Bão số 2 di chuyển rất nhanh, ảnh hưởng đất liền từ chiều tối nay, Hà Nội ra công điện khẩn cấp ứng phó

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Bão số 2 đang di chuyển nhanh hướng vào khu vực Đông Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ chiều nay (10/8), khu vực Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Chiều 9/8, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 2 trong mùa mưa bão năm nay. Bão số 2 với tên quốc tế là Mulan, có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Hồi 22 giờ ngày 09/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Bão số 2 di chuyển nhanh, hướng vào khu vực Đông Bắc Bộ, Hà Nội ra công điện khẩn cấp ứng phó - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 2. Nguồn: TTKTTVQG

Đến 22 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và sau đó là một vùng áp thấp trên khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển: khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ tối và đêm mai (10/8) gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền: đêm 10/8, ngày 11/8, khu vực ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Bão số 2 di chuyển nhanh, hướng vào khu vực Đông Bắc Bộ, Hà Nội ra công điện khẩn cấp ứng phó - Ảnh 2.

Khu vực Quảng Ninh và Hải Phòng được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2, từ đêm 10/8 khả năng có gió mạnh cấp 6, cấp 7 giật cấp 9 kèm mưa lớn. Ảnh minh họa.

Nhận định về đường đi cũng như cường độ bão tại cuộc họp trực tuyến thảo luận dự báo cơn bão số 2, các chuyên gia khí tượng nhận định, bão số 2 có đường đi khá phức tạp, khả năng đổi hướng di chuyển.

Theo các chuyên gia thời điểm bão ảnh hưởng trực tiếp từ chiều đến đêm nay (10/8), dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Vịnh Bắc Bộ cũng như ảnh hưởng đến biển và đất liền của các tỉnh khu vực Đông Bắc. Vì vậy cần đề phòng để giảm thiểu mọi khả năng tác động xấu. Các khu vực ven biển du lịch, nuôi trồng thủy sản hải sản ở các tỉnh phía Bắc cần chủ động có kế hoạch ứng phó. Mưa lớn lũ quét sạt lở vẫn là mối nguy hiểm lớn nhất khi mưa lớn từ 10-11/8.

Cụ thể, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 sẽ gây ra mưa dông kèm gió giật mạnh cho khu vực Bắc Bộ từ chiều nay 10/8, trước tiên là khu vực Đông Bắc, sau đó lan rộng ra toàn Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 90mm; riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng phổ biến 50 - 100mm, có nơi trên 120mm.

Trong ngày và đêm 11/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70 - 120mm, có nơi trên 150mm;

Khu vực Nghệ An có lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 70mm.

Khu vực Hà Nội: Từ chiều nay (10/8) đến ngày 11/8 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Cảnh báo: Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài đến ngày 12/8.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng khu vực trũng, thấp và các đô thị.

Bão số 2 di chuyển nhanh, hướng vào khu vực Đông Bắc Bộ, Hà Nội ra công điện khẩn cấp ứng phó - Ảnh 3.

Hà Nội từ chiều nay (10/8) đến ngày 11/8 được dự báo sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ ngập úng tại các quận nội thành. Ảnh minh họa.

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của bão Mulan, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các quận, huyện, thị xã, các sở, ban, ngành thành phố chỉ đạo thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, tình hình thời tiết, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin cảnh báo kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.

Tổ chức kiểm tra đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập, nhất là các hồ đập xung yếu, công trình tiêu thoát nước trên địa bàn; sẵn sàng các biện pháp, kịch bản tiêu úng bảo vệ phục hồi sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân. Rà soát lực lượng, phương tiện, vật tư, máy móc, thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng triển khai ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Giao các đơn vị gồm có: Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẵn sàng phương án tiêu thoát nước đô thị, đặc biệt là các quận nội thành; Các công ty Thủy lợi chủ động phương án vận hành linh hoạt hệ thống công trình thủy lợi để tiêu nước đệm, đặc biệt là các khu vực sản xuất nông nghiệp, các khu vực trũng thấp; Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống, chuẩn bị lực lượng ứng trực, kịp thời giải tỏa cây đổ khi có mưa to, gió lớn; Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và các đơn vị có liên quan đảm bảo phương án cấp điện phục vụ tiêu úng chống ngập và sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thành phố thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, chủ động kiểm tra đôn đốc các quận, huyện, thị xã để chỉ đạo các công tác xử lý sự cố và phòng, chống úng ngập theo quy định; kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo về Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Thành phố.

Ngoài ra, tổ chức trực ban nghiêm túc 24h/24h, theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời mọi diễn biến mưa, lũ, úng ngập, thiên tai, sự cố về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Thành phố theo quy định.

Chia sẻ