6 thói quen “rút cạn ví” của con gái khi mua quần áo - bạn có mắc phải không?
Mua quần áo mà mắc phải thói quen này, tiền kiếm nhiều bao nhiêu cũng hết.
Là con gái, ai chẳng muốn mặc đẹp. Nhưng đẹp mà vẫn thông minh trong chi tiêu mới là đỉnh cao! Nhiều cô nàng dù không mua đồ hiệu sang chảnh, vẫn thấy ví cứ ngày một mỏng. Vì sao vậy? Có thể chính những thói quen "nhỏ nhưng hại lớn" dưới đây đang âm thầm bòn rút từng đồng trong ví bạn mà không hề hay biết!
1. “Lên cơn” mua sắm mỗi mùa sale - tưởng hời hóa ra lỗ
Mỗi khi các trung tâm thương mại xả hàng cuối mùa, giảm 50-70%, nhiều nàng như “mất kiểm soát”, tay xách nách mang vài chục món đồ, trong đó có cả những item mà ngày thường chẳng bao giờ dám mua.
Nghe thì có vẻ lời, nhưng thực tế đây lại là cái bẫy quen thuộc. Những món đồ bạn tưởng là “trúng lớn” thường chỉ vì rẻ nên mới mua, chứ không hẳn là bạn thật sự cần. Kết quả? Tủ đồ chật ních, quần áo vẫn còn tag nằm im một góc.

2. Mua quần áo nhưng quên... học cách chăm sóc chúng
Có những bộ đồ có thể mặc đẹp suốt 3-5 năm, nhưng cũng có chiếc áo chỉ qua một mùa đã “xù lông, bai màu”.
Vấn đề nằm ở cách chăm sóc. Có người mặc chiếc áo khoác lông vũ từ năm này qua năm khác vẫn trắng sáng, như mới. Bí quyết? Không giặt máy bừa bãi, luôn giặt tay nhẹ nhàng bằng bàn chải mềm, phơi chỗ râm mát.
Chất vải tốt mà không biết cách bảo quản thì cũng “ra đi” sớm thôi. Mua đồ thì dễ, giữ được đồ mới khó.
3. Chọn quần áo mà không quan tâm chất liệu
Bạn từng thấy quần áo con mình chỉ mặc vài lần đã xù lông, biến dạng? Có lẽ người mẹ nào cũng từng thế. Chỉ đến khi tìm hiểu mới biết chất liệu là yếu tố sống còn.
Ví dụ: Áo thể thao nhanh khô cần làm từ polyester hoặc nylon, nếu chọn cotton sẽ dễ giữ nước, lâu khô, nhanh mục. Hóa ra, “mắt nhìn chất liệu” cũng là một kỹ năng cần học. Chất vải tốt mặc được lâu hơn, thực chất lại là đầu tư thông minh.
4. Mua đồ sớm quá vào đầu mùa - chưa kịp mặc đã lỗi thời
Nhiều nàng hay mua đồ mùa thu từ... giữa hè, hoặc sắm váy Tết từ tháng 10. Nhưng khí hậu ngày càng thất thường. Thế là quần áo mới toanh treo chờ mãi chẳng có dịp mặc, rồi sang năm lại thấy lỗi mốt. Thương hiệu nào cũng nói: “Mua ngay kẻo hết hàng!”, nhưng đừng vội tin. Mua đúng thời điểm mới là khôn ngoan.
5. Mê một kiểu rồi mua... cả tủ
Có người sắm 30 chiếc áo khoác dáng dài. Nghe thì sang, nhưng thực tế là cô ấy chỉ quanh quẩn mặc 3-4 cái quen thuộc. Vào mùa lạnh thực sự, lại phải sắm thêm áo phao hoặc áo lông, vì áo dáng dài không đủ ấm.
Việc liên tục lặp lại kiểu dáng khiến tủ đồ thiếu tính linh hoạt. Thay vì mua nhiều kiểu giống nhau, hãy đầu tư vào những món đồ có chức năng khác nhau - vừa đẹp, vừa tận dụng được tối đa.

6. Chi tiền cho thương hiệu đắt đỏ nhưng không phù hợp
Không ít cô gái mê mẩn túi xách, quần áo từ các hãng xa xỉ. Nhưng đôi khi, một chiếc túi vài chục triệu lại không hợp dáng người, không hợp gu phối đồ - khiến tổng thể trở nên “lệch pha”.
Từng có người mua chiếc túi Chanel nhỏ nhắn, giá gần chục triệu. Nhưng vì chiều cao khiêm tốn, dây túi dài lủng lẳng khiến người đeo như “lọt thỏm” trong món phụ kiện. Mua đồ hiệu mà không hiểu rõ bản thân - có khi lại là khoản đầu tư tốn kém vô ích nhất.
Là con gái, bạn hoàn toàn có quyền yêu cái đẹp. Nhưng hãy là một tín đồ thời trang thông minh: Biết nhìn chất liệu, biết chăm đồ mình mặc, biết chọn món hợp với cơ thể - thay vì chỉ chạy theo xu hướng hay thương hiệu.
Vì đôi khi, một chiếc váy hợp vóc dáng, bền đẹp qua năm tháng, lại giá trị hơn cả tủ đồ hàng hiệu không dùng đến.
Còn bạn, trong 6 thói quen trên, bạn đã “dính” phải bao nhiêu rồi?