WHO yêu cầu các nước hoãn tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 3

THIỆN NHÂN,
Chia sẻ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các quốc gia tạm hoãn tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 tăng cường để đảm bảo nguồn cung vaccine cho các quốc gia nghèo khó hơn.

WHO yêu cầu các nước hoãn tiêm liều vaccine ngừa COVID-19 thứ 3 - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Reuters

Reuters ngày 5/8 dẫn lời Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đề nghị các quốc gia tạm ngừng tiêm vaccine tăng cường, tức liều vaccine từ thứ 3 trở lên (với các mẫu vaccine ngừa COVID-19 2 liều tiêm), từ nay đến hết tháng 9, để đảm bảo nguồn cung cho các quốc gia nghèo khó.

"Tôi hiểu các chính phủ muốn bảo vệ người dân khỏi biến chủng Delta. Nhưng chúng ta không thể chấp nhận được việc một số nước đã dùng hết nguồn vaccine toàn cầu giờ đây lại tiếp tục dùng nhiều hơn nữa", người đứng đầu cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc phát biểu.

Theo ông Tedros, thế giới "cần một sự đảo ngược khẩn cấp" để phần lớn số vaccine được sản xuất lên đường đến các quốc gia nghèo khó, thay vì các quốc gia có thu nhập cao. "Nhiều người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới chưa được bảo vệ", ông nói.

Số liệu của Our World in Data chỉ ra rằng, cả thế giới đến nay đã tiêm gần 4,3 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, theo WHO, trong khi các nước có thu nhập cao đã tiêm khoảng 100 liều/100 dân, thì các nước thu nhập thấp mới tiêm được 1,5 liều/100 dân do giới hạn nguồn cung.

Gần đây, do sự xuất hiện và lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2, một số quốc gia đã cân nhắc tiêm mũi vaccine thứ 3 với hi vọng tăng cường khả năng miễn dịch cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, dù hiệu quả của cách làm này còn gây tranh cãi.

Tổng Giám đốc WHO nhận định, nếu các nước ngừng tiêm mũi vaccine tăng cường đến hết tháng 9, thế giới sẽ đủ nguồn cung để tiêm chủng cho ít nhất 10% dân số tại mọi quốc gia.

Cùng ngày, quan chức WHO phụ trách mảng khả năng tiếp cận thuốc Mariangela Simao kêu gọi các hãng vaccine không tăng giá bán, sau khi có thông tin các hãng dược Pfizer-BioNTech và Moderna dự kiến tăng giá vaccine ở châu Âu.

Chia sẻ