107 triệu đồng từ các nhà hảo tâm gửi đến bé trai 3 tuổi bị viêm màng não tại Phú Thọ

Bài - Ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Chị Thủy không khỏi nghẹn ngào cho biết, gia đình nhận được 107 triệu đồng từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ con trai mắc bệnh viêm màng não phải điều trị suốt 2 năm qua khắp các bệnh viện.

Ngày 19/5 trao đổi với chúng tôi, chị Tạ Thị Thủy (sinh năm 1986 trú tại khu 8 - xã Hương Nha Tam Nông – Phú Thọ) có con trai là Lương Văn Hanh (sinh năm 2015) mắc căn bệnh viêm màng não suốt 2 năm qua không khỏi, xúc động và vui mừng thông báo đã nhận được 107 triệu đồng tiền hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, mạnh thường quân trên khắp cả nước.

107 triệu đồng từ các nhà hảo tâm gửi đến bé trai 3 tuổi bị viêm màng não tại Phú Thọ - Ảnh 1.

Chị Thủy cảm động trước tấm lòng hảo tâm của mọi người dành cho con trai.

Chia sẻ về điều này, chị Thủy nghẹn ngào nói: "Ngay sau khi bài viết "Tận cùng nỗi đau của người mẹ bị tật ôm con trai mắc bệnh viêm màng não đi khắp các Bệnh viện suốt 2 năm trời" được đăng tải, tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ khắp mọi miền đất nước hỏi thăm, động viên về tình hình bệnh tật của con trai, điều này khiến tôi vô cùng xúc động".

Chị Thủy cũng cho hay, từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng dành cho bản thân mình cũng như con trai đang mắc bệnh viêm màng não.

107 triệu đồng từ các nhà hảo tâm gửi đến bé trai 3 tuổi bị viêm màng não tại Phú Thọ - Ảnh 2.

Hiện bé Hanh vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Phú Thọ.

"Nhiều chị em gọi điện tâm sự khá lâu và thông cảm về hoàn cảnh mà mình đang gặp phải, đồng thời động viên cố gắng chiến đấu bệnh tật cùng con… Tôi chỉ biết cảm ơn những tấm lòng của họ dành cho mình", chị Thủy cho biết.

Trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, chị Thủy nghẹn ngào: "Tấm lòng từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cũng như các nhóm từ thiện tại Phú Thọ gửi đến cho con trai khiến 2 vợ chồng tôi vô cùng cảm động. Không biết nói gì hơn, gia đình em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả mọi người đã giúp đỡ trong lúc con em gặp hoạn nạn".

107 triệu đồng từ các nhà hảo tâm gửi đến bé trai 3 tuổi bị viêm màng não tại Phú Thọ - Ảnh 3.

Nhờ có số tiền 107 triệu, gia đình sẽ dành phần lớn chữa trị bệnh cho con và trích một chút để sửa lại căn nhà rách nát.

Nói về việc chi tiêu số tiền 107 triệu đồng, chị Thủy cho biết đã rút một chút để lo tiền chữa trị những ngày qua cho con, đồng thời sẽ tiến hành sửa lại ngôi nhà cho không còn rách nát, lát lại nền nhà thay vì nền đất và giữ số tiền còn lại để tiếp tục điều trị cho con trai.

Như chúng tôi đã thông tin, gia đình chị Tạ Thị Thủy (sinh năm 1986) và anh Lương Văn Thành (sinh năm 1980) tú tại khu 8 - xã Hương Nha (Tam Nông – Phú Thọ) có con trai là bé Lương Văn Hanh (sinh năm 2015) bị mắc căn bệnh viêm màng não suốt 2 năm qua, trong khi đó chị Thủy lại bị tật ở chân sau khi sinh nở bé Hanh.

Kể từ khi bé Hanh bị bệnh, 2 vợ chồng đã mang con khắp các BV từ Trung ương đến địa phương để chữa trị và dốc hết tài sản, tiền bạc cũng như vay mượn khắp nơi lo viện phí, sinh hoạt. Tuy nhiên,suốt thời gian vừa qua gia đình rơi vào cảnh cùng kiệt, cần đến sự giúp sức của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân.

Chia sẻ