2 trường hợp bệnh nhân cách ly ở Bình Thuận đều âm tính với virus corona

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Lãnh đạo Sở Y tế Bình Thuận cho biết kết quả xét nghiệm hai bệnh nhân cách ly vì nghi nhiễm virus corona (nCoV) tại tỉnh này đều âm tính.

Trước đó chị Vòng Ỳ San trở về Việt Nam từ Đài Loan (Trung Qước) ngày 22/1 và tạm trú ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

Sáng 31/1, chị đến xã Hải Ninh (huyện Bắc Bình, Bình Thuận) thăm bà ngoại và bị sốt đau họng.

Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện (BV) đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận vào tối 31/1, đến sáng thì hết sốt.

Trường hợp còn lại là của ông Ow Zin Aw (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là kế toán của một công ty tại huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận).

Người đàn ông rời Việt Nam về Trung Quốc nghỉ Tết từ ngày 15/1 đến ngày 29/1 thì trở lại Bình Thuận. 

Đến ngày 1/2, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt, ho, chảy nước mũi, đau họng.

2 trường hợp bệnh nhân cách ly ở Bình Thuận đều âm tính với virus corona - Ảnh 1.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, nơi điều trị cho công dân người Trung Quốc nghi nhiễm virus corona những ngày qua.

Nghi ngờ khởi phát các triệu chứng nhiễm virus corona, cả 2 đều được cách ly và tiến hành lấy bệnh phẩm gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm. May mắn là các kết quả xét nghiệm đều âm tính với nCoV.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chiều 2/2 bệnh nhân Vòng Ỳ San sẽ xuất viện. Còn người đàn ông Trung Quốc có thể xuất viện vào ngày mai.

Như vậy đến thời điểm này, tỉnh Bình Thuận vẫn chưa xuất hiện người nhiễm virus corona.

2 trường hợp bệnh nhân cách ly ở Bình Thuận đều âm tính với virus corona - Ảnh 2.

Bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại Trung Quốc.

Đến 14h ngày 2/2 theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đã có tổng cộng 14.568 trường hợp mắc virus corona, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 14.391 ca.

Tổng số trường hợp tử vong là 305, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 304 người. Bệnh nhân duy nhất từ vong ngoài Trung Quốc là tại Philippine.

Có 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc. Việt Nam ghi nhận 7 trường hợp.

Chia sẻ