Vừa bước ra đường, flycam nhắc ra rả trên đầu “hãy quay về nhà”

Thanh Trần,
Chia sẻ

“Vui lòng quay về nhà để chống dịch”, flycam nhắc nhở khi phát hiện người dân ra khỏi nhà.

Trao đổi với Tiền Phong ngày 3/9, ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) cho hay sau vài ngày thực hiện giám sát “ai ở đâu ở yên đấy” bằng flycam, người dân đã chấp hành tốt hơn việc không ra khỏi nhà.

Flycam phát loa nhắc nhở người dân không được ra đường.

So với những ngày trước kia, khi chưa sử dụng flycam, người dân đã chịu ở yên trong nhà. Trong các kiệt hẻm chật chội cũng ít ghi nhận người dân ra ngoài hơn.

Ông chia sẻ, những ngày đầu flycam chỉ bay giám sát đơn thuần, sau đó có thêm loa phát nhắc nhở “Hãy quay về nhà để chống dịch”.

“Bà con khi nghe nhắc nhở, biết mình đã bị phát hiện nên lo sợ lập tức chạy vào nhà. Giờ ai cũng ý thức hơn rất nhiều, không vì chút khó chịu, ngột ngạt mà ra đường nữa. Quận dùng flycam để giám sát, nhắc nhở người dân là chính. Tuy nhiên với trường hợp ra ngoài, còn không chịu đeo khẩu trang thì đã tiến hành xử phạt”, ông Dũng thông tin thêm.

Vừa bước ra đường, flycam nhắc ra rả trên đầu “hãy quay về nhà” - Ảnh 1.

Ở những kiệt hẻm sâu, chật chội, lực lượng chức năng không thể có mặt thường xuyên, flycam sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc giám sát.

Anh Trần Hữu Đức Nhật, Trưởng nhóm flycam cho biết, khi thấy người dân ra đường flycam sẽ bay thấp xuống và phát loa nhắc bà con về nhà. Hình ảnh từ flycam ghi nhận được truyền trực tiếp, liên tục về trung tâm để lực lượng chức năng thuận tiện theo dõi.

Vừa bước ra đường, flycam nhắc ra rả trên đầu “hãy quay về nhà” - Ảnh 2.

Các nhóm flycam vẫn đang thực hiện trên tất cả các phường của quận Hải Châu.

Hiện tại, các flycam vẫn đang giám sát ở các phường, đặc biệt những phường có nhiều kiệt hẻm như Hòa Thuận Đông, Bình Hiên, Nam Dương, Thuận Phước… Theo ông Dũng, các flycam bay bất ngờ chứ không theo khung giờ cố định hàng ngày để đề phòng người dân đối phó.

Chia sẻ