TIN BÃO KHẨN CẤP: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão MULAN giật cấp 10, đường đi phức tạp và gây mưa lớn

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão, giật cấp 10.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều nay (09/8) áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 02 năm 2022 và có tên quốc tế là MULAN.

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, di chuyển phức tạp trước khi tiến vào đất liền và gây mưa lớn - Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 2. Nguồn: TTKTTVQG

Hồi 13 giờ ngày 09/8, vị trí tâm bão trên khu vực phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa; cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 300km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 13 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Cảnh báo nguy hiểm trên biển: Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): phía bắc vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,5 đến 114,5 độ Kinh Đông.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 - 48 giờ tiếp theo được xác định là phía bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc, phía tây kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 - 6m, biển động mạnh.

Mưa dông kèm gió giật mạnh ở những khu vực bão số 2 ảnh hưởng sẽ gây nhiều khó khăn cho người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, nguy cơ cao xảy ra ngập úng ở các đô thị lớn, sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.

Khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ) từ tối và đêm mai (10-8), gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động mạnh.

Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 - 4m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ngày hôm nay 9/8, ở khu vực Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm; ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trong khi đó tại các tỉnh miền Bắc, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, từ hôm nay 9/8, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi.

Riêng khu vực ven biển và đồng bằng đêm ngày 08/8 sáng ngày 09/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 10/8 mưa tăng dần.

Từ chiều tối mai (10/8) đến khoảng ngày 12/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Chia sẻ