Xu hướng tiệc cưới thân mật và một số homestay tổ chức ở gần Hà Nội

HTP,
Chia sẻ

Không phải một đám cưới quá linh đình, nhiều người hiện nay có xu hướng làm đám cưới private ở các homestay.

Đám cưới là một trong những sự kiện trọng đại và thiêng liêng nhất của một người. Vì vậy, mỗi người đều mong muốn ngày cưới trở nên thật đặc biệt và đúng với sở thích của bản thân. Có người muốn tổ chức linh đình nhưng cũng có người chỉ muốn tổ chức thân mật với người thân thiết nhất, số lượng khoảng 20-30 người.

Xu hướng tổ chức tiệc cưới thân mật tại các homestay ngoại ô

Tổ chức tiệc cưới thân mật là một mô hình đám cưới nhỏ, bao gồm những người thân thiết của cô dâu và chú rể. Tiệc cưới như vậy thường được tổ chức ở những không gian yên tĩnh và kín đáo như một khoảng sân vườn hay bên những bãi biển thay vì những địa điểm đông đúc như khách sạn hay nhà hàng tiệc cưới. Và một trong những địa điểm phù hợp nhất là các homestay ở ngoại ô.

Xu hướng tổ chức tiệc cưới thân mật và một số homestay tổ chức ở gần Hà Nội - Ảnh 1.

Số lượng khách mời cũng hạn chế, thường sẽ là những thành viên trong gia đình, họ hàng, bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể hay những người có ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện tình yêu của cô dâu và chú rể. Bữa tiệc sẽ có nhiều hoạt động diễn ra như những trò chơi, những lời tâm sự của những người thân hai bên...

Chị Mai Hà cho biết: "Việc tổ chức một đám cưới thân mật tại homestay với mong muốn mọi người sẽ chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của bản thân. Cùng đó mọi người cũng có thể sẵn sàng chia sẻ với nhau. Nếu tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống thì rất khó để quan tâm từng người khách. Mà tổ chức đám cưới như này cũng vô cùng tối giản, không quá cầu kỳ".

Xu hướng tổ chức tiệc cưới thân mật và một số homestay tổ chức ở gần Hà Nội - Ảnh 2.

Có thể thấy, ngày nay ngoài những đám cưới theo kiểu truyền thống thì nhiều người còn tổ chức thêm một tiệc cưới thân mật tại các homestay để tạo ra một kỷ niệm riêng, ghi được những cảm xúc trọn vẹn.

Những homestay tổ chức đám cưới gần Hà Nội

Hygge Homestay

Homestay nằm giữa lòng Hà Nội trên đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, sở hữu diện tích khủng lên tới 400 m2. Do không quá xa nên việc di chuyển dễ dàng. Homestay sở hữu khu vườn trải dài thoải mái tổ chức các buổi tiệc thân mật với quy mô dưới 50 người.

Ảnh: Hygge Homestay.

Hygge có 3 căn nhà vô cùng độc đáo với 3 phong cách khác biệt đã từng lên vô vàn tạp chí nhà đẹp, phim ảnh, video : Stone house/ Tree house/ Lala House để gia đình và khách thân thiết có thể nghỉ ngơi lại khi tàn tiệc. Ở homestay có dịch vụ trọn gói cho cô dâu và chú rể nên việc chuẩn bị được rút gọn hơn.

Khu tổ hợp May Homestay & Cafe Sóc Sơn

Ảnh: Khu Tổ Hợp MAY Home Stay & Cafe Sóc Sơn.

Khu tổ hợp May Homestay nằm cách Hà Nội khoảng hơn 40 km, mang phong cách nhẹ nhàng và lãng mạn. May là tổ hợp những căn nhà gỗ nằm bên rừng thông. Có nhiều dạng phòng khác nhau giúp bạn thoải mái lựa chọn.

Ảnh: Khu Tổ Hợp MAY Home Stay & Cafe Sóc Sơn.

Không gian rộng rãi, hòa hợp với thiên nhiên, homestay như một Đà Lạt thu nhỏ. Với không gian thoáng đãng, tràn ngập cây cỏ và hoa lá, không xô bồ chật chội. MAY hoàn toàn phù hợp cho các cặp đôi tổ chức một đám cưới đáng nhớ cùng gia đình. Các bạn có thể đặt cơm, BBQ, đồ nhâm nhi, thức uống mát lành tại Cafe ven suối và trải nghiệm không gian tuyệt vời.

Choai Villa

Nếu bạn muốn tách biệt hoàn toàn với không khí xô bồ, ồn ào của phố thị, tận hưởng một ngày đặc biệt cùng với người thân, bạn bè. Choai Villa nằm trong một rừng thông, có 3 phòng ngủ kín, 2 phòng ngủ mở, 1 WC ngoài trời, 2 WC trong nhà, 4 phòng tắm. The Choai Villa có đầy đủ điều hoà, tủ lạnh, quạt điện, lò và những dụng cụ nướng BBQ, bát đũa, bếp gas, bếp từ, lò nướng...

Không gian Choai khá rộng rãi, hòa mình với thiên nhiên. Ảnh: Choai Villa.

Với không gian lãng mạn như vậy, một tiệc cưới thân mật thực sự cảm xúc, cộng thêm đó không khí lạnh của đồi Sóc Sơn. Tại homestay cũng có dịch vụ trang trí cưới, chuẩn bị đồ uống, thức ăn...

Một tiệc cưới được tổ chức tại Choai Villa. Ảnh: Choai Villa.


theo Tổ Quốc

Chia sẻ