Cắt táo thành trò chơi xếp hình giúp bé ăn ngon hơn

Lotus, ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Đây không chỉ là cách tuyệt vời để mẹ bổ sung vitamin C cho bé, mà còn là một cách rất hay để rèn luyện trí thông minh của bé nữa đấy các mẹ ạ!

 
Nguyên liệu:
 
1 trái táo
1 muỗng canh sữa chua
½ muỗng canh sữa tươi
½ muỗng canh bơ đậu phộng
½ muỗng canh mứt có vị chua ngọt (hôm nay mình sử dụng mứt cherry)
¼ muỗng café bột quế
Ít vani (tùy thích).
 
Bước 1:
 
Chia quả táo thành 2 phần bằng một đường cắt ngang (trên lớn hơn dưới)
 
Bước 2:
 
Bổ dọc phần trên theo hình bên.
 

Bạn được các phần của quả táo như thế này.

 

Bước 3:

Cắt mỗi phần táo ra làm đôi, bạn nhớ cắt thành đường chéo nhé. Nếu muốn tăng mức độ khó của trò chơi thì chia nhỏ hơn nữa các phần táo rồi ngâm táo vào nước muỗi loãng khoảng 10 phút để chống thâm.

 

Sau khi ngâm bạn vớt táo ra đĩa, lúc nào bạn có thể đố con ghép các miếng táo này thành hình quả táo nguyên vẹn. Bạn nhớ yêu cầu bé rửa tay trước khi chơi nhé!

 
Nếu bé chưa tự ghép được thì mẹ có thể giúp một tay, hai mẹ con cùng chơi sẽ rất vui đấy!
 
Bước 4:
 
Pha sốt chấm táo bằng cách trộn đều các nguyên liệu còn lại, sốt sẽ có vị chua ngọt và hơi béo rất dễ ăn.
Và bây giờ, hai mẹ con cùng tận hưởng chiến thắng của trò chơi xếp hình với trái táo thôi!
 
 
Nước sốt chấm táo ăn rất lạ miệng, dùng để ăn kèm pancake cũng tuyệt lắm đấy các mẹ ạ!
 
Chia sẻ