Vụ TVB sa thải 1.000 nhân viên: Đại minh tinh Hồng Kông lên tiếng đầy đau đớn, xin đừng đuổi thêm ai

Su,
Chia sẻ

Diễn viên Uông Minh Thuyên hy vọng rằng TVB và các công ty khác đừng đuổi thêm người nữa mà hãy cố gắng bảo vệ nhân viên.

Diễn biến vụ việc TVB sa thải nhân viên vì làm ăn thua lỗ lại có thêm tình tiết mới khi các diễn viên gạo cội lần lượt lên tiếng. Mọi chuyện bắt đầu khi giới truyền thông Hoa ngữ đăng tải thông tin TVB có kế hoạch đuổi việc 1.000 nhân viên vì không kham nổi chi phí.

Trong lúc dân tình đang hoang mang chưa hiểu câu chuyện sẽ đi về đâu thì đột ngột cán bộ cấp cao của TVB gửi mail nội bộ thông báo việc sa thải 350 người. Phía TVB cho biết sẽ đền bù cho 350 nhân viên bị đuổi việc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, nhà đài cũng cam kết là sẽ đẩy mạnh việc hợp tác sản xuất phim ở Trung Quốc trong năm 2020.

Dẫu vậy, truyền thông Hoa ngữ đánh giá rằng việc sa thải người sẽ còn tiếp diễn nếu TVB không có cách nào vực dậy chuyện kinh doanh. Nhiều khả năng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhân viên phải rời khỏi nhà đài.

Vụ TVB sa thải 1.000 nhân viên: Đại minh tinh Hồng Kông lên tiếng đầy đau đớn, xin đừng đuổi thêm ai  - Ảnh 2.

Vụ TVB sa thải 1.000 nhân viên: Đại minh tinh Hồng Kông lên tiếng đầy đau đớn, xin đừng đuổi thêm ai  - Ảnh 3.

Tình hình kinh doanh của TVB ngày càng sa sút.

Trước tình hình này, diễn viên gạo cội Uông Minh Thuyên chia sẻ rằng cảm thấy rất đáng tiếc. Uông Minh Thuyên hy vọng rằng không chỉ riêng TVB mà các công ty trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác cũng sẽ suy nghĩ đến nhân viên, đừng cắt giảm một cách lạnh lùng như thế. Nếu có thể bảo vệ được nhân viên thì hãy cứ bảo vệ, bởi với tình hình hiện tại của Hồng Kông e rằng khó xin việc hơn trước.

Diễn viên Lâm Thành Bân và người vừa rời khỏi TVB - Mạch Trường Thanh đều cảm thấy không vui khi nghe tin giám chế từng làm việc với mình bỗng dưng bị đuổi việc. Các diễn viên hy vọng sắp tới việc kinh doanh của TVB sẽ tốt lên.

Vụ TVB sa thải 1.000 nhân viên: Đại minh tinh Hồng Kông lên tiếng đầy đau đớn, xin đừng đuổi thêm ai  - Ảnh 4.

Vụ TVB sa thải 1.000 nhân viên: Đại minh tinh Hồng Kông lên tiếng đầy đau đớn, xin đừng đuổi thêm ai  - Ảnh 5.

Uông Minh Thuyên.

TVB đã có lịch sử 52 năm, ở thời kỳ đỉnh cao, TVB được xem như niềm tự hào của Hồng Kông. Rất nhiều diễn viên tên tuổi như Châu Nhuận Phát, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Chung Hán Lương, Lưu Gia Linh, Lưu Khải Uy, Tạ Đình Phong, Ôn Bích Hà đều từ lò luyện ngôi sao của TVB đi ra.

Vụ TVB sa thải 1.000 nhân viên: Đại minh tinh Hồng Kông lên tiếng đầy đau đớn, xin đừng đuổi thêm ai  - Ảnh 6.

Mạch Trường Thanh.

Dẫu vậy, trong vòng 5 năm trở lại đây, TVB mất dần sức hút. Những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực giữa dàn quản lý cấp cao cùng chính sách đãi ngộ với nhân viên không tốt đã làm TVB chìm trong khủng hoảng. Cuối cùng, nhiều ngôi sao đã ra đi tìm chân trời mới. Thỉnh thoảng, những cái tên như Xa Thi Mạn, Trịnh Gia Dĩnh, Huỳnh Tông Trạch, Hồ Hạnh Nhi, Chung Gia Hân mới quay lại đài để đóng phim theo hợp đồng thời vụ.

Chia sẻ