Á duy nhất lọt vào Top 10 người giàu nhất thế giới.

Ông Mukesh Ambani hiện là chủ tịch và tổng giám đốc điều hành một trong những tập đoàn có giá trị lớn nhất ở Ấn Độ là Reliance Industries.

Tài sản ròng của ông Ambani hiện là 64,5 tỉ USD. Với khối tài sản này, ông Ambani đánh bại tỷ phú Larry Ellison của tập đoàn Oracle và Francoise Bettencourt Meyers của tập đoàn L'Oreal để đứng thứ 9 trong danh sách Top 10 người giàu nhất thế giới theo đánh giá của Bloomberg Billionaires Index. Điều đáng nói, ông Ambani là người châu Á duy nhất nằm trong danh sách này.

Người đàn ông giàu nhất châu Á lọt Top 10 tỷ phú thế giới - Ảnh 1.

Mukesh Ambani, người đàn ông giàu nhất châu Á lọt Top 10 tỉ phú thế giới. (Ảnh: CNN)

Theo CNN, dưới sự lãnh đạo của ông Ambani, Tập đoàn Reliance Industries từ một công ty năng lượng biến thành một tập đoàn lớn sở hữu chuỗi cửa hàng bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ di động và băng thông rộng, nền tảng kỹ thuật số và nhiều mảng kinh doanh khác.

Khối tài sản của ông Ambani tăng nhanh chóng khi Jio Platforms, một công ty kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông và kỹ thuật số thuộc Tập đoàn Reliance Industries, thu về 16,5 tỉ USD trong vòng 3 tháng.

Cổ phiếu của Reliance tăng gần 200% từ mức thấp hồi tháng Ba nhờ khoản đầu tư vào nền tảng kỹ thuật số Jio Platforms. Ông Ambani đang nắm giữ 42% cổ phiếu của Reliance.

Các hoạt động gây quỹ nhanh và bán cổ phần gần đây cũng đã giúp Reliance Industries không còn lâm vào cảnh nợ nần, theo thông báo mới từ tập đoàn. Hồi cuối tháng Ba, khoản nợ ròng của Reliance là 1,61 ngàn tỷ rupee (21 tỉ USD).

Công ty Jio Platforms mới đây đã được các nhà đầu tư hàng đầu của Thung lũng Silicon như Facebook, Silver Lake và TPG đầu tư 15 tỉ USD.

Cụ thể, Facebook thông báo đầu tư 5,7 tỉ USD vào Jio Platforms. Thậm chí, Chủ tịch Ambani và Facebook còn có thỏa thuận tạo ra một nền tảng cung cấp cho người dùng mọi thứ từ ngân hàng di động, ứng dụng nhắn tin đến phương tiện truyền thông xã hội. Đây là mô hình giống với dịch vụ WeChat của Tencent, Trung Quốc.

Ngoài ra, Jio Platforms cũng nhận được 1,2 tỉ USD từ quỹ đầu tư quốc gia của Abu Dhabi và 1,5 tỉ USD từ quỹ đầu tư quốc gia của Ả Rập Xê-út. Thỏa thuận với Ả Rập Xê-út định giá Jio Platforms là gần 68 tỉ USD.

Chia sẻ