Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết

Thu Thảo ,
Chia sẻ

Cảnh tượng Minh Lan - Triệu Lệ Dĩnh kêu gào thảm thiết còn đám người hầu hoảng hốt mang nước đi dập lửa khiến khán giả vừa thương vừa buồn cười.

Tập 67 của phim truyền hình Minh Lan truyện vừa lên sóng với loạt tình tiết hấp dẫn, kịch tính. Sau khi Khang di mẫu trốn vào nhà họ Cố, bà ta lại âm mưu hãm hại, giết Minh Lan (Triệu Lệ Dĩnh) cho bằng được. Nghe tin đoàn quan viên của Cố Đình Diệp (Phùng Thiệu Phong) gặp thích khách, Cố đại nương tử - Khang di mẫu đã âm thầm truyền ra bên ngoài, mục đích của hành động này là để tin xấu lọt đến tai Minh Lan. Vì Minh Lan đang mang thai tháng cuối, nếu nàng bị kích động vì tin xấu, nhiều khả năng sẽ không thể bình an sinh con.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 1.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 2.

Cố đại nương tử không ngừng khiêu khích để Khang di mẫu quyết tâm hạ sát Minh Lan.

Và y như rằng, sau khi nghe được hung tin, Minh Lan đã ngã bên vệ cỏ, dẫn đến chuyện sinh con sớm hơn dự định. Trong thời khắc Minh Lan đau như chết đi sống lại vì sinh con, Cố đại nương tử lại nói khích Khang di mẫu, để bà ta nổi cơn điên làm liều. Vậy rồi, Cố hầu phủ bất ngờ bốc cháy, ngọn lửa bốc lên ngày một lớn khiến tất cả gia nhân trong nhà đều hoảng sợ.

Cảnh tượng Minh Lan kêu gào thảm thiết còn đám người hầu hoảng hốt mang nước đi dập lửa khiến khán giả vừa thương vừa buồn cười. Nhưng màn đau đẻ khi nhà cháy này vẫn chưa là gì so với hàng loạt tình tiết kịch tính phía sau. Vào thời điểm Minh Lan vui mừng vì vừa vượt cạn thành công, Khang di mẫu đột ngột lao vào, vung dao toan giết chết mẹ con Minh Lan.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 3.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 4.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 5.

Minh Lan đau đớn như chết đi sống lại khi đẻ con.

Đúng lúc này, Cố Đình Diệp trở về nhà kịp lúc, thế là chàng dùng kiếm hạ gục Khang di mẫu, cứu mẹ con Minh Lan qua cơn nguy hiểm. Để trả thù Cố đại nương tử vì dám đốt nhà mình, Cố Đình Diệp bèn sai cận vệ Thạch đầu đến phủ của Cố tam thiếu gia - con ruột Cố đại nương tử phóng hỏa đốt nhà lại. Vậy là trong 1 đêm, nhà của Diệp vừa dập xong lửa thì nhà của con trai Cố đại nương tử đã cháy tan tành.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 6.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 7.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 8.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 9.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 10.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 11.

Cố Đình Diệp về đúng lúc, cứu mẹ con Minh Lan khỏi kẻ độc ác.

Uất ức vì hành động này, Cố đại nương tử ra sức gào khóc, mắng chửi Đình Diệp. Ngược lại, Đình Diệp đe dọa Cố đại nương tử rằng phải biết tu thân giữ mình, đừng đảo lộn thị phi, nếu không sẽ chẳng tha cho bà ta. Tiếp đến, Đình Diệp yêu cầu Cố đại nương mang xác của Khang di mẫu đi khỏi nhà họ Cố.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 12.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 13.

Cố đại nương tử quyết mang câu chuyện về cái chết của Khang di mẫu ra làm chiêu trò hãm hại Đình Diệp.

Lợi dụng thời cơ, Cố đại nương tử tiếp tục diễn trò "mèo khóc chuột", bà ta mang quan tài của Khang di mẫu đến Vương gia khóc lóc. Sau đó, bà ta dùng mọi cách để lôi kéo bè phái để chống lại Cố Đình Diệp.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 14.

Vừa khóc vừa cười trước cảnh tượng Triệu Lệ Dĩnh đang đẻ con thì nhà cháy, kẻ ác lao vào đòi giết  - Ảnh 15.

Vương lão thái thái van xin Thái hậu giúp đỡ.

Cuối tập 67, diễn biến của bộ phim thêm phần căng thẳng khi mẹ và anh trai Khang di mẫu lén vào hoàng cung gặp Thái hậu để tố cáo Cố Đình Diệp. Cố Đình Diệp vốn là tay chân thân cận của Hoàng đế, Thái hậu muốn nhân vụ việc này chặt đứt cánh tay, đồng thời hạ thấp uy quyền của Hoàng đế. Vụ việc Cố Đình Diệp giết Khang di mẫu nhiều khả năng sẽ gây ra nhiều sóng gió.

Chia sẻ