Bác sĩ xinh đẹp kể chuyện buồn vui trong nghề, tiết lộ điều tuyệt vời nhất khi làm chuyên ngành sản phụ khoa khiến nhiều chị em phải ghen tỵ

Tiểu Nguyễn,
Chia sẻ

Nhẹ tay vuốt làn tóc rủ qua vai, BS Hiền cười tươi rồi để mặc tâm trí trở về những miền quá xưa cũ, từ thời còn áo trắng đến ghế nhà trường rồi qua cả cánh cửa đại học...

Gây ấn tượng với người đối diện bởi gương mặt trẻ xinh, nụ cười tươi rói, hiếm ai biết rằng ThS.BS Đặng Hiền (chuyên ngành sản phụ khoa, làm việc tại Hà Nội) lại là một phụ nữ đã có chồng và 2 con, nhất là chị đang trong chế độ con mọn. Một cuộc trò chuyện ngắn được ghi lại khi vị bác sĩ này nghỉ giờ làm việc vào ban trưa đã diễn ra với nhiều điều thú vị đến bất ngờ.

ThS.BS Đặng Hiền trẻ trung, tươi rói ít ai biết đã có gia đình và 2 con nhỏ.

Thường xuyên đối diện với chuyện vui buồn trong nghề nhưng dù thế nào "nghề bác sĩ cũng thật cao quý và ý nghĩa"

Nhẹ tay vuốt làn tóc rủ qua vai, BS Hiền cười tươi rồi để mặc tâm trí trở về với kí ức xưa cũ. Ngay từ hồi cấp 2, chị đã rất yêu thích môn Hóa và Sinh, nhiều năm liền nằm trong đội tuyển Hóa của trường, dự thi các cấp. Nhận thấy bản thân có năng khiếu như vậy, chị nhanh chóng chọn thi khối B. Thế nhưng, lý do lớn nhất khiến BS Đặng Hiền chọn nghề này chính là chị thấy "nghề bác sĩ thật cao quý và ý nghĩa vì có thể chữa bệnh cứu giúp đời, giúp người". Thế nên khi được khoác lên mình chiếc áo blouse, với BS Hiền, đó là nỗi niềm vô cùng thiêng liêng, mặc dù biết rằng học y và làm nghề bác sĩ rất khó khăn, vất vả.

Bác sĩ xinh đẹp kể chuyện buồn vui trong nghề, tiết lộ điều tuyệt vời nhất khi hành nghề khiến nhiều chị em phải ghen tỵ - Ảnh 1.

BS Đặng Hiền chọn nghề y vì thiêng liêng, cao quý dù sẽ phải gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Mỗi bệnh nhân đến với BS Hiền đều để lại những kỷ niệm khó phai. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, có một câu chuyện khác nhau. Nhiều năm trong nghề, BS Hiền tâm sự, mình gặp không biết bao nhiêu cặp vợ chồng mong con trong nhiều năm trời, mỗi lần về quê là một lần áp lực lại bị đẩy lên lớn hơn.

"Trong câu chuyện của hầu hết các bạn ấy kể đều là những tình huống trớ trêu, nghe mà muốn bật khóc. Vì đi đâu họ cũng bị hỏi "đã có gì chưa", "chửa chưa". Không ít người buông lời nặng nề hơn "tịt rồi à, sao mãi chẳng thấy gì thế?", BS Hiền kể.

Là một bác sĩ sản phụ khoa, lắng nghe nỗi buồn trong sâu thẳm của bệnh nhân, BS Hiền cũng thấy nhói tim. Thật may mắn, rất nhiều trường hợp như vậy tìm đến chị về sau này đều có thể mang thai và sinh con khỏe mạnh bình thường. Trong đó có một cặp đôi khiến BS Hiền ấn tượng hơn cả. Cặp đôi bị gia đình 2 bên thúc giục chuyện con cái, về quê nghe lời chì chiết càng thêm mệt mỏi. Sau nhiều năm thả nhưng vẫn không thấy tín hiệu gì, cặp đôi tìm đến BS Hiền mong được tìm ra nguyên nhân và hỗ trợ vợ chồng nhanh có tin vui.

BS Hiền chia sẻ với bệnh nhân.

"Mình kiểm tra thì phát hiện người vợ có polyp buồng tử cung liền đưa ra hướng xử trí cũng như tư vấn hỗ trợ, theo dõi cho bạn gái. May mắn vô cùng, chỉ vài tháng sau, cặp đôi đã có tin vui. Trong hiện tại, 2 vợ chồng đã có một bé trai kháu khỉnh, hiện giờ cũng lớn lắm rồi. "Thế là về quê không phải sợ gì nữa", nghe 2 vợ chồng bạn ấy thốt lên mà mình cũng thấy hạnh phúc vô cùng", BS Hiền nhớ lại.

Nhưng không phải lúc nào nghề bác sĩ sản phụ khoa cũng đem lại niềm vui như thế. Cũng có những lúc, BS Hiền gặp phải những câu chuyện buồn đến ám ảnh cả ngày dài. Trong đó không thể không kể đến trường hợp một bạn gái còn rất trẻ, đã lập gia đình mãi mà không có em bé. Khi đến khám, BS Hiền phát hiện tử cung của bạn bị teo nhỏ, không thể có khả năng mang thai tự nhiên như nhiều chị em khác. Hay tin, 2 vợ chồng bạn ấy cũng như sét đánh ngang tai. Hoặc có nhiều bạn còn rất trẻ nhưng khi đi khám đã bị suy buồng trứng nặng khiến việc mang thai tự nhiên gần như rất thấp.

