8 món đồ tiện ích giúp chuyến du lịch của bạn nhàn nhã như ở nhà

Kiu,
Chia sẻ

Với 8 món đồ tiện ích này, bạn sẽ không còn cần muốn tha cả ngôi nhà theo khi đi du lịch nữa, đơn giản bởi dù rất gọn nhẹ nhưng bạn đã có đủ đồ dùng rồi.

1. Áo choàng vali du lịch

Với ưu điểm của sản phẩm là nhẹ, chống được bụi, nước, có nhiều size phù hợp với kích cỡ vali khác nhau và có nhiều màu để lựa chọn. Một chiếc áo choàng không chỉ giúp chiếc vali của bạn nổi bật và dễ nhận biết trên băng hành lý mà còn bảo vệ vali khỏi bụi bặm cũng như như chống nước tương đối hiệu quả. Sản phẩm có giá trung bình khoảng 190 ngàn đến 250 ngàn, tùy size.

vali
Áo choàng vali giúp hành lý của bạn sạch sẽ và còn chống được mưa.

bocvali

2. Gối chữ U

Gối chữ U thực sự phát huy tác dụng giúp bạn có giấc ngủ thật thoải mái trong những chuyến bay dài hay hành trình ngồi ô tô kéo dài cả chục tiếng đồng hồ. Với gối kê cổ này, bạn còn thoải mái nghỉ ngơi đọc sách mà không lo nhức mỏi vai gáy nữa đấy. Gối chữ U giá từ 50 ngàn đến trên 200 ngàn, tùy loại gối hơi, gối bông hay chất loại bao ngoài.

gối chữ u

3. Móc treo chống trộm

Móc treo đồ chống trộm bằng nhựa dưới dạng dây lò xo kéo giãn có 2 điều một móc vào túi xách (hoặc người), một móc vào túi, ví đựng đồ quan trọng sẽ hạn chế được tình trạng bị móc trộm đồ hay bị quên ví trong những lúc mua sắm vội vã. Món đồ tiện ích khi đi du lịch này giá chỉ khoảng 50 ngàn đồng mà thôi.

móc chống trộm


4. Bộ lọ chiết mỹ phẩm

Quy định chung đối với những dung dịch, chất lỏng (như nước hoa, sữa tắm, dầu gội, dầu xả...) được phép xách tay lên máy bay là không mỗi chai không được quá 100ml. Bởi thế nếu vẫn muốn mang các loại đồ dùng quen thuộc hàng ngày với mình theo trong chuyến du lịch, bạn hãy sắm một bộ lọ chiết mỹ phẩm (với các dung tích 50ml, 100ml hay nhỏ hơn) để chiết đồ mang đi. Điều này sẽ giúp bạn không phải bỏ lại đồ dùng trong tiếc nuối và cũng giúp hành lý của bạn nhẹ nhàng hơn nhiều.

lọ chiêt
Bộ chiết mỹ phẩm giá trung bình khoảng từ 80 ngàn/ bộ trở lên tùy chất liệu, số lượng lọ.

5. Túi đựng giấy tờ, hộ chiếu

Một chiếc ví đựng giấy tờ, hộ chiếu chuyên dụng sẽ rất cần thiết trên đường đi du lịch bởi nó sẽ giúp bạn cất gọn tất cả giầy tờ, tiền bạc một cách có khoa học và dễ quản lý hơn. Túi đựng giấy tờ, hộ chiếu nên chọn loại làm bằng vải chống nước, có nhiều ngăn to nhỏ khác nhau để phủ hợp với hộ chiếu, tiền, thẻ ATM, chứng minh thư. Đặc biệt nên chọn túi có móc treo để móc dây chống trộm nhằm tăng tính an toàn cho đồ dùng.

ho chieu

6. Túi đựng đồ cá nhân đa năng

Một chiếc túi nhiều ngăn với khu vực để đồ dưỡng da riêng, đồ vệ sinh hàng ngày hay phụ kiên riêng sẽ giúp bạn xếp gọn chiếc vali bừa bộn của mình và không bao giờ lo quên đồ. Kiểu túi này có thể gấp gọn khi sử dụng và những ngăn đồ nhỏ cũng có thể tách rời tiện cho việc lưu trữ. Rất tiện đúng không nào? Giá sản phẩm từ 150 đến 300 ngàn/ chiếc, tùy kích thước, thương hiệu.

túi da năng

7. Túi đựng đồ lót hay giày chuyên dụng

Một đôi giày sơ cua để tự nhin pose ảnh hay một đôi dép để đi lại dễ dàng hơn là đồ dùng không thể thiếu trong những chuyến du lịch. Để bảo quản giày dép khỏi mấy form cũng như không làm dây bẩn ra đồ đạc khác trong hành lý, bạn nên sắm cho mình một túi đựng giày chuyên dụng. Sản phẩm có giá từ 100 đến khoảng 190 ngàn đồng.

túi gaiyf

8. đựng thuốc mini

Thật khó để nói trước những bất trắc xảy ra trên đườngdu lịch như đứt tay, trầy gót chân, đau bụng, cảm nắng, nhức đầu, bởi thế một vài loại thuốc thông dụng sẽ vô cùng cần thiết đấy. Để không phải mang đồ lỉnh kỉnh, bạn nên mua một bộ hộp đựng thuốc mini với nhiều ngăn nhỏ để tiện dụng khi cần kíp. Hộp thuốc mini giá khoảng từ 80 đến 170 ngàn, tùy chất liệu.

túi thuốc
Chia sẻ