Bắc Kinh nới lỏng hạn chế COVID-19 ở một số khu vực từ 29/5

Quỳnh Chi,
Chia sẻ

Giới chức Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết sẽ nới lỏng các hạn chế COVID-19 tại một số khu vực có nguy cơ thấp ở thành phố này từ ngày 29/5.

Việc nới lỏng hạn chế COVID-19 sẽ cho phép người dân tại những khu vực này trở lại cuộc sống bình thường.

Các quận Phòng Sơn và Shunyi của thành phố Bắc Kinh có thể chuyển từ chế độ làm việc tại nhà sang chế độ làm việc bình thường, các quan chức Bắc Kinh nói trong một cuộc họp báo.

Những phương tiện giao thông công cộng bao gồm xe bus, taxi và tàu điện ngầm sẽ hoạt động trở lại ở ba quận, trong khi các trung tâm mua sắm sẽ được phép mở cửa ở một số khu vực.

 - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc vào ngày 27/5/2022. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thành phố thủ đô Trung Quốc sẽ cho tạm dừng hoạt động trở lại đối với các loại hình kinh doanh bao gồm dạy thêm, quán cà phê Internet và quán karaoke.

Các quan chức cho biết, Bắc Kinh đã báo cáo 1.716 trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 22/4 đến chiều 28/5.

Chia sẻ