Yêu cầu khởi tố vụ lật tàu hỏa, 2 người chết, nhiều người bị thương

Thế Anh,
Chia sẻ

Lãnh đạo UBAT giao thông Quốc gia cho biết, đã chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, yêu cầu khởi tố vụ án để điều tra sớm đưa ra được kết luận.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ lật 6 toa tàu hoả làm 2 người chết, lãnh đạo bộ GTVT và UBAT giao thông Quốc gia đã lập tức tới hiện trường, thăm hỏi các nạn nhân và chỉ đạo các đơn vị tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Yêu cầu khởi tố vụ lật tàu hoả, 2 người chết, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Chiếc xe tải bị tàu hoả đâm trúng.

Sáng nay (24/5), trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đội trưởng tổ lái tàu (Tổng công ty ĐSVN) cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang hỗ trợ lực lượng chức năng tiến hành giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt. Sáng nay, lãnh đạo bộ GTVT; Bộ trưởng bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã trực tiếp vào thăm hỏi và động viên các nạn nhân và gia đình các nạn nhân".

photo-1

Lực lượng chức năng tiến hành giải cứu các nạn nhân.

Cũng trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: "Sau khi nhận được thông tin, tôi đã lập tức vào hiện trường vụ tai nạn, động viên thăm hỏi gia đình các nạn nhân".

"Những người bị thương đang được điều trị ở bệnh viện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã tạm ổn định. Ngoài ra, hai người bị nặng đang được đưa ra bệnh viện Việt Đức Hà Nội để cấp cứu và 3 nạn nhân đang được đưa vào bênh viện Vinh (Nghệ An)", ông Hùng cho hay.

Nói về hướng xử lý khắc phục hậu quả, ông Hùng cho biết thêm : "Chúng tôi đã chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, yêu cầu khởi tố vụ án để điều tra sớm đưa ra được kết luận".

Yêu cầu khởi tố vụ lật tàu hoả, 2 người chết, nhiều người bị thương - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào lúc 00h30 phút ngày 24/5, vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng xảy ra giữa đoàn tàu khách mang số hiệu SE19 do đầu máy 927 kéo va chạm với một xe ô tô tải đi qua đường sắt tại đường ngang có gác Km 234+050, khu gian Khoa Trường - Trường Lâm, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh (thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) khiến cho 8 toa tàu bị lật.

Đại diện tổng công ty ĐSVN cho biết, hiện tại, các lực lượng chức năng đang phải dùng bình khí, máy cắt chuyên dụng để đưa hai nạn nhân bị kẹt trong cabin ra ngoài nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo các ban chuyên môn đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các đơn vị Đường sắt trong khu vực và phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Hiện công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn vẫn đang được triển khai thực hiện.

Để đảm bảo hành trình cho hành khách, tổng công ty ĐSVN tiến hành chuyển tải 07 chuyến tàu với 2.223 hành khách. Trong đó, hướng Hà Nội - Sài Gòn (SE19, SE1, QB1, NA1) với tổng số 1.422 hành khách; hướng Sài Gòn - Hà Nội (SE2, SE4, SE20) với tổng số 801 hành khách. Các đoàn tàu khác sẽ có phương án chuyển tải tiếp theo.

Tổng công ty đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc. Sáng nay, công an đã triệu tập 2 nhân viên gác chắn để điều tra. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang đưa hai nạn nhân tử vong, kẹt trong toa tàu ra ngoài.

Chia sẻ