5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn

Thùy Linh / Tổng hợp,
Chia sẻ

Những con hẻm tuy nhỏ nhưng lại được mệnh danh là “thiên đường ăn vặt” của Sài Gòn bởi thực đơn đa dạng mà giá cả lại rất bình dân.

Hẻm 51 Cao Thắng, Quận 3

Hẻm số 51 Cao Thắng (Quận 3) từ lâu đã quen thuộc với những “tín đồ” mê ăn uống ở Sài thành. Với mức giá bình dân, thực khách có thể thưởng thức những món ăn vặt hấp dẫn như: phá lấu, hột vịt lộn, trứng cút lộn, cá viên chiên, mì xào, há cảo, cháo tiều... Hương vị thơm ngon, thức ăn nóng hổi cộng với giá cả phải chăng khiến con hẻm nằm trong khu dân cư đông đúc này là một địa điểm khá lý tưởng để bạn khám phá.

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 1
Tầm 8-9 giờ, tối khu vực phố ẩm thực Cao Thắng rất đông người ngồi ăn.

Đồ ăn ở đây khá bình dân, các loại cá, tôm, bò... viên chiên giá khoảng 17.000 đồng/ đĩa nhỏ, 30.0000 đồng/ đĩa lớn; trứng vịt lộn giá 9.000 đồng/ quả (xào), 10.000 đồng/ quả (chiên); trứng cút lộn 15.000 đồng/ đĩa; sinh tố các loại 13.000 đồng/ ly.

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 2
Hột vịt lộn xào me.

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 3
Món cháo tiều nổi tiếng của người Hoa.

Hẻm 284 Lê Văn Sỹ, Quận 3

Có thể nói, các bạn học sinh, sinh viên và kể cả giới văn phòng ở khu vực Quận 3, ít ai còn xa lạ với con hẻm 284 Lê Văn Sỹ. Bởi nơi đây đã tạo cho mình dấu ấn của một khu ăn vặt phong phú về số lượng và đảm bảo về chất lượng.

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 4
Hẻm thoáng rộng, hàng ăn quán uống san sát rất hấp dẫn.

Những món ăn đặc trưng xứ Huế như bánh bèo, bánh nậm, bánh lọc, bún hến, bún bò... rất được ưa chuộng. Bên cạnh đó còn là hàng loạt các quán bánh ướt, bún riêu cua, bún thịt nướng mọc san sát hai bên hẻm để bạn tha hồ chọn lựa. Các loại bún ở đây có giá 15.000 - 20.000 đồng/ tô, bánh ướt, bánh cuốn, bánh Huế khoảng 20.000 đồng/ đĩa, chè khoảng 10.000 đồng/ ly.

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 5
Cơm hến là một đặc sản của con hẻm này.

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 6
Bún thịt nướng hấp dẫn.

Hẻm 181 Xóm Chiếu, Quận 4

Dù chỉ nằm ở khu vực nhỏ của một quận ven thành phố nhưng các món ăn vặt trong hẻm 181 Xóm Chiếu (Quận 4) vẫn thu hút thực khách bởi sự những sắc màu đa dạng. 

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 7
Cả con hẻm kéo dài hàng cây số với toàn đồ ăn đêm.

Bắt đầu từ chiều tối, con hẻm lại tấp nập người ra vào ăn uống. Họ đến đây để thưởng thức đủ loại cơm chiên hấp dẫn như cơm chiên dương châu, cơm chiên gà xé, cơm chiên hải sản, hay súp gà, súp cua, phá lẩu... với giá cả bình dân, phù hợp với túi tiền.

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 8
Phá lấu hấp dẫn.

Một đĩa da gà chiên giòn rụm có giá 10.000 đồng, các loại cơm chiên khoảng 20.000 đồng/ đĩa, bột chiên xào bò, nui chiên bò trứng có giá 24.000 đồng/ đĩa.

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 9
Con hẻm này còn có nhiều món cơm ngon.

Hẻm 14 Trần Bình Trọng, Quận 5

Nếu bạn là một người “hảo ngọt” thì hãy nhanh chóng ghi hẻm 14 Trần Bình Trọng, quận 5 vào “sổ tay ăn vặt” của mình. Con hẻm này (con hẻm dẫn lối vào khu chung cư cũ) được biết đến với những món tráng miệng ngon lành. Từ rau câu dừa, bánh flan, bánh flan nước cốt dừa, rau câu phô mai cho đến chè khúc bạch... Mùi vị nước cốt dừa béo ngậy, rau câu thơm mát nhưng không quá ngọt nên bạn có thể tha hồ thưởng mà không sợ ngán.

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 10
Món bánh flan trứ danh của con hẻm này.

Giá các loại bánh flan ở đây vào khoảng 2.500 đồng/ cái. Bạn có thể gọi thêm phần bột chiên thơm lừng ở quán bên cạnh với giá chỉ 15.000 đồng/ đĩa.

Hẻm 177 Lý Tự Trọng, Quận 1

Hẻm 177 Lý Tự Trọng, Quận 1 là địa chỉ thu hút các bạn trẻ bởi “thương hiệu” trái cây tô nổi tiếng. Khác với cách xếp trái cây lên đĩa rồi rưới siro lên bề mặt như thường thấy, các quán ở đây cho trái cây vào một chiếc tô thủy tinh và để kèm một hũ sữa chua.

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 11

Bạn có thể cho sữa chua hoặc chỉ thêm đá bào vào trộn chung với các loại trái cây như mít, dâu tây, dưa hấu, kiwi, xoài... tạo hương vị cực hấp dẫn! Ngoài ra còn có các món ăn vặt như bột chiên, cá viên chiên, phá lẩu nóng hổi… với giá khá “mềm”. Mỗi phần trái cây tô có giá khoảng 20.000 đồng, sữa chua ăn kèm giá 5.000 đồng, bánh flan 10.000 đồng/ cái, phá lấu khoảng 20.000 đồng/ chén.

5 con hẻm ăn vặt trứ danh của Sài Gòn 12
Chia sẻ