American Idol: Các cô gái tiếp tục nổi loạn

Lies,
Chia sẻ

Tập 13 của American Idol là màn tranh tài phần 2 của 10 cô gái.

Tối ngày 27/2 (giờ địa phương), tập 13 của American Idol 2013 đã diễn ra tại Las Vegas.

American Idol: Các cô gái tiếp tục nổi loạn  1
Các thí sinh của đêm thi

Melinda Ademi
mở đầu đêm thi với ca khúc Nobody's Perfect của Jessie J. Tuần trước, thí sinh Angela Miller cũng chọn thể hiện ca khúc này. Có lẽ vì quá lo lắng nên phần trình diễn của Melinda không được như mong đợi. Giám khảo Keith có vẻ rất thích ca khúc này, anh cho rằng Melinda rất có triển vọng. Nicki so sánh Melinda với Angela và cho rằng Melinda không kết nối tốt với ca khúc. 
American Idol: Các cô gái tiếp tục nổi loạn  2

Candice Glover có một lựa chọn rất an toàn - ca khúc (You Make Me Feel Like) A Natural Woman của Aretha Franklin. Thí sinh này có chất giọng cực khỏe và luôn trình diễn rất tự tin. Cả đám đông đã gào thét khi nghe phần cuối của ca khúc này. Keith nhận xét: "Baby, thật tuyệt vời! Một lựa chọn ca khúc hoàn hảo! Em chính là một ca sĩ bẩm sinh!".


Phần thi của Candice Glover

Thí sinh 15 tuổi Juliana Chahayed chọn thể hiện ca khúc Skyscraper của Demi Lovato. Juliana mang theo một cây guitar lên sân khấu, nhưng cây đàn quá lớn như muốn nuốt chửng cô. Juliana rõ ràng không thể so sánh với Demi Lovato, nhưng Keith rất yêu sự trong sáng trong giọng của cô. Mariah cũng nhận xét rằng sự yếu ớt, mảnh mai của Juliana là "một điều đẹp đẽ để chứng kiến".

Jett Hermano trình diễn cùng đàn piano ca khúc Only Girl (In The World) của Rihanna. Thí sinh này không chỉ có một chất giọng tốt mà còn chơi nhạc rất ổn. Keith tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn này, anh nhấn mạnh rằng Jett đã mang thêm vẻ sexy, quyến rũ cho bài hát này. Mariah thì cho rằng phong cách của Jett thực sự khiến người ta say đắm. 

American Idol: Các cô gái tiếp tục nổi loạn  3

Cristabel Clack thể hiện ca khúc No One của Alicia Keys. Dù đã 29 tuổi nhưng Christabel nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều. Cô gái này có một chất giọng rất đặc biệt, độc đáo. Nicki cũng chú ý tới chất giọng đặc biệt này, nhưng cô cho rằng đêm nay Christabel đã mất kiểm soát một chút và khiến ban giám khảo không thực sự ấn tượng. Randy thì rất nhiệt tình trong việc khen ngợi Christabel.


Phần thi của Aubrey Cleland

Aubrey Cleland có chất giọng rất ngọt ngào. Cô thể hiện ca khúc Sweet Dreams của Beyoncé. Aubrey là một thí sinh khá "ăn khách", nhưng lại không thực sự xuất sắc. Keith tỏ ra thích thú sự cân bằng của cô, trong khi Nicki đặc biệt nhấn mạnh tới sự "ăn khách" của thí sinh này. Randy cũng đồng tình: "Em là một nghệ sĩ hứa hẹn sẽ rất thành công về mặt thương mại. Em có đầy đủ các yếu tố rồi".

Thí sinh Rachel Hale dường như không giữ được phong độ như các tập trước. Cô chọn thể hiện ca khúc Nothing but the Water của Grace Potter And The Nocturnals. Mariah nhận xét khéo rằng cô rất yêu nụ cười của Rachel, nhưng đây lại không phải là màn trình diễn yêu thích của cô. Nicki nói rằng cô đã nhìn thấy sự tự tin mới mẻ ở thí sinh này.

American Idol: Các cô gái tiếp tục nổi loạn  4
Breanna Steer thể hiện ca khúc Bust Your Windows của Jazmine Sullivan, một sự lựa chọn hoàn hảo vì giọng của Breanna rất hợp với bài hát này. Đây có lẽ là phần thể hiện tự tin nhất của đêm nay. Nicki cho rằng cả BreannaAubrey có lẽ nên cân nhắc tới việc hát nhóm cùng nhau.


Phần thi của Breana

Janelle Arthur hát tác phẩm Just a Kiss của Lady Antabellum. Nicki nói rằng ca khúc này hơi phẳng lặng quá khiến cô không hết nối được với cảm xúc cuả nó, trong khi Mariah thì cho rằng Janelle nên thử ca khúc nào đơn giản hơn và cô không cần phải lo lắng quá nhiều. Cả ban giám khảo đều tỏ rõ rằng họ sẽ để Janelle đi tiếp vào vòng trong.


Phần thi của Janelle Arthur

Phần thi cuối cùng của Zoanette Johnson là ca khúc Circle Of Life. Màn trình diễn của Zoanette thực sự rất bốc lửa và ấn tượng. Sau khi hát xong, thí sinh này đã khóc khi nghe Nicki nói rằng cô rất tự hào về Zoanette. Mariah cũng nói rằng cảm xúc của cô khi nghe bài hát này quá lớn để diễn tả - và nhận xét này cũng khiến Zoanette bật khóc.

Kết thúc đêm thi, 5 thí sinh được đi tiếp là : Candice Glover, Aubrey Cleland, Breanna Steer, Janelle Arthur Zoanette Johnson.
Chia sẻ