Vượt qua hôn nhân tan vỡ, Quỳnh Chi không ngại yêu trai đẹp nhỏ hơn tuổi

Shindo,
Chia sẻ

Quỳnh Chi đã chính thức trở lại với phim ảnh thông qua việc đóng vai khách mời trong bộ phim chiếu rạp "Trường học bá vương".

Sau khi đoạt giải Cánh Diều Vàng và được đề cử giải Bông Sen Vàng cho vai diễn Chi trong 12 Chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy, Quỳnh Chi tạm ngưng tham gia hoạt động nghệ thuật để tập trung cho công việc kinh doanh và sản xuất phim của mình.

Xuất hiện trở lại trong Trường học bá vương với tư cách là diễn viên khách mời nhưng cô Thảo (Quỳnh Chi) đã nhanh chóng gây ấn tượng qua tình tiết siêu đáng yêu như mua trà sữa cho cậu học trò của mình là Khánh (Gin Tuấn Kiệt) khiến khán giả bán tính bán nghi rằng đây chắc hẳn sẽ lại xuất hiện thêm một chuyện tình cô – trò đẹp ở trong phim.

Vượt qua hôn nhân tan vỡ, Quỳnh Chi không ngại yêu trai đẹp nhỏ hơn tuổi  - Ảnh 1.

Vượt qua hôn nhân tan vỡ, Quỳnh Chi không ngại yêu trai đẹp nhỏ hơn tuổi  - Ảnh 2.

Quỳnh Chi.

Chia sẻ về sự góp mặt lần này của mình, Quỳnh Chi cho biết: "Tuy đây chỉ là vai diễn nhỏ nhưng tôi lại thấy khá thú vị bởi những tình tiết hài hước của vai diễn trong phim. Hơn thế nữa, đây là cách mà tôi ủng hộ đàn anh của mình (đạo diễn Duy Joseph) trong lần thử sức ở cương vị mới. Bên cạnh đó, dàn diễn viên trong phim tuy còn rất trẻ, nhưng các bạn ấy rất tài năng, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Tất cả điều này khiến tôi cảm thấy hứng thú cho sự trở lại của mình, dù cho đó có là vai diễn nhỏ đi chăng nữa".

Vượt qua hôn nhân tan vỡ, Quỳnh Chi không ngại yêu trai đẹp nhỏ hơn tuổi  - Ảnh 3.

Trong phim có những cảnh cô Thảo và Khánh trao cho nhau những cái nhìn tình tứ, không kém phần lãng mạn như các cặp đôi yêu nhau khác. Dường như cả hai đã có màn kết hợp cực kỳ ăn ý với nhau trên màn ảnh. Điều này lại một lần nữa khiến khán giả không khỏi tò mò rằng, liệu mối quan hệ giữa cô Thảo và Khánh là gì.

Khi được hỏi rằng, có ngại yêu người nhỏ tuổi hơn mình không, Quỳnh Chi không ngần ngại cho biết: "Nếu như có một ai đó khiến tôi cảm thấy rằng họ là dành cho tôi, bất kể có chênh lệch tuổi tác, ít tuổi hơn tôi đi chăng nữa, nhưng với tất cả những gì họ làm đủ khiến tôi cảm thấy an toàn, được yêu thương, che chở thì tôi sẵn sàng đón nhận tình yêu đó và cũng sẽ sẵn sàng thay đổi mình vì họ".

Vượt qua hôn nhân tan vỡ, Quỳnh Chi không ngại yêu trai đẹp nhỏ hơn tuổi  - Ảnh 4.

Vượt qua hôn nhân tan vỡ, Quỳnh Chi không ngại yêu trai đẹp nhỏ hơn tuổi  - Ảnh 5.

Gin Tuấn Kiệt.

"Thật ra thì vai cô Thảo trong phim cũng không quyến rũ lắm đâu. Chỉ là có hơi trẻ trung, năng động trong cách ăn mặc thôi. Trong lúc quay những phân đoạn này thì tôi cũng thấy thoải mái bởi các bạn diễn viên trẻ không những thân thiện mà còn "hiến kế" để tạo hình nhân vật của tôi được bắt mắt hơn, cũng như đặc biệt hơn" – Quỳnh Chi chia sẻ thêm.

Vượt qua hôn nhân tan vỡ, Quỳnh Chi không ngại yêu trai đẹp nhỏ hơn tuổi  - Ảnh 6.

Vượt qua hôn nhân tan vỡ, Quỳnh Chi không ngại yêu trai đẹp nhỏ hơn tuổi  - Ảnh 7.

Trường học bá vương được khởi tạo và sản xuất trong 2 năm. Nội dung bộ phim xoay quanh nhân vật chính là Diệp – một sát thủ siêu cấp và đào hoa bất ngờ "lột xác" trở thành học sinh đặc biệt trong một lớp học vô cùng bá đạo. Tại đây anh liên tục gặp phải những tình huống dở khóc, dở cười từ sự nghịch ngợm "ngoài sức tưởng tượng" của các thành viên trong lớp học. Và khi anh tìm lại được những giá trị sống đích thực cho chính bản thân mình thì cũng là lúc cả ngôi trường bị đặt vào một tình huống vô cùng nguy hiểm.

Chia sẻ