Yêu nhau từ năm lớp 10, có 3 mặt con nhưng chồng vẫn xây nhà vườn rộng 420m² để cầu hôn vợ ở Hải Phòng

Mộc Hương,
Chia sẻ

Không gian căn nhà thoáng sáng, hiện đại cùng sân vườn ngập tràn cây xanh và bóng nắng chính là "món quà hơn ngàn lời nói" của anh chồng xây dựng dành để "cầu hôn" vợ sau nhiều năm chung sống.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Căn nhà thông thoáng.

Mặt trái của cuộc sống hiện đại đó là nhiều căng thẳng, áp lực và xô bồ. Bởi thế, sau những bận rộn lo toan, mỗi người đều mong muốn tìm đến không gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Điều đó khiến những mẫu nhà vườn gần gũi với thiên nhiên đang là xu hướng được lựa chọn tương đối nhiều. Chủ nhân của căn nhà này chính là vợ chồng chị Hiếu Nguyễn (31 tuổi) hiện đang sống ở Anh.

Chị Hiếu quen chồng và yêu nhau từ khi chị mới học lớp 10. Đã sống với nhau và có 3 đứa con xinh xắn nhưng anh chị chưa tổ chức đám cưới. Sau nhiều lần tìm kiếm công ty kiến trúc, vợ chồng chị quyết định "chọn mặt gửi vàng", đồng ý để các kiến trúc sư của Biscons thiết kế ngôi nhà trong mơ cho vợ chồng mình.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Không gian rộng rãi, thư giãn.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 3.

Góc hàng rào trắng kết nối với màu sắc tường nhà và cổng chính vô cùng hài hòa.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 4.

Góc sân, hiên nhà rộng thoáng, mát mẻ.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 5.

Góc trồng cỏ, làm đẹp với cây xanh.

Với tổng diện tích 420m2, các kiến trúc sư đã xây dựng khoảng 170m2 với đầy đủ công năng bao gồm 1 phòng khách, bếp thông tầng, 3 phòng ngủ con, 1 phòng ngủ master và 1 phòng thờ. Anh chị xây nhà dựa trên tiêu chí thông thoáng, các không gian nhiều ánh sáng, có sự giao hòa với thiên nhiên bên ngoài và đặc biệt là có gió trời.

Công trình được xây dựng với hệ mái chéo, kiểu kiến trúc truyền thống của Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng vật liệu mới đã giúp cho công trình mang một diện mạo rất khác. Khoảng thông tầng và hệ vách kính lớn của căn nhà vừa có tác dụng về thẩm mỹ vừa có tác dụng về công năng. Về thẩm mỹ thì đây chính là điểm nhấn giúp không gian phòng khách và phòng bếp thoáng đãng hơn, tinh tế hơn, đồng thời mang nhiều ánh sáng, nắng, gió vào từng ngóc ngách trong nhà.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 6.

Khu vực phòng khách đẹp hiện đại, hướng tầm nhìn ra khoảng sân vườn.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 7.

Không gian với sắc màu trung tính.

Khu vực sinh hoạt chung đẹp thanh lịch với những gam màu trung tính.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 9.

Khoảng thông tầng tăng ánh sáng và thông thoáng cho căn nhà.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 10.

Không gian đẹp mắt.

Khoảng thông tầng cũng giúp cho các thành viên dù ở bất kỳ đâu cũng dễ dàng kết nối, tương tác với nhau. Vợ chồng chị Hiếu rất thích khoảng thông tầng này vì có 3 con nhỏ, cả hai đều mong muốn tạo không gian để bố mẹ có thể thường xuyên kết nối với con cái.

Căn nhà được làm vào dịp giáp Tết, khởi công vào tháng 10 và dự định hoàn thành vào tháng 1 nên khá gấp gáp. Hiện tại, gia đình chị đang sinh sống và làm việc ở Anh, thường sẽ về nghỉ dưỡng tại ngôi nhà khoảng 4 - 5 lần/ năm. Với mong muốn sẽ nghỉ hưu trước tuổi 40, anh chị dự định sẽ trở về đây làm chỗ định cư lâu dài.

Vẻ đẹp đến từ sự đơn giản, tiện nghi.

Góc nhỏ chức năng kết nối với các không gian khác.

Phòng bếp với hệ cửa kính view thẳng ra khu vực sân vườn giúp ba mẹ dễ dàng quan sát con vui chơi bên ngoài.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 13.

Khu vực bàn đảo kết nối với nơi ăn uống tiện lợi.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 14.

Cầu thang lên tầng lửng được kết nối với khu vực chính.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 15.

Bếp là nơi được mọi người yêu thích vì hướng tầm nhìn ra sân vườn.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 16.

Cầu thang đẹp nghệ thuật.

Phòng ngủ master tạo ấn tượng với phong cách Rustic mộc mạc lấy cảm hứng từ phong cách đồng quê châu Âu. Không còn tone màu sáng như các không gian khác, phòng chức năng này được sử dụng tone gỗ ấm áp làm chủ đạo, từ hệ tủ, cửa, rèm đến trần nhà và các hệ viền xung quanh.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 17.

Khu vực gác lửng.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 18.

Mọi người đều yêu thích ngồi ở góc nhỏ này để đọc sách, trò chuyện.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 19.

Phòng ngủ master.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 20.

Căn phòng thông thoáng và tiện nghi.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 21.

Phòng ngủ liền với khu vực phòng tắm.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 22.

Không gian nghỉ ngơi dành cho các bạn nhỏ.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 24.

Màu vàng được lựa chọn làm màu nhấn.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 25.

Góc nhỏ ấm cúng.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 26.

Không gian tiện nghi.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 28.

Không gian ngập tràn ánh sáng ở căn phòng ngủ thứ 3.

Phòng tắm master được thiết kế theo kiểu không gian mở, thoáng đãng. Đồ nội thất độc đáo, điển hình là lavabo trụ tròn nhìn vô cùng mới lạ. Dưới chân giật cấp để có thể rải sỏi, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 29.

Phòng tắm đầy ấn tượng.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 30.

Lavabo độc đáo.

Chồng xây nhà vườn rộng thoáng để "cầu hôn" người vợ yêu nhau từ năm lớp 10 ở Hải Phòng - Ảnh 31.

Điểm chung của các không gian chức năng trong nhà là dù ở đâu cũng tràn ngập ánh sáng, nắng và gió tự nhiên.

Hình ảnh: Trương Vũ Minh Hiếu

Yêu nhau từ năm lớp 10, có 3 mặt con nhưng chồng vẫn xây nhà vườn rộng 420m² để cầu hôn vợ ở Hải Phòng - Ảnh 30.

 

Chia sẻ