Nam Định dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần để phòng, chống lây lan virus Corona

Tùng,
Chia sẻ

Để tập trung ưu tiên cao nhất cho việc phòng, chống dịch bệnh do virus Corona, UBND TP Nam Định đã quyết định dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Canh Tý 2020.

Ngày 1/2, UBND TP Nam Định, tỉnh Nam Định đã ra thông cáo báo chí về việc dừng tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần xuân Canh Tý 2020. Theo đó, TP Nam Định cho biết dù công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được tiến hành kỹ càng, công phu TP vẫn quyết định dừng tổ chức lễ hội năm nay là để tập trung ưu tiên cao nhất cho phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp virus Corona.

Lễ hội Khai ấn Đền Trần được khai mạc vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng âm lịch hàng năm, là 1 lễ hội lớn tại miền Bắc thu hút hàng ngàn người dân tham dự. Năm nay tuy dừng lễ hội Khai ấn nhưng Đền Trần vẫn sẽ mở cửa đón du khách thập phương.

Nam Định dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần để phòng, chống lây lan virus Corona - Ảnh 1.

Thông cáo báo chí từ UBND TP Nam Định về việc dừng tổ chức lễ hội Khai ấn Đền Trần.

Trước đó, thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng chính phủ và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona trong hoạt động lễ hội, di tích, quần thể chùa Tam Chúc Hà Nam, chùa Yên Tử, Ba Vàng (Quảng Ninh) cũng đã quyết định dừng tổ chức lễ hội.

Theo công điện tối 31/1 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng:

Tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức; hạn chế tập trung đông người, nhất là tại các lễ hội; yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân, tham gia lễ hội.

Nam Định dừng tổ chức Lễ hội Khai ấn Đền Trần để phòng, chống lây lan virus Corona - Ảnh 2.


Chia sẻ