"Buồn và tiếc cho các bạn gặp phải những trường hợp ấy nhưng mình cũng không quên động viên hãy luôn lạc quan vì còn cả hành trình dài phía trước. Hiện nay y học rất phát triển nên vẫn sẽ có nhiều cách giúp các bạn có con bình thường. Nếu bạn đang trong hoàn cảnh tương tự cũng đừng quá lo lắng nhé, yếu tố tâm lý, tinh thần đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình tìm con phải không nào?", BS Đặng Hiền nhắn nhủ.

Là bác sĩ tâm huyết với nghề, BS Hiền cũng rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Điều tuyệt vời nhất khi làm bác sĩ sản phụ khoa là có thể tự siêu âm, thăm khám sức khỏe con yêu khi đang còn "trong kén"

Năm nay, gia đình BS Đặng Hiền vừa mới chào đón thêm bé Bo - bé yêu thứ hai của gia đình. Bản thân là bác sĩ sản phụ khoa, BS Hiền khá tự chủ trong chế độ ăn uống, chăm sóc sức khỏe bản thân trong thời gian bầu bí. Chị đặc biệt hiểu rõ những thay đổi của cơ thể khi mang bầu cũng như chế độ ăn uống như thế nào cho hợp lý, tự theo dõi thai kỳ và kiêm luôn cả việc tự siêu âm cho em bé luôn.

Bác sĩ xinh đẹp kể chuyện buồn vui trong nghề, tiết lộ điều tuyệt vời nhất khi làm chuyên ngành sản phụ khoa khiến nhiều chị em phải ghen tỵ - Ảnh 6.

Là phái nữ, lại làm bác sĩ sản phụ khoa, BS Hiền công nhận mình có phần may mắn hơn những phụ nữ khác khi bầu bí. Dù là lần đầu có bầu hay lần thứ hai, chị cũng ít nhiều chủ động trong chăm sóc bản thân, đặc biệt "mình có thể tự siêu âm, thăm khám sức khỏe con yêu khi đang còn "trong kén"".

"Nói thế nhưng không phải lúc nào mình cũng tự tin, bình tĩnh. Mình cũng là phụ nữ, không thể tránh khỏi sự hồi hộp khi nằm lên bàn đẻ, không thể tránh khỏi sự hồi hộp khi chờ đợi khoảnh khắc được bế thiên thần bé nhỏ trên tay", BS Đặng Hiền thừa nhận với nụ cười rạng ngời.

BS Hiền khiến nhiều người ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ khi tự mình thăm khám, siêu âm khi mang thai.

Gia đình là thứ quan trọng nhất, hành trình tìm con sẽ luôn được đền đáp xứng đáng

Bên cạnh công việc bận rộn, lại đang chăm con nhỏ, BS Đặng Hiền vẫn luôn cố gắng thu xếp thời gian buổi tối để chơi và dạy con lớn học. Trong những ngày nghỉ, chị cũng bàn với chồng cho các con ra ngoài chơi để thay đổi không khí, để cuộc sống gần gũi với thiên nhiên hơn. 

"Đó là khi chưa có dịch bệnh như hiện nay. Còn hiện tại với tình hình dịch Covid-19 phức tạp như này, mình lại mới có thêm bé thứ hai nên chủ yếu cả nhà quây quần tại gia vừa ấm cúng vừa yên tâm mùa dịch", BS Hiền chia sẻ. Nữ bác sĩ xinh đẹp luôn tâm niệm, công việc có bận rộn cỡ nào thì gia đình cũng không thể bị lãng quên. Thậm chí gia đình là thứ quan trọng nhất với chị.

Đời sống tinh thần là điều mà bản thân BS Hiền cũng như chồng của mình rất coi trọng. Được biết, 2 vợ chồng BS Hiền đều yêu thích nghệ thuật, nhất là ca hát. "Chúng mình thỉnh thoảng lại tự sáng tác hoặc chế lời rồi thu âm, quay video lưu giữ kỷ niệm, hoặc thỉnh thoảng chụp lại bộ ảnh lưu giữ kỷ niệm, đôi khi rảnh rỗi xem lại cũng thấy thật thú vị". Bên cạnh những lo toan của cuộc sống, những căng thẳng của công việc thì đời sống tinh thần sẽ giúp chúng ta thấy cuộc sống này ý nghĩa hơn nhiều. Đây cũng là phương châm sống mà nữ bác sĩ xinh đẹp muốn trao gửi đến mọi người.

Trên hết, nữ bác sĩ xinh đẹp muốn nhắn nhủ đến mọi cặp đôi vợ chồng - những người đang trên hành trình tìm con của mình. Dù mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, có câu chuyện khác nhau nhưng chỉ cần mỗi người chúng ta hãy luôn lạc quan, vui vẻ cũng như quyết tâm và thật kiên trì vượt qua khó khăn, lựa chọn cơ sở, bác sĩ uy tín để theo dõi và điều trị thì chị tin rằng sẽ được đền đáp xứng đáng. "Chúc các cặp vợ chồng đang mong con sẽ sớm có được những thiên thần nhỏ trong thời gian không còn lâu", BS Hiền nhắn gửi.

Ngoài đam mê công việc, chăm lo cho tổ ấm gia đình, vợ chồng BS Đặng Hiền cũng thường xuyên tham gia từ thiện bằng cách đến các trung tâm hay tổ chức đêm nhạc từ thiện và số tiền thu được được gửi đến chương trình Cặp lá yêu thương của VTV.

Bác sĩ xinh đẹp kể chuyện buồn vui trong nghề, tiết lộ điều tuyệt vời nhất khi làm chuyên ngành sản phụ khoa khiến nhiều chị em phải ghen tỵ - Ảnh 8.

Bác sĩ xinh đẹp kể chuyện buồn vui trong nghề, tiết lộ điều tuyệt vời nhất khi làm chuyên môn sản phụ khoa khiến nhiều chị em phải ghen tỵ - Ảnh 6.