3 biểu hiện ở người phụ nữ không hạnh phúc

An Thanh,
Chia sẻ

Nói gì đi chăng nữa thì biểu hiện của một người kém hạnh phúc trong hôn nhân có thể được nhận biết từ chính sự thay đổi của họ.

Phụ nữ nào cũng bước vào hôn nhân với khao khát hạnh phúc. Ai mà chẳng có những mơ tưởng rằng hôn nhân sẽ toàn là niềm vui.

Tuy nhiên, nhiều khi thực tế cũng phũ phàng. Nhiều vấn đề xảy đến khiến họ nhận ra chuyện hôn nhân thật sự có quá nhiều điều phức tạp và khó giải quyết. Để rồi người phụ nữ ấy cũng thay đổi, trở nên cau có hơn, không thể vui vẻ nổi. Nhiều người luôn cố gắng che giấu tình hình cuộc sống của mình trước mắt người ngoài. Tuy nhiên một khi hôn nhân đã lục đục, kém hạnh phúc thì kiểu gì họ cũng sẽ nảy sinh một số biểu hiện sau, có giấu cũng chẳng được.

1. Tính tình cáu gắt, không đủ kiên nhẫn

Người ta nói hôn nhân có thể thay đổi một con người và điều này đúng. Một phụ nữ luôn gắt gỏng hoặc trở nên gắt gỏng sau khi kết hôn là phản ánh trực tiếp nhất sự bất hạnh của cô ấy.

Có câu nói như thế này: "Phụ nữ là nước. Nếu anh gặp em ở 0 độ, em sẽ lập tức hóa thành băng. Nếu anh yêu em ở 100 độ, em sẽ lập tức sôi sùng sục. Nếu anh đối xử với em ở mức 50 độ, em sẽ trở nên ấm ức".

Phụ nữ khi kết hôn mà ngày càng cáu gắt thì đa phần là cảm thấy không có hi vọng ở đàn ông. Họ vùng vẫy muốn giải thoát nhưng không thể thoát được nổi tình trạng hiện tại. Cuối cùng, tính tình của họ ngày càng xấu đi vì bất mãn với tất cả mọi thứ. Một cuộc hôn nhân ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, suy nghĩ, lối sống của một người.

Sau khi kết hôn, phụ nữ hạnh phúc toát lên từ ánh mắt, nụ cười, sự dịu dàng, nhẹ nhàng họ có. Trái lại, người ngày càng cáu gắt, không có kiên nhẫn, chán nản thì chứng tỏ họ đang gặp một số vấn đề rồi. Và đương nhiên, các vấn đề ấy có vẻ sẽ không dễ gì giải quyết được.

Phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân sẽ có ba biểu hiện dưới đây, dù cố che giấu thế nào cũng sẽ lộ! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2. Phụ nữ ngày càng trở nên thờ ơ

Mọi người đều dựa vào động lực để tự vươn lên trong cuộc sống. Tuy nhiên, một người phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân, không thể nhìn thấy đối phương thay đổi hay mang đến cho mình điều tích cực thì sẽ dần tiến vào trạng thái thờ ơ.

Họ không màng đến hôn nhân, không hứng thú với cuộc sống hạnh phúc, không cảm thấy có gì khiến mình phải vun đắp nữa thì sẽ rơi vào tình trạng ấy.

Lan (34 tuổi, Hà Nam) là một người phụ nữ tính tình vui vẻ, hành động cương quyết. Tuy nhiên, khi phát hiện chồng ngoại tình, cô dần rơi vào tình trạng buồn bã, không thể làm được gì.

Lan rất yêu chồng, yêu tổ ấm của họ, không hiểu sao chồng lại làm điều có lỗi như thế. Lan đã muốn thay đổi bản thân nhưng không khiến chồng quay lại. Chồng Lan còn cho rằng mình hàng tháng đưa về đủ tiền đã là đàn ông tốt, chuyện trai gái gió trăng bên ngoài không quan trọng. Từ phẫn uất, mất niềm tin, Lan trở nên thờ ơ với tất cả mọi thứ. 

Cuộc hôn nhân đối với cô chẳng còn quan trọng nữa. Nhiều phụ nữ đau khổ như Lan, sống kém hạnh phúc rồi trở nên chán nản mọi thứ. Bề ngoài có thể họ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trọng lại buồn bã khôn nguôi, chẳng muốn nghĩ đến những điều tích cực.

Phụ nữ không hạnh phúc trong hôn nhân sẽ có ba biểu hiện dưới đây, dù cố che giấu thế nào cũng sẽ lộ! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

3. Phụ nữ trở nên ích kỷ hơn

Ích kỷ là đặc tính cố hữu của con người. Ai cũng có lòng ích kỷ nhưng hình thức thì khác nhau. Người vì lợi ích của mình mà làm chuyện tổn hại kẻ khác. Có người chỉ vì bảo vệ lợi ích bản thân, không vi phạm đạo đức, ích kỷ như một cách chính đáng tự bảo vệ.

Nhiều phụ nữ cảm thấy thất vọng về hôn nhân bắt đầu sống ích kỷ hơn. Họ tự lo cho bản thân mình, không muốn một tay gánh vác việc nhà nữa, không muốn vun vén nữa.

Phụ nữ sống không tốt trong hôn nhân thì sẽ từ tâm đầu ý hợp đến thờ ơ, không muốn để tâm nữa và cuối cùng là ích kỷ. Đi từ cảm giác thất vọng đến tuyệt vọng, họ chỉ cố gắng để khiến mình không chịu tổn thương.

Một cuộc hôn nhân chẳng ai nói trước được là nó sẽ hạnh phúc hay không hết cả. Cái chính là hai người cần phải làm gì để cùng nhau xây dựng một tổ ấm đúng nghĩa. Hi vọng rằng, tất cả phụ nữ đều giữ vững được nhiệt huyết dành cho hôn nhân, đừng chỉ vì vài vấn đề liên quan mà trở nên mất niềm tin, cuối cùng lại tự làm đau đớn chính mình.

Chia sẻ