Vứt bỏ ngay 40 thứ này và ngôi nhà của bạn sẽ trông như mới!
Một ngôi nhà sao có thể có nhiều đồ vật vứt đi như vậy? Nếu loại bỏ đi 40 món đồ, chẳng phải ngôi nhà sẽ trống rỗng sao?
Trên thực tế, trong suy nghĩ cố hữu của mình, chúng ta thường bỏ qua một số "rác nhỏ vô hình", thường được giấu trong các ngăn kéo và tủ. Chúng không chỉ vô dụng mà còn chiếm không gian và làm tăng thêm nhiều việc nhà cho cuộc sống của chúng ta.
Dưới đây là danh sách 40 món đồ chúng ta cần phải đặc biệt để ý!
1. Nếu các dụng cụ vệ sinh trong nhà đã sử dụng lâu ngày và không còn hiệu quả trong việc vệ sinh, hãy vứt chúng đi và thay thế bằng dụng cụ mới!
2. Thiết bị tập thể dục đã lâu không sử dụng cũng nên vứt bỏ. Nếu bạn muốn tập thể dục, chỉ có sự mới lạ tạm thời là chưa đủ. Điều cần thiết là "tự kỷ luật"!
Đừng mua nó trước khi bạn hình thành thói quen, nếu không nó sẽ chỉ nằm đó mà không được sử dụng, thậm chí còn chiếm không gian. Tại sao bạn không nhặt nó lên và tiếp tục luyện tập? Nếu không thì hãy vứt nó đi!

3. Nếu đó là một thiết bị nhà bếp bị hỏng hoặc một thiết bị gia dụng nhỏ bị hỏng, nếu bạn không cần đến nó, cũng không có ý định sửa chữa thì đừng giữ nó ở nhà vì nó sẽ bám bụi và chiếm không gian.
4. Kiểm tra các ngăn kéo. Có một số hóa đơn mua sắm đã hết hạn và hướng dẫn sử dụng thiết bị điện không còn hữu ích nữa. Vứt bỏ tất cả!
5. Các tờ rơi quảng cáo, khuyến mại được mang từ bên ngoài về.
6. Hộp thuốc trong nhà cần được vệ sinh thường xuyên, thuốc hết hạn phải được vứt bỏ kịp thời, tránh trường hợp người già và trẻ em trong nhà vô tình uống phải.
7. Không nên để móc treo quần áo bị gỉ sét hoặc biến dạng trên ban công hoặc trong tủ quần áo. Chúng không chỉ làm bẩn quần áo của bạn mà còn ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn.
8. Kiểm tra nước hoa, thuốc chống muỗi và vòng tay chống muỗi chưa sử dụng từ mùa hè. Nếu hết hạn và không còn mùi, hãy vứt bỏ ngay.
9. Cáp dữ liệu và cáp sạc trong ngăn kéo luôn bị rối vào nhau. Nếu chúng không còn dùng được nữa, hãy vứt bỏ chúng!
10. Đừng giữ những hộp giày và hộp giấy không dùng đến ở nhà vì chúng chiếm không gian. Bạn cũng sẽ không kiếm được nhiều tiền nếu bán chúng như phế liệu, vì vậy hãy vứt chúng đi sớm.
11. Nếu một chiếc túi đã lâu không sử dụng và bạn không còn thích nó nữa, hoặc nếu chiếc túi đó không thoải mái khi mang theo, nó sẽ chỉ là một vật trang trí nhàn rỗi trong tủ quần áo. Hãy loại bỏ nó càng sớm càng tốt.

