3 món ăn đắt như vàng

Lê Bình,
Chia sẻ

Để thưởng thức những món ăn này bạn sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ.

1. Sushi bọc vàng đính kim cương

3 món ăn đắt như vàng 1
 
Angelito Araneta Jr, một đầu bếp trẻ ở Manila, Philippines đã chế biến món sushi có giá gần 2.750 đô la (gần 58 triệu đồng) cho 5 miếng. Sở dĩ những miếng sushi này đắt như vậy là vì được bọc một lớp vàng 24 carat và đính những viên kim cương 20 carat lấy từ Châu Phi. 
 
3 món ăn đắt như vàng 2 
Món sushi dát vàng và đính kim cương đắt đỏ

Đa số mọi người cho rằng món ăn này quá đắt nhưng Angelito quả quyết rằng sẽ có người mua nó để dùng trong những dịp đặc biệt như tỏ tình.

2. Khoai tây La Bonnotte 
 
3 món ăn đắt như vàng 3
 Khoai tây La Bonnotte chỉ được dùng trong những nhà hàng sang trọng bậc nhất
 
Khoai tây La Bonnotte là một trong những món thực phẩm vô cùng đắt đỏ dù không được dát vàng. Giá của 1kg khoai này có thể lên tới 700 đô la (khoảng 14,7 triệu đồng). Khoai tây La Bonnotte đắt không chỉ bởi hương vị thơm ngon mà còn vì nó rất hiếm. 
 
3 món ăn đắt như vàng 4
 Những củ khoai tây La Bonnotte mang hương vị đặc biệt thơm ngon

Loại khoai này chỉ được trồng ở Noirmoutier, một hòn đảo ngoài khơi bờ biển miền Tây nước Pháp, mỗi năm sản lượng thu được khoảng 100 tấn. La Bonnotte được coi là vua khoai tây, chúng được chăm sóc kỹ lưỡng và thu hoạch hoàn toàn bằng tay. 
 
3. Bánh mì Bagel giá 21 triệu đồng

3 món ăn đắt như vàng 5
Chiếc bánh Bagel giá nghìn đô vì làm bằng nguyên liệu đắt đỏ

Đây là loại bánh Bagel được làm bởi bếp trưởng khách sạn Tây New York, ông Frank Tujague. Nguyên liệu được dùng để làm bánh đều là loại đắt tiền, nó được phủ một lớp nấm truffle trắng (loại nấm quý đắt nhất thế giới), quả Goji, pho mát và kem tươi hảo hạng. Cũng chính vì thế mà mỗi chiếc bánh có giá tới 1.000 đô la (khoảng 21 triệu đồng).
Chia sẻ