6 tháng đầu năm, hơn 4100 người chết vì tai nạn giao thông

Tin, ảnh: Thiên Kim,
Chia sẻ

Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 9.593 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.134 người, bị thương 7.935 người.

Đó là thống kê về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên toàn quốc của Văn phòng Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia.

Cụ thể, chỉ tính riêng trong tháng 6/2017, toàn quốc xảy ra 1.569 vụ, làm chết 643 người và làm bị thương 1.348 người.

So với cùng kỳ năm 2016, số vụ TNGT có giảm 10,6% (186 vụ), số người chết giảm 16,93% (131 người), giảm 209 người bị thương.

6 tháng đầu năm, hơn 4100 người chết vì tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Đường bộ xảy ra số vụ tai nạn giao thông nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm. (Ảnh minh hoạ)

Tính tổng 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 9.593 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.134 người, bị thương 7.935 người. So với 6 tháng đầu năm 2016, TNGT giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 4.797 vụ, làm chết 4.134 người, bị thương 2.386 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 244 vụ, giảm 229 người chết, giảm 520 người bị thương.

Va chạm giao thông xảy ra 4.796 vụ, làm bị thương nhẹ 5.549 người. So với cùng kỳ năm 2016 giảm 392 vụ, giảm 484 người bị thương.

Trong các loại hình giao thông, đường bộ xảy ra số vụ tai nạn giao thông nhiều nhất với hơn 4.700 vụ, làm chết 4.031 người. Ngoài ra,đường sắt xảy ra 76 vụ làm 65 người chết, đường thủy 50 vụ làm 26 người chết.

Chia sẻ