21 tuổi, cô gái quyết định lên xe hoa cùng chồng Thái Lan 42 tuổi: Chàng rể lấy lòng nhà vợ cực đỉnh, rời bỏ công ty gắn bó 18 năm để tới Việt Nam!

Ca Ca,
Chia sẻ

Bình kể: "Anh Eak rất giỏi tiếng Việt, nghe nói đọc viết đều rất tốt. Bây giờ giọng nói miền Trung anh nghe và nói cũng tốt luôn".

Trên MXH TikTok, có nhiều những câu chuyện tình yêu nhận về sự ngưỡng mộ, xuýt xoa của tất cả mọi người. Chuyện tình yêu của Bình và Eak cũng như thế. 

Bình hiện tại 21 tuổi là một HLV thể hình. Chồng cô tên Eak, đến từ Thái Lan, 42 tuổi. Hiện tại, đôi vợ chồng đang sinh sống và làm việc ở Quảng Ninh.

21 tuổi, cô gái quyết định lên xe hoa cùng chồng Thái Lan 42 tuổi: Chiêu lấy lòng nhà vợ cực đỉnh, rời bỏ công ty gắn bó 18 năm để tới Việt Nam! - Ảnh 1.

Người đàn ông Thái Lan được "tín nhiệm" ngay cái nhìn đầu tiên

Bình và chồng quen nhau khi cô đảm nhận vị trí HLV thể hình ở một phòng tập tại Đồng Hới (Quảng Bình), Eak là khách VIP tập ở đó với một HLV lâu năm khác.

"Tình cờ ngày nọ, HLV ấy bận nên nhờ mình dạy anh Eak một buổi tập. Xuyên suốt thời gian tiếp xúc đó, mình thấy anh ấy cực kỳ hiền lành, nhẹ nhàng và lịch sự. Anh rất quan tâm đến sức khỏe và điều mình bất ngờ một xíu là anh vẫn đang độc thân, chưa lập gia đình", Bình kể.

Thời điểm đấy, dù biết vậy nhưng Bình vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với Eak. Tuy nhiên, có vẻ như "cảm nắng" cô HLV trẻ tuổi xinh đẹp mà Eak nhiều lần rủ Bình đi ăn tối. Lấn cấn nhiều nên Bình toàn từ chối khéo, tuy nhiên, Eak rất chân thành và quyết tâm trong mối quan hệ này.

21 tuổi, cô gái quyết định lên xe hoa cùng chồng Thái Lan 42 tuổi: Chiêu lấy lòng nhà vợ cực đỉnh, rời bỏ công ty gắn bó 18 năm để tới Việt Nam! - Ảnh 2.

Cặp đôi vợ chồng Thúy Bình và Eak.

"Ban đầu mình cũng không thích nên toàn từ chối. Vả lại mình trẻ hơn nhiều so với anh, tính cách có phần ngang bướng, lạnh lùng, có tí 'chảnh' nữa. Sau khoảng 4-5 tháng tiếp xúc thì mình cũng thấy anh chân thành thật sự, nghiêm túc với mình nên mình mới mở lòng, tìm hiểu về anh", Bình chia sẻ.

Từ đó cả hai bắt đầu tìm hiểu nhiều về đối phương và cuối cùng Eak đã có được cái gật đầu trở thành người yêu từ Bình.

Vì tình yêu này, Eak đã xin được ở lại Việt Nam làm việc nhưng không thành công. Cuối cùng, Eak về nước và lo các vấn đề liên quan trước khi từ bỏ công ty gắn bó suốt 18 năm qua để chuyển sang công ty mới, quay lại Việt Nam.

Bình kể: "Đó là khoảng thời gian 9 tháng 2 đứa phải yêu xa vì anh lo công việc. Ban đầu, khi quyết định đến với anh mình chỉ nghĩ là xem có hợp hay không chứ chưa tính lâu dài. Anh hơn mình nhiều tuổi quá mà. Nhưng sau 3 năm quen biết, tìm hiểu thì mình nhận ra sự lựa chọn ngày ấy không sai. Mình chắc chắn nhiều hơn với quyết định của cuộc đời".

Điều đáng nói, Eak còn đến nhà Bình để chào hỏi bố mẹ cô khi cả hai còn chưa chính thức là người yêu của nhau. Một lần nọ, Bình đang ở nhà, Eak lấy lí do có chuyện cần nói để đến nhà cô.

Bình nhớ lại: "Ngay khi vừa gặp ba mẹ anh đã chào hỏi rất chu đáo. Sau đó anh cũng nghiêm túc nói chuyện và xin phép được yêu đương tìm hiểu mình. Anh chững chạc, thật thà nên lúc đầu ba mẹ đều có ấn tượng tốt dù lúc ấy mình và anh vẫn chưa chính thức có mối quan hệ gì".

Được biết, Eak cũng có những "bí quyết" riêng để khiến cho bố mẹ vợ phải ủng hộ mình. Theo đó, anh luôn làm thân với ba mẹ cũng như những người trong gia đình cô.

