18 tuổi sang Nhật, doanh nhân Việt “ẵm trọn” trai Tây cực đỉnh: Chồng siêu phẩm hiếm có khó tìm và thử thách “rùng rợn” của bố vợ dành cho con rể!

Ca Ca,
Chia sẻ

Thủy Tiên kể: “Chồng mình được khen đặc biệt hiếm có bởi anh rất bận rộn nhưng phụ vợ làm toàn bộ việc nhà. Từ chăm con, tất tần tật chuyện dọn dẹp nhà cửa anh làm hết".

Nhiều người nói rằng hôn nhân trải qua vài năm sẽ thay đổi. Đàn ông khó giữ được sự tuyệt vời như buổi ban đầu. Tuy nhiên trong cuộc sống vẫn có nhiều ngoại lệ đặc biệt.

Câu chuyện tình yêu và hôn nhân của một nữ doanh nhân Việt cũng đang được chú ý.

Thử thách "ngon lắm" của bố vợ khi duyệt con rể

Nhân vật chính ở đây là Thủy Tiên 34 tuổi và chồng cô là Ronny, hơn vợ 7 tuổi, quốc tịch Đức. Cặp đôi sinh sống và làm việc tại Nhật bản được 14 năm qua.

Thủy Tiên hiện tại đang là một doanh nhân, trực tiếp điều hành một công ty phân phối dược cho bệnh viện ở Nhật, xuất khẩu đi nhiều nước. Đồng thời, cô cũng là giám đốc một công ty ở Việt Nam chuyên phân phối chuyển giao công nghệ hay các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

18 tuổi sang Nhật, doanh nhân Việt “ẵm trọn” trai Tây cực đỉnh: Chồng siêu phẩm hiếm có khó tìm và thử thách “rùng rợn” của bố vợ dành cho con rể! - Ảnh 1.

Tiên và Ronny quen nhau khi cùng là du học sinh của Đại học Shizuoka, Nhật Bản. Trong một lần tham gia lễ hội giao lưu văn hóa giữa các du học sinh, họ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm.

Thủy Tiên kể: “Lúc ấy mình ấn tượng anh bởi sự hiền lành, chiều chuộng, chăm chỉ, đẹp trai và học rất giỏi. Anh thì thích mình vì những năng lượng tích cực mà mình mang tới. Anh thích một cô gái vui vẻ, hoạt bát, nhiều sức sống. Vì có nhiều điểm chung với nhau nên hai đứa thành đôi. Cũng vì tình yêu với mình mà anh bỏ công việc tại Đức rồi qua Nhật định cư, xây dựng tổ ấm ở đất nước không phải quê hương của hai đứa”.

Từ lúc yêu đương cho tới khi kết hôn, cặp đôi đã có 5 năm gắn bó với rất nhiều kỷ niệm bên nhau tại Nhật. Càng yêu, họ càng thấy đối phương thích hợp với mình. Bởi vậy, Thủy Tiên đã quyết định cưới một chàng trai Tây về làm chồng.

“Ba mẹ mình thuộc tuýp người hiện đại. Khi biết mình yêu và muốn cưới Ronny cũng không có ý kiến gì vì hạnh phúc do con chọn mà. Nhà mình cứ con cái vui vẻ hạnh phúc là được, không áp đặt phải lấy Tây hay ta gì”, Thủy Tiên nhớ lại.

20 tuổi sang Nhật, doanh nhân Việt “ẵm trọn” trai Tây cực đỉnh: Ông chồng cực phẩm hiếm có khó tìm và thử thách “rùng rợn” của bố vợ dành cho con rể! - Ảnh 1.

20 tuổi sang Nhật, doanh nhân Việt “ẵm trọn” trai Tây cực đỉnh: Ông chồng cực phẩm hiếm có khó tìm và thử thách “rùng rợn” của bố vợ dành cho con rể! - Ảnh 2.

Cặp đôi khi còn yêu nhau.

Cũng bởi có sự ủng hộ từ phía gia đình nên hành trình tính toán từ cưới xin diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy nhiên, Ronny cũng phải “vượt ải” bố vợ tương lai. Đối với nhiều người ngoại quốc, có lẽ thử thách này thật sự “rùng rợn” và đặc biệt.

Thủy Tiên kể: “Buổi đầu tiên chồng mình về nhà gặp, ba mẹ mình vui lắm và mua rất nhiều đồ ngon cho con rể tương lai. Khi đó ba mình có mua trứng vịt lộn cho chồng mình ăn rồi nói: ‘Ăn được món này thì ba cho con làm rể’. Có lẽ biết thử thách nên anh ấy ăn ngon lành quả trứng lại còn khen ngon. Người Tây ăn được trứng vịt lộn là hàng hiếm lắm đấy nhé”.

Gia đình Ronny ngay từ đầu đã rất thích Thủy Tiên. Gia đình chồng vô cùng tuyệt vời, coi con dâu như con gái và chăm sóc, yêu thương hết mức. Cũng vì sự ấm áp đó từ phía gia đình chồng mà suốt những năm làm dâu, Tiên luôn cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương ngập tràn.

“Gia đình không có khoảng cách, hàng tháng ba mẹ chồng vẫn gửi nhiều đồ Đức qua Nhật cho các con”, Tiên kể.

20 tuổi sang Nhật, doanh nhân Việt “ẵm trọn” trai Tây cực đỉnh: Ông chồng cực phẩm hiếm có khó tìm và thử thách “rùng rợn” của bố vợ dành cho con rể! - Ảnh 3.

