Bác sĩ nhi đồng giải mã 55 câu "hỏi tới hỏi lui" mà phụ huynh nào cũng cần biết để bảo vệ con em mình

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Lưỡi trắng, mắt có ghèn xanh, bú bình đi cầu ra máu, ăn cà rốt bị vàng da, bất ngờ nổi hạch ở nách... là những câu rất nhiều bà mẹ trẻ thường xuyên cầu cứu bác sĩ nhi đồng, thậm chí "hỏi đi hỏi lại" vì quá lo lắng cho con.

Chiều 8/4, tại đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1, TP.HCM) đã diễn ra buổi ra mắt sách "Hỏi bác sĩ nhi đồng" do bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) là tác giả.

Cuốn sách như một cẩm nang giải đáp hầu hết những thắc mắc về bệnh thường gặp ở trẻ em, từ những bệnh liên quan đến hô hấp, đường ruột, bệnh ngoài da, bệnh nhiễm đến các kiến thức về tiêm chủng, vaccine, ăn dặm, rèn luyện tính tự lập cho trẻ...

Bác sĩ nhi đồng giải mã 55 câu hỏi tới hỏi lui mà phụ huynh nào cũng cần biết để bảo vệ con em mình - Ảnh 1.

Đông đảo độc giả đến tham dự buổi ra mắt sách "Hỏi bác sĩ nhi đồng".

Tại buổi ra mắt sách, bác sĩ Khanh tâm sự, trước đây khi còn làm phòng mạch ông rất bận rộn. Có ngày vừa lo cho công việc vừa giải đáp thắc mắc cho các phụ huynh, ông phải thức từ 3 giờ sáng và làm việc 12 tiếng/ngày. 

Mong muốn toàn tâm toàn ý giải quyết vấn đề của những ông bố bà mẹ, cách đây 3 năm bác sĩ Khanh bỏ phòng mạch để lập fanpage và web "Hỏi bác sĩ nhi đồng". Sau một thời gian hoạt động, fanpage đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều bà mẹ, giải đáp mọi vấn đề bệnh trẻ em.

Bác sĩ nhi đồng giải mã 55 câu hỏi tới hỏi lui mà phụ huynh nào cũng cần biết để bảo vệ con em mình - Ảnh 2.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh chia sẻ tâm huyết của mình với nghiệp chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

Từ khi thành lập fanpage, đã có hàng ngàn lượt câu hỏi được các bà mẹ đặt cho bác sĩ. Nhiều vấn đề quen thuộc được ông giải đáp ngày này qua ngày khác. Thậm chí, nhiều bà mẹ vì lo lắng cho con nên có khi hỏi đi hỏi lại một câu hỏi.

Đúc kết theo thời gian, bác sĩ Khanh tổng hợp những câu hỏi thường gặp và ghim lại thành những câu phụ huynh thường "hỏi tới hỏi lui".

Bác sĩ nhi đồng giải mã 55 câu hỏi tới hỏi lui mà phụ huynh nào cũng cần biết để bảo vệ con em mình - Ảnh 3.
Bác sĩ nhi đồng giải mã 55 câu hỏi tới hỏi lui mà phụ huynh nào cũng cần biết để bảo vệ con em mình - Ảnh 4.

Cuốn sách cung cấp những kiến thức chăm sóc trẻ bổ ích nên được rất nhiều phụ huynh quan tâm.

Đó là các tình huống như: Lưỡi trắng, chảy nước mắc sống, đau mắt, chàm sữa, khô da mặt; tự nhiên không bú, khó ngủ, bú bình đi cầu ra máu, bất ngờ nổi hạch ở nách... Toàn bộ 55 vấn đề thường gặp đều bác sĩ được giải đáp ngắn gọn và đầy đủ. Giúp cha mẹ giải quyết một cách tốt nhất khi tình trạng của trẻ vẫn có thể giải quyết tại nhà mà không cần đến bệnh viện.

"Con nít hay lắm. Hay bệnh nhưng cũng dễ hết. Tiếp xúc với con nít nhiều sẽ học hỏi và nghiệm ra nhiều điều. Bác sĩ cũng như người bình thường, không phải cái gì cũng biết, cũng cần phải học tập. Trong tương lai tôi muốn viết một quyển sách để nói về những cái mình nhìn nhận được từ con nít" - bác sĩ Khanh bộc bạch.

Theo tiết lộ của tác giả, toàn bộ lợi nhuận của quyển sách "Hỏi bác sĩ nhi đồng" sẽ được phục vụ cho từ thiện.

Chia sẻ