"Anh liên lạc với mẹ, hỏi thăm ba mẹ nhiều. Hai đứa có vấn đề gì anh cũng kể để ba mẹ đưa ra lời khuyên. Có thể nói rằng ba mẹ mình đã hỗ trợ và vun đắp nhiều cho mối quan hệ của hai đứa. Không chỉ ba mẹ mà những người thân bên nội bên ngoại cũng đều có thiện cảm và quý mến anh", Bình kể.

21 tuổi, cô gái quyết định lên xe hoa cùng chồng Thái Lan 42 tuổi: Chiêu lấy lòng nhà vợ cực đỉnh, rời bỏ công ty gắn bó 18 năm để tới Việt Nam! - Ảnh 4.

Vì tình yêu sẵn sàng đổi việc để đến Việt Nam sinh sống

Eak là một người không hút thuốc, không rượu chè hay có tật xấu gì. Lúc nào anh cũng chăm sóc yêu thương Bình rất nhiều. Từ lúc yêu cho đến bây giờ, ngày nào hai vợ chồng cũng có "thủ tục" chào buổi sáng, chúc nhau ngày mới tốt lành. Từ khi về chung một nhà, thủ tục đó có thêm màn hôn vợ vô cùng tình cảm.

Bình kể: "Anh Eak rất giỏi tiếng Việt, nghe nói đọc viết đều rất tốt. Bây giờ giọng nói miền Trung anh nghe và nói cũng tốt luôn. Tất cả mọi thứ xoay quanh mình anh đều chủ động tìm hiểu và hòa nhập rất nhanh.

Bình thường hai vợ chồng mình ít mâu thuẫn vì cả hai biết tính nhau. Người này khó chịu thì đối phương tìm cách dung hòa. Đến giờ thì thời gian hai đứa im lặng sau cãi vã vẫn chưa bao giờ quá 20 tiếng".

21 tuổi, cô gái quyết định lên xe hoa cùng chồng Thái Lan 42 tuổi: Chiêu lấy lòng nhà vợ cực đỉnh, rời bỏ công ty gắn bó 18 năm để tới Việt Nam! - Ảnh 5.

21 tuổi, cô gái quyết định lên xe hoa cùng chồng Thái Lan 42 tuổi: Chiêu lấy lòng nhà vợ cực đỉnh, rời bỏ công ty gắn bó 18 năm để tới Việt Nam! - Ảnh 6.

Cặp đôi đã chính thức là vợ chồng.

Được biết, trước khi bùng dịch Covid, Bình đã sang Bangkok để gặp mặt gia đình chồng của mình. Mẹ và em gái chồng đều rất thân thiện, yêu quý nàng dâu Việt Nam. Họ hoàn toàn tôn trọng mọi quyết định và quyền riêng tư của hai vợ chồng cô.

Bây giờ, vì dịch bệnh nên đám cưới chưa được tổ chức. Bình và Eak mới chỉ đăng ký kết hôn và chờ ngày chính thức bước vào lễ đường.

Bản thân Eak là một người chu đáo nên những dịp lễ Tết, sinh nhật và đặc biệt ngày 8/3 anh đều chuẩn bị quà cáp rất chu đáo.

"Với mình, anh đều hỏi em thích gì để anh tặng. Bên nhau lâu, anh thừa hiểu tặng thứ vợ cần sẽ tốt hơn. Nói vậy nhưng anh cũng rất biết cách tạo bất ngờ đấy. Người lớn tuổi thường trầm tính, dịu dàng và chỉn chu, may mắn là chồng mình là một người như vậy", Bình kể.

21 tuổi, cô gái quyết định lên xe hoa cùng chồng Thái Lan 42 tuổi: Chiêu lấy lòng nhà vợ cực đỉnh, rời bỏ công ty gắn bó 18 năm để tới Việt Nam! - Ảnh 8.

Tin nhắn con rể chúc mừng sinh nhật mẹ vợ.

Không chỉ cưng chiều cô vợ nhỏ mà với mẹ vợ, Eak cũng quan tâm rất chu đáo. Bất cứ ngày sinh nhật hay ngày lễ Phụ nữ nào, anh cũng không quên gửi tặng quà cho mẹ vợ mình.

Chính sự chu đáo này của Eak khiến Thúy Bình cảm động. Rõ ràng, anh yêu cô rất nhiều thì mới quan tâm và săn sóc cả người thân của cô như thế.

Ngày 8/3 năm nay, hai người đón ngày lễ đầu tiên với tư cách vợ chồng. Họ đều thống nhất là dành thời gian để ở bên nhau.

"Ngày lễ trong năm cũng nhiều, mình thích sự đơn giản nên chỉ muốn hai vợ chồng cùng dành thời gian đi ăn vui vẻ với nhau thôi. Mình cũng đang chờ xem chồng sẽ dành tặng vợ món quà bất ngờ nào vào ngày 8/3 này đây", Bình chia sẻ.

Đúng là chẳng có khoảng cách nào có thể ngăn cản được tình yêu. Một khi đã gặp được đúng người thì tuổi tác cũng chẳng là vấn đề.

Chúc mừng cho của Bình và Eak. Chúc cho cuộc hôn nhân của họ sẽ luôn bền chặt, nhiều điều tốt đẹp và có thật nhiều niềm vui.

Chia sẻ