Vừa tìm được người yêu ở “Bạn muốn hẹn hò”, chàng trai 32 tuổi bị tố lừa đảo rồi bỏ trốn 6 năm

Cát Cát,
Chia sẻ

Trong tập 374 "Bạn muốn hẹn hò", Khánh Toàn đã bị một tài khoản tố ôm tiền của bạn bè rồi bỏ trốn.

Tập 374 Bạn muốn hẹn hò đã lên sóng với nhiều diễn biến thú vị. Ở cặp đôi số 1, Khánh Toàn (32 tuổi) là chàng trai làm nghề tự do tại Nha Trang. Trước đó, anh từng tốt nghiệp kĩ sư công nghệ thông tin, nhưng hiện tại anh không theo đuổi lĩnh vực này. Khánh Toàn thừa nhận mình là một con người của công việc nên sẽ rất hay "bỏ bê" người xung quanh. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định rằng mình bận với tùy người, và với người quan trọng thì anh sẽ luôn thu xếp thời gian.

Vừa tìm được người yêu ở “Bạn muốn hẹn hò”, chàng trai 32 tuổi bị tố lừa đảo rồi bỏ trốn 6 năm - Ảnh 1.

Khánh Toàn.

Khánh Toàn thích mẫu con gái cá tính, năng động và có chút dịu dàng. Anh thừa nhận mình mong sớm có bạn gái để vừa giúp mình quản lý công việc, vừa giữ tiền hộ mình. Anh cũng không có quá nhiều yêu cầu khắt khe đối với vợ tương lai.

Ở bên kia tấm màn nhung là Lệ Thủy (33 tuổi), cô nàng kế toán đang sinh sống tại Nha Trang. Lệ Thủy gần như là mẫu người mà Khánh Toàn đang tìm kiếm. Cô năng động nhưng cũng dịu dàng và nhẹ nhàng vừa đủ. Ngoài ra, Lệ Thủy còn sở hữu giọng nói ngọt ngào và nụ cười tươi tắn, dễ khiến người đối phương xao xuyến ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Vừa tìm được người yêu ở “Bạn muốn hẹn hò”, chàng trai 32 tuổi bị tố lừa đảo rồi bỏ trốn 6 năm - Ảnh 2.

Lệ Thủy.

Lệ Thủy cho biết cô không muốn bạn trai tương lai lăng nhăng và có nhiều chị gái mưa hay em gái nuôi. Cô đã nói đùa rằng: "Nuôi thì dễ ăn lắm".

Khi cả hai chính thức gặp gỡ, Lệ Thủy và Khánh Toàn đã cùng nhau song ca một ca khúc trên sân khấu. Trong quá trình tìm hiểu, họ còn phát hiện ra Khánh Toàn thường xuyên chạy xe ngang qua con đường gần nhà của Lệ Thủy. Đồng thời, khi Lệ Thủy hỏi về việc ở rể, Khánh Toàn tỏ ra khá thoải mái khi nhận lời. Cuối cùng, sau hai phút tìm hiểu, họ quyết định bấm nút hẹn hò.

Vừa tìm được người yêu ở “Bạn muốn hẹn hò”, chàng trai 32 tuổi bị tố lừa đảo rồi bỏ trốn 6 năm - Ảnh 3.

Khánh Toàn đồng ý ở rể.

Thế nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi tập 374 lên sóng, Khánh Toàn đã bị một tài khoản tố chuyện lừa đảo tiền của bạn bè. Người này cho hay: "Thằng Toàn là thằng lừa đảo. Nó lừa anh em, bạn bè và trốn vào miền Nam và Nha Trang 6 năm nay". Khi có một tài khoản khác vào can ngăn: "Thôi mà, chuyện qua rồi", thì người này lại tiếp tục: "Sợ cô gái bị lừa thôi. Chứ tiền bị lừa thì xác định bỏ năm nay rồi bạn. Nó bỏ cả quê hương thì làm gì còn hy vọng".

Một khán giả khác đã nhận xét: "Ông số một nhìn mắt láo liên, gian thật. Cứ hỏi quanh quanh về kinh tế". Tài khoản trên lập tức trả lời lại: "Vì nó là thằng lừa đảo mà. Quê ở Tam Điệp - Ninh Bình". Cho tới nay, thông tin vụ việc vẫn chưa được xác nhận. Tài khoản trên cũng tạm thời chưa có thêm phát biểu nào.

Tập 374 "Bạn muốn hẹn hò": Khánh Toàn - Lệ Thủy

Tiếp đến là sự tham gia của cặp đôi Sơn Hải (26 tuổi) và Trịnh Hương (25 tuổi). Điều trùng hợp của cặp đôi này là cả hai đều đến từ Đắk Lắk và hiện đang làm lập trình viên tại TP.HCM.

Vừa tìm được người yêu ở “Bạn muốn hẹn hò”, chàng trai 32 tuổi bị tố lừa đảo rồi bỏ trốn 6 năm - Ảnh 5.

Sơn Hải.

Vừa tìm được người yêu ở “Bạn muốn hẹn hò”, chàng trai 32 tuổi bị tố lừa đảo rồi bỏ trốn 6 năm - Ảnh 6.

Trịnh Hương.

Về tình cảm, Trịnh Hương chưa trải qua mối tình nào dù làm việc trong môi trường nam nhiều hơn nữ. Theo lời cô, cô thường phải lòng nhầm những anh chàng đã có vợ hay bạn gái. Vì thế, cuối cùng cô đã phải nhờ tới chương trình. Còn Sơn Hải thì đã từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 4 năm. Họ chia tay cách đây 1 năm vì quan điểm khác nhau và hiện vẫn là bạn tốt.

Tính cách của Trịnh Hương và Sơn Hải có khá nhiều điểm giống nhau. Họ cùng vui tính, hòa đồng và lãng mạn. Vì thế, Trịnh Hương và Sơn Hải đã chủ động bắt chuyện với nhau từ khi tấm màn nhung được kéo lên. Họ còn song ca với nhau những ca khúc mà cả hai cùng yêu thích. Sau cùng, Trịnh Hương và Sơn Hải đã bấm nút hẹn hò.

Tập 374 "Bạn muốn hẹn hò": Trịnh Hương - Sơn Hải

Chia sẻ