Vụ tỷ phú Midea giàu thứ 6 Trung Quốc bị bắt cóc qua lời kể của hàng xóm: Ai cũng bàng hoàng, vì ngôi nhà ấy được canh gác rất kinh khủng

j.d,
Chia sẻ

Căn biệt thự của tỷ phú He Xiangjian (Hà Hưởng Kiện) được canh gác 24/24, khiến hàng xóm bàng hoàng không hiểu vì sao sự việc có thể xảy ra.

Như đã đưa tin thì mới đây, tỷ phú He Xiangjian (Hà Hưởng Kiện), 77 tuổi, chủ tập đoàn đồ gia dụng đình đám thế giới Midea với khối tài sản ước tính 25 tỷ USD đã bị những kẻ bắt cóc mang theo thuốc nổ khống chế tại tư dinh của ông ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.

 - Ảnh 1.

(Ảnh: SCMP Handout)

Hiện tại, tỷ phú xếp thứ 6 trong danh sách người giàu nhất ở Trung Quốc đã được giải cứu sau khi con trai là ông He Jianfeng - 55 tuổi liều mình bơi qua sông để báo cảnh sát. Dẫu vậy, sự việc vẫn khiến cho dư luận phải bàng hoàng, đặc biệt là hàng xóm và đại diện công ty bất động sản trong khu vực.

Tỉ phú Hà Hưởng Kiện bị bắt cóc khống chế ngay tại nhà riêng

Khu nhà ở cao cấp, bảo mật 24/24

Được biết, nơi ở của tỷ phú Hà là một căn biệt thự sang trọng, nằm trong khu vực Biệt thự Golf Quốc tế Royal Orchid phát triển nhất Phật Sơn. "Tôi đã rất sốc, bởi căn nhà này có an ninh hết sức chặt chẽ. Cần phải có chủ nhà ra đón mới được vào, hoặc gia chủ phải báo trước với bảo vệ. Ngoài ra, bất kỳ ai muốn vào đều phải đăng ký thẻ căn cước cá nhân," - trích lời Vera Huang, một chuyên viên bất động sản trong khu vực xung quanh nhà của tỷ phú Hà.

Theo lời Huang chia sẻ, dự án biệt thự Royal Orchid là một trong những khu vực nhà ở sang trọng nhất thành phố, với hơn 200 căn biệt thự và nhà riêng, cùng những tòa chung cư thấp tầng. Khu vực rất rộng, có chứa cả 1 sân golf tiêu chuẩn 18 lỗ và trung tâm thể thao do chính tập đoàn Midea của tỷ phú Hà phát triển từ 10 năm trước.

 - Ảnh 3.

Khu biệt thự của tỷ phú He Xiangjian

Nhìn chung, đây là một khu vực dành cho giới thượng lưu của Trung Quốc, với rất nhiều chốt an ninh tại các cổng, đồng thời có cả bảo vệ kiểm soát từng khu vực 24/24.

"Ví dụ, cư dân sống trong chung cư sẽ không thể tự tiện đi vào khu vực biệt thự," - Huang cho biết. "Kể cả chúng tôi (chuyên viên bất động sản) cũng rất khó đi vào, dù đã sống ở đây nhiều năm."

Tỷ phú Hà - người giàu thứ 6 Trung Quốc sống ở khu vực gần cuối dự án, sở hữu những căn biệt thự lớn nhất khu vực. SCMP cho biết, căn biệt thự của tỷ phú Hà rộng khoảng 400m, nằm kế bên sân golf.

"Tôi rất ngạc nhiên về những gì xảy ra, bởi nhà ông Hà được canh gác cẩn mật 24/24," - Jun, hàng xóm sinh sống gần đó cho biết.

 - Ảnh 4.

Các chốt bảo mật có người túc trực 24/24

"Khi tới đây, bảo vệ khu vực sẽ luôn túc trực, hỏi xem bạn đang đi đâu, và đôi khi cần chủ nhà xác nhận để có thể vào trong," - Jun chia sẻ thêm.

"Tôi thực sự khá lo lắng, bởi xét cho cùng tôi đã luôn suy nghĩ rằng hệ thống an ninh ở đây tốt hơn khu vực xung quanh," - một cư dân giấu tên khác chia sẻ.

Đa số người mua các căn biệt thự và căn hộ của dự án này chủ yếu là để ở chứ không phải đầu tư, và hầu hết đều đã có chủ. Theo đại diện công ty bất động sản, hầu hết chủ hộ tại đây là doanh nhân tại Quảng Châu. Hiện tại, chỉ còn 2 căn hộ tại Royal Orchid đang được rao bán trên thị trường, cùng vài căn hộ khác đang cho thuê.

Một căn nhà 2 tầng diện tích 190 mét vuông kèm 150 mét đất vườn hiện có giá khoảng 6,5 triệu Nhân Dân Tệ (hơn 21 tỉ đồng).

Nguồn: SCMP
Chia sẻ