Vừa xuất hiện tập đầu phim giờ vàng, cô bé này đã gây sốt: Xinh như hoa hậu còn học giỏi, được mẹ dạy khéo vô cùng

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Dù bận rộn diễn xuất nhưng cô bé vẫn liên tục đạt học sinh xuất sắc. Dưới sự chỉ dạy của mẹ, em cân bằng giữa công việc, học hành và giải trí.

Thương Ngày Nắng Về là phim nối sóng 11 tháng 5 ngày trên VTV3. Dù mới ra mắt tập đầu tiên nhưng câu chuyện quá khứ của các nhân vật, tâm điểm là bé Hoa rất thu hút khán giả. Hoa là kết quả của một mối tình không được thừa nhận, hai mẹ con bị xua đuổi, Hoa lớn lên trong cay đắng tủi nhục. Cuối cùng, Hoa trở thành đứa trẻ chẳng nơi nương tựa, được bà Nga bán bún riêu nhận làm con nuôi.

Vừa xuất hiện tập đầu phim giờ vàng, cô bé này đã gây sốt: Xinh như hoa hậu còn học giỏi, được mẹ dạy khéo đến thế này - Ảnh 1.

Nhân vật Hoa do diễn viên nhí quen thuộc với khán giả xem truyền hình - Chu Diệp Anh thủ vai. Chu Diệp Anh sinh ngày 30/11/2011, trước khi đến với Thương Ngày Nắng Về, cô bé đã góp mặt trong loạt phim lớn nhỏ, trong đó có vai diễn bé Cami lém lỉnh, cá tính ở Hướng Dương Ngược Nắng. Vẻ ngoài xinh như thiên thần với đôi mắt to tròn, diễn xuất khá tự nhiên, nhiều phân đoạn lấy nước mắt khán giả, Chu Diệp Anh tạo được ấn tượng tốt ngay tập phim đầu tiên.

Vừa xuất hiện tập đầu phim giờ vàng, cô bé này đã gây sốt: Xinh như hoa hậu còn học giỏi, được mẹ dạy khéo đến thế này - Ảnh 2.

Chu Diệp Anh trong Thương Ngày Nắng Về.

Hoạt động nghệ thuật nhưng không quên việc học

Diệp Anh học lớp 5A tại trường tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dù bận rộn các show diễn cùng đóng phim, quảng cáo nhưng nhiều năm liền, cô bé vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhiều năm liền. Cô bé cũng được thầy yêu bạn mến. Vừa qua, bức tranh có tên "Bảo vệ trái đất" của Diệp Anh đã được giải Nhất cấp trường và giải Nhì cấp quận.

Mẹ Diệp Anh, chị Phương Nhung từng chia sẻ: "Trước đây, cháu còn học mầm non thì việc thỉnh thoảng đi diễn, đi chụp không ảnh hưởng nhiều. Nhưng từ khi cháu vào lớp 1, tôi luôn ưu tiên việc học của con lên hàng đầu. Chỉ khi nào có chương trình lớn mời, tôi mới để con đi chụp vào buổi sáng hoặc buổi chiều và đi học bình thường vào buổi còn lại. Tôi chưa bao giờ cho con nghỉ học cả ngày để đi diễn".

Cô bé yêu Mỹ thuật và có năng khiếu hội họa.

Trước khi nhận lời mời một vai thứ chính, phải vào TP.HCM nửa tháng liền, chị đã gọi cho cô chủ nhiệm của con để hỏi xem có nên hay không và nếu nghỉ như vậy thì việc học của con có ảnh hưởng nhiều không. Khi cô giáo nói lượng kiến thức trong 10 ngày cũng không quá nhiều và hứa sẽ gửi bài qua viber cho con chép bài, học bài hàng ngày, chị mới đồng ý để con tham gia. 

"Ngay khi nhận vai mình cũng đã cân nhắc để đảm bảo không ảnh hưởng quá nhiều đến lịch học của con vì ở tuổi này, việc học là quan trọng nhất. Trước đây như thời điểm Diệp Anh quay "Chú ơi đừng lấy mẹ con" ở TP.HCM thì mình thuê gia sư để con học kiến thức cơ bản trong lúc vắng mặt tại trường. Diệp Anh cũng rất cố gắng, bé có thể giảm bớt thời gian đi chơi hay nghỉ ngơi để vừa học tốt, vừa có thể đi đóng phim", chị chia sẻ.

Thuận theo sở thích của con nhưng không gượng ép

Vì Diệp Anh đam mê hát và diễn thời trang nên vợ chồng chị Nhung đồng thuận theo sở thích của con, chị coi đó là một sân chơi của con và hiểu rõ con đường nghệ thuật còn chông gai lắm, làm sao mà dễ dàng đi lên được. Vợ chồng chị cũng không bao giờ ngượng ép con bởi quan niệm trẻ con sẽ không thể tự nhiên khi bị gượng ép và tất cả phải dựa vào năng khiếu sẵn có của bạn ấy.

Vừa xuất hiện tập đầu phim giờ vàng, cô bé này đã gây sốt: Xinh như hoa hậu còn học giỏi, được mẹ dạy khéo đến thế này - Ảnh 4.

Diệp Anh là một cô bé ngoan, nhanh và rất biết nghe lời nên những điều mẹ nói bé tiếp thu tốt.

Tiền cát-xê Diệp kiếm được, chị dành để gửi tiết kiệm cho con. Khi nào lớn, con có quyền sử dụng số tiền này để đi du học hoặc những mục đích khác tùy theo ý muốn của cháu. 

"Mình có 2 cô con gái, và dù bé nổi tiếng hay không thì trong tất cả mọi vấn đề hàng ngày như ăn mặc, đi lại, giao tiếp với mọi người, mình đều hướng dẫn cẩn thận cho các con. Nhất là với Diệp Anh là một diễn viên nhí được mọi người biết đến nhiều thì mọi việc lại càng phải chu đáo hơn. Song mình không quá gò ép con phải theo ý mình, chỉ là giúp bé hoàn thiện hơn trong những vấn đề đó mà thôi.

Diệp Anh là một cô bé ngoan, nhanh và rất biết nghe lời nên những điều mẹ nói bé tiếp thu tốt. Con cũng sắp bước vào giai đoạn dậy thì, một giai đoạn phát triển rất quan trọng. Vì vậy, mình cũng trau dồi thêm những thông tin bổ ích để có thể đồng hành cùng con thật tốt trong giai đoạn này", chị Phương Nhung nói thêm.

Chia sẻ