8 mẹo nhỏ giúp việc nấu ăn trở nên thuận tiện hơn

Emily, ảnh: ST,
Chia sẻ

Những mẹo nấu ăn tưởng như rất nhỏ nhưng chúng cũng có thể là bí quyết giúp món ăn của bạn đạt tới độ hoàn hảo đấy!

- Để giữ món salad được tươi ngon suốt một buổi tiệc dài, bạn hãy cho tô đựng salad vào ngăn đá tủ lạnh ít nhất 3 tiếng trước khi dùng.
 
  
- Muốn các món bắp cải được thơm ngon hơn, bạn hãy thử thêm 1 chiếc lá nguyệt quế vào nồi khi xào / nấu. Chắc chắn hương vị mới của bắp cải sau khi được thêm lá nguyệt quế sẽ khiến bạn phải bất ngờ đấy!
 
- Trong các món canh hoặc soup sử dụng thịt xay / thịt băm, nếu phần mỡ quá nhiều thì bạn có thể thêm một củ cà rốt nhỏ vào nồi canh để nấu cùng. Cà rốt không chỉ có tác dụng hút bớt mỡ mà nó còn làm món canh của bạn ngọt hơn. 
 
 
- Nếu bạn cần luộc một quả trứng đã nứt, hãy thêm chút giấm vào nước rồi mới thả trứng vào luộc, lòng trắng trứng sẽ không bị rò rỉ ra ngoài.
 
- Khi hấp cá, bạn nên lót một miếng vải xô dưới khay hấp rồi mới cho cá lên khay. Với miếng vải xô này, sau khi hấp cá xong bạn chỉ việc nhấc miếng vải xô ra cùng với cá, tránh việc gắp cá ra sẽ dễ dàng khiến cho cá bị vỡ, nát.
 
- Muốn giữ các loại nấm tươi lâu trong tủ lạnh, bạn nên gói chúng trong giấy báo thay vì bỏ vào túi nilon.
 
 
- Để món trứng chiên được xốp và mềm, bạn nên thêm vài thìa sữa tươi vào trứng, đánh đều rồi mới chiên.
 
- Bạn đổ rất nhiều dầu ăn ra chảo để làm một món chiên ngập dầu; và sau khi chiên xong thì chỗ dầu ăn còn lại đã có màu vàng sậm. Muốn "làm mới" chỗ dầu ăn này, bạn hãy thêm 1 thìa cà phê dấm trắng vào, đậy vung, đun nhỏ lửa đến khi dầu ăn hết bắn lên thì bạn tắt bếp, mở vung, chờ dầu ăn nguội và gạn bỏ phần cặn đi là được.
Chia sẻ