Xôn xao clip nhiều người lao ra giữa đường thu gom hạt ngô bị rơi vãi từ chiếc ô tô ở Hà Nội

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Nhiều người dân mang theo bao tải, thúng, chậu lao ra giữa đường gom, quét ngô từ một chiếc xe tải không may để rơi số lượng lớn hạt ngô ra đường.

Tranh cãi hành động thu gom ngô hạt bất chấp nguy hiểm của người dân

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một số người dân mang theo nhiều vật dụng lao ra giữa đường thu gom số ngô rơi ra từ một chiếc ô tô đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Theo như chia sẻ, sự việc trên xảy ra tại khu vực thuộc địa phận thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, ngô hạt từ một chiếc ô tô gặp nạn vương vãi khắp đường, bất chấp lưu lượng xe tải đang lưu thông, liên tục bấm còi báo hiệu nhưng một số người dân vẫn lao ra xúc ngô vào bao tải, thúng chậu để mang về.

 - Ảnh 2.

Sau khi đoạn clip trên được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người tỏ cho rằng đây là hành động "hôi của" bất chấp nguy hiểm của những người dân.

"Chưa biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng chỉ vì ít ngô vương vãi mà mọi người không màng đến tính mạng bản thân luôn. Xe tải qua lại rầm rập mà một số người vẫn ngồi giữa đường gom ngô", tài khoản T.N. chia sẻ.

"Trời tối, xe tải qua lại như mắc cửi mà mọi người vẫn đổ xô ra gom ngô, còn bất chấp bê chậu chạy qua đường, không may khuất tầm nhìn, xe tải tông phải thì hậu quả khôn lường. Chỉ vì thúng ngô mà mất mạng thì thật không đáng", tài khoản H.A bình luận.

Tuy nhiên một số người cho rằng đây có thể là hành động của những người dân sống gần đó giúp đỡ thu dọn số ngô vương vãi ra đường, tranh gây tai nạn nguy hiểm cho những phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.

"Có thể mọi người chỉ ra dọn ngô rơi vãi trên đường giúp lái xe thôi chứ không phải là hôi của đâu. Trời tối nhiều xe qua lại nếu vô tình trượt vào những đống ngô rất dễ xảy ra tai nạn", tài khoản G.B bày tỏ.

"Số lượng ngô rơi ở đường khá nhiều, người dân Sơn Tây ra dọn gọn lại để các xe di chuyển dễ hơn, tranh ùn tắc. Sao mọi người chưa gì đã quy chụp là "hôi của" rồi lên án vậy", tài khoản E.T. bình luận.

Người dân phụ thu gom ngô bị rơi vãi ra đường, không phải "hôi của"

Liên quan đến vụ việc trên, tối 17/11, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Chi, Trưởng công an xã Sơn Đông, huyện Sơn Tây cho biết không có tình trạng người dân hôi ngô như hiểu lầm trước đó. Theo ông Chi, khoảng hơn 18h tối ngày 16/11, ông nhận được trình báo của người dân về việc có một xe tải chở ngô đổ rải rác khắp ven đường quốc lộ đoạn qua xã Sơn Đông.

"Ngay sau khi nhận tin báo người dân chúng tôi đã trực tiếp ra ngoài khu vực trên người dân đang thu gom ngô. Cùng với đó vài người đi xe máy đuổi theo để xem xe ô tô tải nào để ngô rơi vãi ra ngoài đường, tuy nhiên đuổi theo 3, 4 cây số nhưng không phát hiện được xe nào", ông Chi nói.

Theo ông Chi, có lẽ nhiều ngô rơi vãi ra đường bị xe đè lên nát, để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông cũng như tránh việc dễ gây tai nạn nhiều người dân đã tiến hành quét, thu gom số ngô rơi vãi lại nhưng sau đó không thấy chủ xe đến nhận nên người dân đã đưa về nhà, số ngô rơi vãi dọc 3, 4km.

"Rất có thể xe tải đã bị thủng phần đuôi xe dẫn đến ngô bị rơi ra ngoài. Có thông tin người dân hôi ngô là chưa chuẩn xác, xe tải chở ngô cũng không bị lật ra đường", ông Chi nói thêm.

Qua đổi với chúng tôi, thượng tá Ngô Đình Ngũ, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây cũng khẳng định ngay sau khi nắm bắt thông tin ông đã chỉ đạo cơ quan công an làm rõ. "Qua kiểm tra, xác minh người dân quét dọn ngô rơi vãi trên đường do xe đổ ra đường nhưng chủ xe không đến nhận chứ không phải người dân hôi ngô như thông tin đăng tải trên mạng", thượng tá Ngũ khẳng định.

Chia sẻ