Vụ thi thể bị phân khúc nhét trong vali trôi trên sông Hàn: Điều tra thêm một nữ nghi phạm liên quan

Nhã Hoàng,
Chia sẻ

Nam hung thủ 27 tuổi được xác định có cùng quốc tịch với nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra thêm một người phụ nữ liên quan đến vụ án.

Chiều ngày 7/2 Đại tá Trần Mưu- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt được hai nghi phạm liên quan đến vụ án thi thể nữ giới bị phân xác nhét trong vali trôi trên sông Hàn.

Vụ thi thể bị phân khúc nhét trong vali trôi trên sông Hàn: Điều tra thêm một nữ nghi phạm liên quan - Ảnh 1.

Hung thủ gây ra vụ án mạng.

Theo đó, nghi phạm là 1 nam 27 tuổi và một phụ nữ liên quan đến vụ án mạng đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Nạn nhân được xác định là Bao ĐanP. (30 tuổi, người Côn Minh, Trung Quốc). Nạn nhân nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 12/2019 và thị thực có giá trị đến tháng 3/2020.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân bị sát hại vào khoảng 17h ngày 6/2/2020.

Tại cơ quan chức năng, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Như tin đã đưa, khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân hành nghề chài lưới khu vực chân cầu Trần Thị Lý (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ phát hiện một chiếc vali màu đỏ trôi trên sông.

Vụ thi thể bị phân khúc nhét trong vali trôi trên sông Hàn: Điều tra thêm một nữ nghi phạm liên quan - Ảnh 3.

Hiện trường phát hiện chiếc vali chứa thi thể cô gái.

Khi mở chiếc vali, người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể bị phân khúc, mất 1/3 bộ phận. Vụ việc sau đó được trình báo với cơ quan chức năng.

Qua tìm kiếm, công an phát hiện phần thi thể còn lại nổi ở bờ sông đối diện, thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn. Nạn nhân được xác định là nữ giới trong độ tuổi 25 đến 30, trên người mặc váy ngắn màu đen và áo dài tay màu hồng.

Hiện nguyên nhân và động cơ gây án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