12. Vứt bỏ hoặc cho đi những chiếc khăn quàng cổ, găng tay và mũ mà bạn không thích.
13. Dụng cụ đi giày không dễ sử dụng cũng nên được cho đi.
14. Vứt bỏ tất cả những đôi giày không vừa chân, không thoải mái, bị mòn nhiều, biến dạng, ố vàng, hoặc không thể sửa chữa được.
15. Lót giày chưa sử dụng.
16. Xi đánh giày hết hạn.
17. Những món đồ trang sức rẻ tiền đã đổi màu hoặc cũ kỹ thì không còn đẹp khi đeo nữa và không cần thiết phải giữ lại.
18. Nếu kính không còn phù hợp với mắt của bạn nữa, hãy bỏ chúng đi đừng tiếc.
19. Ngay cả khi kính áp tròng chưa mở nhưng đã hết hạn, bạn cũng nên vứt bỏ vì không thể đeo lại nữa!
20. Đối với phụ kiện tóc của riêng bạn, nếu bạn không thích chúng nữa, hãy vứt chúng đi. Ngoài ra, hãy vứt cả những chiếc dây buộc tóc lỏng lẻo!

21. Kiểm tra danh thiếp ở góc ngăn kéo. Nếu chúng vô dụng, đừng giữ chúng.
22. Một cuốn lịch đã hết hạn thì vô dụng.
23. Nếu bạn có quần áo đã lâu không dùng đến và không muốn mặc nữa, bạn có thể gửi chúng đến trạm tái chế quần áo cũ của cộng đồng. Nếu chúng đắt hơn, bạn cũng có thể đăng bán chúng trên trang web quần áo cũ, giá cả tốt hơn nhiều so với việc tái chế chúng!
24. Thay ngay đồ lót bị biến dạng, phai màu hoặc cũ. Tuổi thọ của đồ lót chỉ có ba tháng. Mặc lâu ngày sẽ trở nên khó chịu. Dây đeo vai bị tuột rất xấu hổ, vì vậy hãy vứt chúng đi ngay!
25. Vứt bỏ những chiếc tất bị mất hoặc bị rách!
26. Nếu quần áo tuy còn mới nhưng bị phai màu sau nhiều lần mặc, bạn nên vứt chúng đi ngay lập tức.
27. Những chiếc áo khoác có cổ áo bị biến dạng và không có độ đàn hồi chỉ chiếm không gian trong tủ quần áo. Hãy vứt chúng đi càng sớm càng tốt.
28. Trong ngăn kéo bàn học có những chiếc bút đã hết màu, thước kẻ bị gãy và giấy nháp đã sử dụng.
29. Một chiếc điều khiển từ xa bị hỏng.
30. Vứt bỏ những túi rác bẩn, nhỏ và kém chất lượng tích tụ trong tủ bếp. Khi tích trữ túi nilon, hãy cẩn thận về số lượng, vì quá nhiều sẽ gây khó khăn cho việc lưu trữ.
31. Nếu bạn có những chai lọ không dùng đến nữa, đừng cất chúng vào tủ. Chúng không chỉ chiếm không gian mà còn dễ trở thành nơi trú ngụ của gián và nhện.
32. Vứt bỏ hết đồ ăn nhẹ và gia vị đã hết hạn trong tủ lạnh!
33. Không ăn thức ăn thừa hoặc cơm để quá 2 ngày, hãy vứt bỏ ngay lập tức!
34. Nếu bạn đã sử dụng giẻ lau bếp trong thời gian dài, đừng dùng chúng quá 1 tháng, ngay cả khi nó vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là những giẻ đã có mùi, chứa đầy vi khuẩn!

35. Nếu có một chiếc bát hoặc đĩa bị sứt mẻ, bạn sẽ gặp rắc rối nếu giữ chúng lại!
36. Đũa gỗ và thớt gỗ bị ẩm mốc có liên quan mật thiết đến sức khỏe của bạn nên bạn không thể chủ quan!
37. Và những bộ đồ ăn dùng một lần vô dụng.
38. Nhiều đồ dùng nhà bếp nhỏ vô dụng.
39. Chiếc ô bị hỏng.
40. Đồ trang trí bị bám bụi và phai màu vì ánh nắng mặt trời.

Những thứ nhỏ nhặt này có thể không được đặt ở vị trí nổi bật trong nhà, nhưng vì chúng không còn được sử dụng nữa nên không cần phải giữ chúng ở nhà. Vứt bỏ chúng có thể khiến ngôi nhà của chúng ta trông tươi mới hơn, mọi góc cạnh đều sạch sẽ và ngăn nắp, và chúng ta cũng có thể có tâm trạng tốt.