Lật thuyền trên biển Địa Trung Hải, 400 người di cư thiệt mạng

Nguyệt Nguyễn,
Chia sẻ

Vụ lật thuyền ngoài khơi bờ biển Libya ngày 12/4 khiến 400 người di cư thiệt mạng khi đang cố vượt đại dương để đến Ý.

Lật thuyền trên biển Địa Trung Hải, 400 người di cư thiệt mạng
Lực lượng cứu hộ bờ biển cố gắng cứu những người di cư có mặt trên chiếc thuyền đang bị đắm.

Đội cứu hộ trên biển của Ý ngày 13/4 cho hay họ đã cố gắng cứu sống 144 người trong vụ lật thuyền, trong khi 9 thi thể vẫn chưa được tìm thấy.

Theo Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) và tổ chức từ thiện Save the Children, những người sống sót đã được đưa tới Reggio Calabria, mũi phía nam của Ý, vào sáng ngày 14/4.

Lật thuyền trên biển Địa Trung Hải, 400 người di cư thiệt mạng
Một nạn nhân bị thương được đưa lên tàu cứu hộ của Ý.

"Có 400 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Chiếc tàu bị đắm sau khi rời khỏi bờ biển Libya 24 giờ" tổ chức Save the Children tuyên bố.

Trong khi đó, tổ chức NGO quốc tế cho hay: "Có một số em nhỏ trong số các nạn nhân và những người được cứu sống".

Phát ngôn viên của IOM ở Ý, ông Flavio Di Giacomo, trích lời các nạn nhân cho biết có khoảng 500 đến 550 người có mặt trên chiếc thuyền bị đắm.

"Chúng tôi đang tiếp tục điều tra để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra", ông Di Giacomo nói.

Lật thuyền trên biển Địa Trung Hải, 400 người di cư thiệt mạng
Một bà bầu được cứu lên bờ an toàn.

Lật thuyền trên biển Địa Trung Hải, 400 người di cư thiệt mạng
Tình nguyện viên hội Chữ thập đỏ ôm chặt một em bé được cứu trong vụ lật thuyền.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy chiếc thuyền có khả năng đã bị lật do các hành khách di chuyển khi nhìn thấy lực lượng cứu hộ Ý.

Theo nhà chức trách Ý, khoảng 8.500 người di cư đã được giải cứu trên biển trong khoảng thời gian từ 10/4 đến 13/4, làm dấy lên cuộc tranh luận tại quốc gia này về việc liệu nước Ý có phải có trách nhiệm tiếp nhận tất cả những người nhập cư này hay không.

Theo số liệu thống kê, hơn 280.000 người đã di cư bất hợp pháp đến châu Âu vào năm ngoái. Nhiều người trong số đó đã đi từ Syria, Eritrea và Somalia đến Libya, sau đó thực hiện hành trình vượt đại dương đầy nguy hiểm để đến Ý.

Theo AFP/Dailymail
Chia sẻ