20 tuổi sang Nhật, doanh nhân Việt “ẵm trọn” trai Tây cực đỉnh: Ông chồng cực phẩm hiếm có khó tìm và thử thách “rùng rợn” của bố vợ dành cho con rể! - Ảnh 4.

Ảnh cưới được chụp tại Huế.

Người chồng cực phẩm đích thực

Cặp đôi kết hôn từ năm 2016 đến hiện tại được gần 6 năm. Suốt 6 năm qua, cuộc sống của họ hạnh phúc và hòa thuận đến mức “ngôn tình”. Tiên và Ronny vẫn mặn nồng như những ngày đầu mới yêu. Họ có với nhau hai em bé, một trai, một gái.

Dù lấy chồng, sinh con nhưng Tiên vẫn rất thoải mái làm những việc mình thích, đi uống cà phê, đi ăn món ngon hay gặp gỡ bạn bè. Điều đặc biệt của chồng Tiên cũng khiến cho nhiều bạn bè cô phải xuýt xoa khen ngợi.

Thủy Tiên kể: “Chồng mình được khen đặc biệt hiếm có bởi anh rất bận rộn nhưng phụ vợ làm toàn bộ việc nhà. Từ chăm con, tất tần tật chuyện dọn dẹp nhà cửa anh làm hết. Đặc biệt hơn nữa anh rất yêu thương vợ, luôn hiểu, ủng hộ vợ mọi việc. Vì công việc điều hành công ty của mình rất bận rộn nên anh thấu hiểu lắm. Mình chỉ cần sinh con còn những điều còn lại chồng ‘cân’ hết rồi”.

Gia đình chụp ảnh ở châu Âu.

Bình thường khi chưa dịch bệnh, Thủy Tiên đi công tác liên miên, mỗi tháng cô đều về Việt Nam một lần vừa thăm ba mẹ vừa phục vụ công việc. Cũng bởi vậy mà dù lấy chồng xa nhưng tần suất cô về quê còn nhiều hơn các nàng dâu cưới chồng trong nước.

Bản thân Tiên giàu năng lượng, đam mê kinh doanh nên thoải mái với mọi việc. Tuy nhiên, cái chính là cô có sự đồng hành và ủng hộ của Ronny mọi lúc mọi nơi, mọi hành trình và bước phát triển của vợ.

Thủy Tiên nhớ lại: “Hôm nào chồng cũng nhắn tin hỏi mình ăn chưa, nhớ ăn gì ngon ngon đi nhé, đừng bận quá mà quên ăn nha. Bản thân chồng mình cũng làm việc cho một tập đoàn dược của Mỹ tại Nhật nhưng anh vẫn thoải mái vừa chăm con, chăm vợ với sự chu toàn và tràn ngập tình yêu thương”, Thủy Tiên hạnh phúc bày tỏ.

20 tuổi sang Nhật, doanh nhân Việt “ẵm trọn” trai Tây cực đỉnh: Ông chồng cực phẩm hiếm có khó tìm và thử thách “rùng rợn” của bố vợ dành cho con rể! - Ảnh 6.

20 tuổi sang Nhật, doanh nhân Việt “ẵm trọn” trai Tây cực đỉnh: Ông chồng cực phẩm hiếm có khó tìm và thử thách “rùng rợn” của bố vợ dành cho con rể! - Ảnh 7.

Hiện tại, Thủy Tiên có cuộc sống vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Ronny yêu vợ nên yêu luôn cả văn hóa Việt Nam. Các con cũng được mẹ “rèn” cho dễ tính, ăn món Việt rất vừa miệng và liên tục khen ngon. Hiện tại, cô con gái cả Mia của vợ chồng Tiên đang là mẫu nhí cho nhiều hãng thời trang trẻ em ở Nhật. Cô bé xinh đẹp, tươi tắn, tự tin và luôn nhận được nhiều lời khen ngợi.

Bản thân Tiên, vì sống ở Nhật nên cô không phải “làm dâu” như bao người. Khi chưa có dịch, gia đình Tiên vẫn bố trí về Đức thăm bố mẹ chồng, cuộc sống gia đình đang “vận hành” rất trơn tru và tuyệt vời.

Mẫu nhí của gia đình Tiên.

20 tuổi sang Nhật, doanh nhân Việt “ẵm trọn” trai Tây cực đỉnh: Ông chồng cực phẩm hiếm có khó tìm và thử thách “rùng rợn” của bố vợ dành cho con rể! - Ảnh 8.

Tổ ấm thật sự tinh nghịch và hạnh phúc.

Khi được hỏi bí quyết để giữ hôn nhân hạnh phúc, Thủy Tiên cho rằng đó chính là sự tôn trọng trong hôn nhân. Hai vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau. Hơn nữa, không thể quên những lời động viên, khích lệ dành cho đối phương trong mỗi bước tiến cuộc đời. “Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn”, câu nói đó nên được áp dụng trong hôn nhân.

Tiên kể thêm: “Vì có chuyên môn và kinh doanh ngành dược nên mình cũng rất quan tâm đến sức khỏe của gia đình. Bản thân mình cũng tự ý thức việc giữ gìn sắc đẹp tuổi trẻ bằng việc chăm sóc da, chăm sóc sức khỏe, cơ thể để mỗi ngày luôn khỏe đẹp trong mắt chồng. Phụ nữ luôn tươi tắn, trẻ trung và tự tin cũng là cách giữ gìn hôn nhân hạnh phúc”, Thủy Tiên chia sẻ thêm.

Đúng là một câu chuyện tình yêu thú vị, chúc cho gia đình Thủy Tiên sẽ luôn hạnh phúc và tràn ngập niềm vui nhé.

Chia sẻ