Xe khách chở hàng trăm con gà thối bị tịch thu trước cửa ngõ vào TP.HCM

Hương Thu ,
Chia sẻ

Một chiếc xe chở hai bao tải thịt gà được giấu dưới gầm xe đã bị bắt khi đến cửa ngõ vào TP,HCM. Những con gà được làm sẵn đều rỉ nước vàng, bị thối được giấu dưới gầm xe tải.

Lúc 7h30 sáng 15/1, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức và đội CSGT Rạch Chiếc đã phối hợp, tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1A (hướng từ Đồng Nai về TP.HCM) và phát hiện một xe khách chở thịt bẩn.

Thời điểm trên, khi chiếc xe khách mang biển số 66B-003.15 đang chạy trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua KDL Suối Tiên thì bị lực lượng chức năng phát hiện có nhiều dấu hiệu khả nghi. Đoàn kiểm tra liền đuổi theo, khi chiếc xe vừa lưu thông qua Khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM thì được ra hiệu dừng lại để kiểm tra.

thitban
Đoàn kiểm tra phát hiện thịt bẩn giấu dưới gầm xe 

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện hai bao tải lớn chứa hàng trăm con gà đã làm sẵn được giấu dưới gầm xe. Tài xế được điều chạy xe về trạm để làm việc. Thống kê sơ bộ, hai bao tải nói trên chứa gần 200 con gà đã được sơ chế. Tất cả đều trong tình trạng đổi màu, rỉ dịch vàng, bốc mùi hôi thối với tổng trọng lượng 160kg.

thitban
Những con gà được làm thịt, có mùi hôi thối

Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Phạm Phong Phú (SN 1979, ngụ tỉnh Đồng Tháp) khai nhận chở cho một người không rõ lai lịch từ Đồng Nai đi và khi đến Đồng Tháp sẽ có người nhận.

thitban2
Điều đáng nói, đây là lần thứ 5 chiếc xe khách này bị phát hiện chở thịt bẩn vào TP.HCM

Toàn bộ số hàng không có giấy kiểm dịch động vật, không rõ nguồn gốc xuất xứ nên cơ quan chức năng xử phạt hành chính và tiêu hủy số hàng. Điều đáng nói, đây là lần thứ 5 chiếc xe khách này bị phát hiện chở thịt bẩn vào TP.HCM.

Cũng trong sáng cùng ngày, Trạm thú y Q.Bình Thạnh phối hợp Đội quản lý thị trường, Công an Q.Bình Thạnh bắt quả tang hai xe máy chở 3 thùng xốp bên trong chứa 31 con heo sữa (khoảng 218 kg) trên đường Đĩnh Bộ Lĩnh (P.26, Q.Bình Thạnh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tất cả số heo sữa trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, rỉ dịch, có mùi hôi. Theo ông Trần Văn Tư (42 tuổi), người vận chuyển số thịt heo lậu kể trên, số heo sữa này được ông  nhận vận chuyển thuê từ một chiếc xe khách ở Bến xe miền Đông rồi chở về Q.7 làm heo quay. 

Trạm thú y Q.Bình Thạnh đã lập biển bản xử phạt hành chính hơn 4 triệu đồng đối với người vi phạm và buộc tiêu hủy toàn bộ số heo sữa nói trên.
Chia sẻ