3 điều hạnh phúc của phụ nữ trung niên: Nếu bạn đã sở hữu 2 điều thì xin chúc mừng, bạn đang sướng hơn khối người!

Tích Thành,
Chia sẻ

Người phụ nữ bước qua tuổi trung niên mới thật sự chạm vào những "góc khuất" của đời sống. Nếu bạn có từ 2 trong 3 dấu hiệu dưới đây, hãy tin rằng mình đang sống một cuộc đời chất lượng, đầy sự trân trọng.

Phụ nữ khi còn trẻ thường mải mê với những ước mơ và kỳ vọng về tương lai. Nhưng phải đến khi bước vào tuổi trung niên, trải qua đủ sóng gió của hôn nhân, gia đình, công việc và xã hội, họ mới thấu hiểu phần nào "sự thật" của đời sống.

Không còn là ảo tưởng hay lý tưởng xa vời, hạnh phúc thực sự ở giai đoạn này hóa ra lại đơn giản hơn rất nhiều. Nó được đo bằng sự tôn trọng trong gia đình, sự vững vàng về tài chính và thời gian dành cho chính mình. Nếu bạn có thể đáp ứng được 2 trong 3 yếu tố dưới đây, nghĩa là bạn đang sống một cuộc đời mà nhiều người mơ ước.

1. Có tiếng nói trong gia đình

Một trong những thước đo quan trọng nhất để biết phụ nữ trung niên có hạnh phúc hay không, chính là "quyền lên tiếng" trong gia đình.

Người phụ nữ có được sự tôn trọng từ chồng con và cả gia đình chồng, được lắng nghe và tham khảo ý kiến trong các quyết định lớn nhỏ, chắc chắn sẽ cảm thấy đời sống chất lượng hơn nhiều.

Ngược lại, dù lấy chồng giàu, ở trong gia đình sung túc, nhưng nếu vị trí của người phụ nữ chỉ như một "người hầu cao cấp", chỉ biết phục tùng, bị sai khiến, không có tiếng nói thì khó có thể gọi đó là cuộc sống hạnh phúc. Một bữa ăn ngon, một ngôi nhà đẹp, cũng không thể khỏa lấp cảm giác tủi thân và bất công.

Tôi từng gặp một chị gái chỉ làm bán thời gian tại siêu thị gần nhà, thu nhập không cao. Nhưng chị lại có tiếng nói trong gia đình: Mẹ chồng chủ động nấu cơm tối, chồng con tôn trọng ý kiến của chị. Đó mới là sự hạnh phúc thật sự, không phải vì tiền nhiều hay ít, mà vì được coi trọng.

Ở tuổi trung niên, người phụ nữ nào cũng mong muốn "được quyền quyết định" trong mái ấm của mình.

3 điều hạnh phúc của phụ nữ trung niên: Nếu bạn đã sở hữu 2 điều thì xin chúc mừng, bạn đang sướng hơn khối người!- Ảnh 1.


2. Kinh tế vững vàng, không quá áp lực

Tiền bạc chưa bao giờ là thước đo duy nhất cho hạnh phúc, nhưng không thể phủ nhận nó ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của phụ nữ. Người phụ nữ trung niên, nếu có nền tảng kinh tế ổn định, không phải quá lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền mỗi ngày, chắc chắn sẽ sống tự tin và thoải mái hơn.

Tôi từng chứng kiến nhiều người phụ nữ rất chăm chỉ, kiếm tiền độc lập nhưng hầu như dành toàn bộ cho con cái và gia đình. Họ không dám nghỉ ngơi, không dám chi tiêu cho bản thân, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Đó không phải là sống, mà chỉ là đang gồng gánh.

Cũng có những người từ trẻ đã hi sinh sự nghiệp, ở nhà lo cho gia đình, nên khi đến tuổi trung niên thì khó có cơ hội tìm việc làm, phụ thuộc vào chồng. Mỗi đồng tiền tiêu ra đều phải dè dặt, khiến họ luôn thấy mình thấp kém.

Vì vậy, phụ nữ trung niên có thể chủ động về tài chính, hoặc ít nhất không bị ràng buộc bởi khó khăn kinh tế, chính là đã chạm đến một dạng "sang trọng" trong cuộc đời.

3 điều hạnh phúc của phụ nữ trung niên: Nếu bạn đã sở hữu 2 điều thì xin chúc mừng, bạn đang sướng hơn khối người!- Ảnh 2.


3. Có thời gian cho chính mình

Nếu hai yếu tố trên đã khó, thì yếu tố này còn khó hơn gấp nhiều lần. Một người phụ nữ trung niên thường đồng thời gánh vác nhiều trách nhiệm: vừa chăm sóc cha mẹ già, vừa nuôi dạy con cái, vừa kiếm tiền. Vậy nên, để có được những khoảng thời gian riêng tư cho bản thân là điều vô cùng quý giá.

Khoảng thời gian này không chỉ để nghỉ ngơi, mà còn để làm những điều mình thích: đọc sách, tập thể dục, chăm sóc nhan sắc, đi du lịch, tụ tập bạn bè, hay đơn giản là ngồi một mình thưởng thức tách trà nóng. Đó chính là liều thuốc hồi phục tinh thần.

Những người phụ nữ tôi quen, có người thành đạt, tự chủ về kinh tế nên thoải mái tập gym, đi chơi, đi du lịch khắp nơi. Có người thì dù đã lập gia đình nhưng nhờ có người chồng biết chia sẻ, nên vẫn dành được những buổi tối cho bản thân, không bị cuốn trọn trong vòng xoáy cơm nước con cái.

Ngược lại, nếu một người phụ nữ không có nổi chút thời gian cho chính mình, ngày nào cũng vội vã với việc nhà, việc công ty, việc con cái, thì đó là cuộc sống "kiệt sức".

Phụ nữ đến tuổi này chỉ mong có thể "dừng lại một chút" để thở, để nghĩ về chính mình, để sống cho mình. Và điều đó xứng đáng được xem như một dạng hạnh phúc không phải ai cũng có được.

Phụ nữ trung niên không còn đo hạnh phúc bằng những thứ hào nhoáng như khi tuổi trẻ. Họ chỉ cần được tôn trọng trong gia đình, có sự vững vàng về tài chính và có thời gian riêng để tận hưởng cuộc sống. Nếu bạn có từ 2 điều trở lên, xin chúc mừng, bạn đang sống một cuộc đời đáng mơ ước.

Chia sẻ